Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/10/2010 16:10 # 1
hoangkaka
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 94/110 (85%)
Kĩ năng: 38/100 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 644
Được cảm ơn: 488
Chương trình ủng hộ đồng bào lũ lụt của Cán bộ & Giảng viên DTU


LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Số 391/CV-CĐ  

                                                                        Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 2010

  V/v vận động quyên góp,ủng hộ đồng bào

              các tỉnh Bắc Trung bộ

 
 

KHẨN

 
 

 

 


            Kính gửi:    - Các Công doàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc

                             - Các đơn vị trực thuộc Trường

 

Trong những ngày đâu tháng 10 vừa qua, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ (từ Nghệ An - Thừa Thiên Huế) đã bị mưa to gây ra lũ lụt rất lớn … thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, mùa màng … cho đồng bào 05 tỉnh nói trên. Những thông tin diễn biến tình hình lũ lụt và số liệu thiệt hại đã đưa trên nhiều kênh thông tin báo chí, truyền hình … Trước những nỗi đau thương mất mát lớn về người, thiệt hại về kinh tế và tài sản của đồng bào các tỉnh, trong đó có ngành giáo dục – đào tạo nói chung, gia đình thầy, cô giáo và học sinh nói riêng. Được sự đồng ý của Đảng ủy – HĐQT – BGH, Công đoàn Trường phát động đợt vận động quyên góp đột xuất với truyền thống nhân văn của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” trong cán bộ đoàn viên và lao động toàn Trường. Cụ thể như sau:

I.      VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP GIÚP ĐỒNG BÀO, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÁC TỈNH

1.     Áo quần các loại, từ trẻ em đến người lớn

2.     Chăn màn các loại

3.     Sách vở, cặp, đồ dùng học sinh.

Chú ý:        

-Quần áo giặt sạch, xếp gọn gàng và đóng vào bao

- Đơn vị lập danh sách, số lượng từng loại của CB-GV-NV nộp, gửi cho Văn phòng Công đoàn Trường để theo dõi, chấm điểm thi đua.

Thời gian vận động và nộp:    Từ nay đến hết ngày 12/10/2010 (thứ 3)

Công đoàn Trường và Ban Giám hiệu sẽ cử đoàn cán bộ đi thăm và trao hàng cứu trợ (gạo và vật dụng nêu trên). Dự kiến vào ngày 15 - 16/10/2010

II.    ĐỐI VỚI CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN – NHÂN VIÊN

Các CĐBP, Tổ công đoàn nắm cụ thể hoàn cảnh gia đình của CB-GV-NV đang cư trú ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế trong vùng lũ bị thiệt hại, mất mát nặng nề về người thân và tài sản, đời sống gặp nhiều khó khăn …

Lập danh sách, nêu cụ thể số liệu về thiệt hại, gửi về Ban Thường vụ Công đoàn Trường để xem xét việc giúp đỡ, hỗ trợ

Thời hạn nộp về Ban Thường vụ:   Chậm nhất đến ngày 25/10/2010

Đề nghị các CĐBP, tổ công đoàn khẩn trương triển khai thực hiện 02 nội dung trên, đảm bảo đúng thời hạn quy định để cuộc vận động, quyên góp đạt kết quả, kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát của đồng bào đồng nghiệp.

Nơi nhận                                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

-   Như Kg                                                                                                    Chủ tịch

-    Đảng ủy – BGH (b/c)

-    BTV LĐLĐ TP Đà Nẵng (b/c)                                                                                              (đã ký)

-    Lưu VP                                                         

                                                                                       

 

                                                                                                                    Nguyễn Đức Thạnh

 



....rồi sẽ có lúc tôi rong chơi.Rồi sẽ có lúc tôi đơn côi, xót xa tôi nhìn và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng ...

 
Các thành viên đã Thank hoangkaka vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024