Với việc chuyển đổi từ EdgeHTML sang
Chromium thì
Microsoft Edge đã trở thành trình duyệt nền tảng chéo với các tính năng và hiệu năng tương tự như
Google Chrome. Tưởng rằng Google và Microsoft đang dần tìm được tiếng nói chung thì thời gian gần đây, những dòng cảnh báo, thông báo, quảng cáo khi chúng ta sử dụng các dịch vụ của Google trên Edge đã xuất hiện trở lại. Phải chăng Google đang dùng lại con bài cũ để thuyết phục người dùng rằng "Edge cùi bắp lắm, hãy chuyển sang Chrome"? Hãng này đã lên tiếng giải thích và anh em nghĩ sao về lời giải thích này?
Từ hồi tháng 2, khi anh em vào Chrome Web Store để cài đặt tiện ích mở rộng (extension) cho Edge thì một thông báo sẽ hiện ra ở đầu trang cho biết "trình duyệt không tương thích" dù rõ ràng Edge dùng cùng nhân Chromium và tất cả các trình duyệt Chromium như Opera, Brave, Yandex đều có thể cài được extension từ Chrome Web Store. Thông báo là vậy nhưng muốn thì anh em vẫn có thể cài đặt bình thường.
Tiếp đến, Google lại cảnh báo kiểu: "Google khuyến cáo nên chuyển sang Chrome để sử dụng tiện ích mở rộng một cách an toàn". Mình đã thử dùng Opera vào Chrome Web Store cài đặt extension và không phát hiện ra thông báo này. Như vậy có thể thấy Google đang muốn nhằm vào Edge.
Hiện tại cảnh báo này đã biến mất sau khi Google cập nhật Chrome Web Store. Giải thích cho điều này, Google nói rằng:
Có những lỗi đã kích hoạt cảnh báo trên bởi Microsoft Edge không sử dụng tính năng
Safe Browsing của Google - đây là lớp bảo mật để phòng ngừa các tiện ích chứa mã độc khi tải về từ Chrome Web Store.
Microsoft Edge dù dùng chung nhân Chromium nhưng nó là một sản phẩm của Microsoft và nó kế thừa rất nhiều tính năng đặc thù của Edge cũ cũng như IE khi xưa. Thay vì sử dụng Safe Browsing của Google thì Edge dùng
SmartScreen - một tính năng bảo mật có từ thời IE. Về phương diện kỹ thuật và bảo mật thì SmartScreen ngon hơn Google Safe Browsing 69 lần
😁.
SmartScreen - trước đây gọi là SmartScreen Filter và là một tính năng của
Windows Defender. Đây là một công cụ bảo hoạt động dựa trên nền tảng đám mây với chức năng chống lừa đảo và chống phần mềm độc hại. Không chỉ giúp phòng chống các tiện ích mở rộng chữa mã độc từ Chrome Web Store, SmartScreen còn có thể chống các hình thức tấn công bảo mật tinh vi hơn bằng cách rà quét đường dẫn URL và ngăn chặn bằng danh sách đen (Blacklist) được cập nhật liên tục.
Tại sao Google lại "chơi trò mèo" với Microsoft Edge?
Theo dữ liệu thống kê hồi tháng 2 về thị phần
trình duyệt web của NetMarketShare thì Microsoft đang dần trở thành trình duyệt web phổ biến thứ 2 thế giới. Dữ liệu này cho thấy thị phần của Edge đang là 7,39% còn Firefox ở vị trí thứ 2 là 7,57%. Firefox vừa giảm từ mức 8,12% còn Edge vừa tăng từ mức 7,02%, với đà này thì Edge sẽ có thể qua mặt Firefox trong vài tháng tới. Chrome vẫn là trình duyệt phổ biến nhất với 67,27%, tăng từ 66,93% nên việc Edge giành lại ngôi đầu từ Chrome không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy nhiên, mối lo ngại là có cơ sở và Google hiển nhiên không muốn mất vị thế dẫn đầu này. Liệu thời hoàn kim của IE - giờ là Edge có trở lại, mình nghĩ khó nhưng ít ra, Edge sẽ có thể đạt thị phần 2 con số.
Hiện tại Google đang tìm cách kêu gọi người dùng chuyển sang Chrome bằng cách hiển thị bảng thông báo "Google khuyến nghị dùng Chrome. Hãy dùng thửu trình duyệt nhanh, bảo mật, luôn được cập nhật" mỗi khi bạn mở Google Search hay các dịch vụ khác của Google như Translate, Docs, News.