Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/03/2023 22:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
MẸO HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC HOẶC MỚI BẮT ĐẦU


1. Học đúng cách phát âm ngay từ đầu. Từ bảng chữ cái, số cho đến câu từ. Nếu có thể thì hãy học kĩ bảng IPA ngay từ đầu hoặc lên google tìm “từ” + Pronunciation.

2. Hãy học ngữ pháp theo lộ trình, đừng thích cái gì học cái đó trước là dễ loạn nha. Bài tập thì các bạn lên google search chuyên đề ngữ pháp + exercise thì ra rất nhiều nguồn để học.

3. Nghe/ xem những gì bạn thích bằng Tiếng Anh. Mỗi ngày nghe 1 list nhạc US-UK Hits lúc nấu ăn, làm việc nhà, xem vlog học Tiếng Anh từ các anh chị youtuber nổi tiếng, vừa học được tips hay vừa có thêm nhìu động lực.

4. Hàng tuần làm thử các bài test để biết được trình độ thực sự của bản thân là gì? ở đâu? chỗ nào ok - chỗ nào yếu.

5. Áp dụng phương pháp Feyman khi học. Tìm hiểu - Tự giảng lại hoặc chỉ cho người khác - Kiểm tra lại - Đơn giản hoá vấn đề.

6. Học gì cũng ghi lại nhá. Bởi “Một bút chì cùn còn hơn một trí nhớ tốt”.

7. Đừng dừng ở việc chỉ học từ mới. Cách tốt nhất để làm chủ vốn từ đó là tìm hiểu xem từ đó sẽ được sử dụng ngữ cảnh nào, với ý nghĩa ra sao. Học thêm cả những giới từ đi kèm, câu có chứa từ đó lun nhá.

8. Học cách dự đoán nội dung, suy luận ý nghĩa cũng là cách để tăng phản xạ và chữa cháy những lúc gặp phải từ mình chưa biết.

9. Có thể nói chuyện với bạn bè nè, sử dụng những ứng dụng có tính năng gọi điện với bạn bè nước ngoài,… Còn nếu không có ai thực hành cùng thì có thể tạo thói quen tự nói một mình, ghi âm lại những gì mình nói cũng được nha.

10. Tìm kiếm cú pháp “About” + chủ đề bạn quan tâm. Đây là cách vừa giúp mở rộng vốn từ, nâng cao kiến thức mà còn rèn trí não suy nghĩ bằng Tiếng Anh nữa.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024