Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/01/2023 19:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Dùng điện thoại học tiếng Anh như thế nào?


1. Dùng chức năng Note (Ghi chú): ghi lại những kiến thức, từ vựng thú vị mà bạn gặp. Note cũng có thể dùng để luyện viết, chèn được ảnh và cả ghi âm. Bất kể lúc nào. Không cần giấy bút. Xem lại dễ dàng. (Nhưng nhớ sắp xếp khoa học cho dễ tìm).

2. Dùng chức năng nhận diện giọng nói (Google Assistant - Siri) để luyện phát âm (nếu bạn phát âm sai, 2 con này sẽ không nghe được bạn nói gì, hoặc nó dịch luyên thuyên ra từ khác). Ngoài ra cũng có thể dùng 2 con này để tám chuyện, luyện giao tiếp. Ví dụ hỏi Siri: What’s your name? xem nó trả lời như thế nào.

3. Chuyển hết settings máy sang TA, bạn sẽ dần làm quen với hàng hoạt các từ như message, maps, calendar, note... ( Mọi người nhớ chỉnh settings cẩn thận không có chuyển nhầm sang tiếng Thái là không biết chỉnh lại Tiếng Việt như thế nào)

4. App học từ vựng: các app học từ vựng kinh điển có Memrise, Quizlet, Duolingo ... Hoặc gần đây chúng ta có ELSA là app Luyện phát âm và giao tiếp có trợ lý ảo thông minh (AI) giúp chỉnh sửa phát âm và tăng cường phản xạ trực tiếp trên app. Học bằng app cũng vui hơn, có lặp đi lặp lại cho dễ nhớ, có màu mè hình hoạ cho đỡ buồn mắt.

5. App học ngữ pháp: Các app Johny English của British Council (Hội đồng Anh), và rất rất nhiều các app ngữ pháp khác. Chúng ta chỉ nên cài 1 2 cái thôi cho đỡ tốn dung lượng máy mọi người ạ.

6. Ghi âm: Sử dụng chức năng ghi âm để luyện nói, tự thu lại và nghe lại để biết rằng mình thực sự phát âm TA như thế nào, cũng là cách ghi lại tiến bộ của mình qua từng ngày.

7. Youtube: Nguồn tài liệu học - nghe - xem vô tận. Mà xem cái gì Tiếng Anh cũng là bổ vào người chứ không phải chỉ xem các bài giảng không nhé. Việc học TA qua phim - video Trâm cũng có một bài viết về vấn đề này rồi, nếu mọi người chưa xem thì có thể xem dưới phần bình luận nhé.

Chúc mọi người học tốt.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024