Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/03/2018 19:03 # 1
nhathung
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 42/300 (14%)
Kĩ năng: 26/50 (52%)
Ngày gia nhập: 30/05/2015
Bài gởi: 4392
Được cảm ơn: 126
Tiếp bước nhiều cơ quan hành pháp tại Mỹ, DEA muốn mua GrayKey, thiết bị bẻ khóa được mọi loại iPhone có giá 30.000 USD một bộ


 

Tiếp bước nhiều cơ quan hành pháp tại Mỹ, DEA muốn mua GrayKey, thiết bị bẻ khóa được mọi loại iPhone có giá 30.000 USD một bộ - Ảnh 1.
 

 

Lực lượng an ninh địa phương tới những tổ chức an ninh liên bang đều đã mua GrayKey, một thiết bị có thể bẻ khóa và vượt qua bức tường mã hóa của những chiếc iPhone đời mới nhất. Và giờ, Sở Bài trừ Ma túy – Drug Enforcement Administration (DEA) cũng muốn mua vài bộ. Thông tin này đã được trang báo Motherboard cung cấp.

Mẩu tin này xuất hiện không lâu sau khi Cơ quan Tổng Thanh tra (OIG) thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng FBI vẫn "chưa tận dụng được hết những lựa chọn công nghệ hiện đại" để thâm nhập được vào thiết bị vốn thuộc về tên khủng bố San Bernardino, chiếc iPhone được mã hóa đã được tịch thu hồi năm 2016.

 

Tiếp bước nhiều cơ quan hành pháp tại Mỹ, DEA muốn mua GrayKey, thiết bị bẻ khóa được mọi loại iPhone có giá 30.000 USD một bộ - Ảnh 2.
 

 

Theo một danh sách tìm đối tác đăng tải đầu tháng này, DEA đang tìm kiếm "một thiết bị bẻ khóa iOS hợp pháp". Danh sách này nói thẳng luôn rằng họ muốn sở hữu công nghệ GrayKey.

GrayShift, công ty đứng sau công nghệ GrayKey, có 2 phiên bản mà DEA có thể lựa chọn: một mẫu bẻ khóa trực tuyến trị giá 15.000 USD với 300 lần bẻ khóa, và một phiên bản mua về với giá 30.000 USD, có thể bẻ khóa bao nhiêu lần cũng được. DEA chọn phương án thứ hai, theo như những gì danh sách nói trên viết.

Theo những thông tin mà tạp chí Forbes cung cấp, thì GrayKey có thể mở khóa thiết bị Apple chạy iOS 11. Bên cạnh đó, sẽ là các phiên bản iOS 9, 10 và 11 cũng như ngay cả chiếc iPhone đời mới nhất, iPhone X.

GrayKey chính là thiết bị trong hình bên dưới: một hộp nhỏ với hai dây cáp lightning để kết nối với máy. Tấm ảnh được cung cấp bởi công ty bảo mật mạng Malwarebytes.

 

Tiếp bước nhiều cơ quan hành pháp tại Mỹ, DEA muốn mua GrayKey, thiết bị bẻ khóa được mọi loại iPhone có giá 30.000 USD một bộ - Ảnh 3.
 

 

Cũng giống như nhiều cơ quan hành pháp khác, DEA gặp khó khăn trong việc truy cập vào những thiết bị iOS được khóa và được mã hóa cẩn thận. Năm 2016, họ lại gặp vấn đề này trong một vụ bắt giữ tội phạm ma túy, và cũng cùng năm ấy, báo cáo cho thấy họ tìm tới dịch vụ bẻ khóa thiết bị Apple. Tuy nhiên, dịch vụ này tiêu tốn tận 250.000 USD.

Sau vài tháng điều tra vừa qua, trang báo Motherboard đã tìm hiểu được rằng Cảnh sáng Bang Indiana đã mua GrayKey, dự định sử dụng thiết bị này vào những tội trạng như giết người hay lạm dụng trẻ em. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã mua thiết bị này cho Cục An ninh Ngoại giao của mình.

 

DEA nói rằng họ muốn bất kì nhà cung cấp nào có thể bán GrayKey hãy liên lạc với họ, nhưng có vẻ GrayShift là đơn vị phân phối sản phẩm duy nhất. Cách đây không lâu, trong một tài liệu gửi Cảnh sát Bang Indiana, GrayShift đã khẳng định rằng mình là doanh nghiệp duy nhất bán công nghệ này.

Chiếc hộp bé nhỏ có thể bẻ khóa mọi loại iPhone? Không rõ bên trong nó là thứ gì nhỉ? Chắc hẳn phải cực kì hiệu quả để xứng đáng với cái giá 15.000 USD tới 30.000 USD, và được các cơ quan hành pháp của chính phủ Mỹ tin tưởng.

genk.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024