Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/08/2017 20:08 # 1
nhathung
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 42/300 (14%)
Kĩ năng: 26/50 (52%)
Ngày gia nhập: 30/05/2015
Bài gởi: 4392
Được cảm ơn: 126
Trải nghiệm TV Toshiba 4K HDR U67 55 inch: Hình ảnh ổn, âm thanh tốt, hợp lý trong tầm giá


Trong bài này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cảm nhận sau một thời gian sử dụng chiếc TV Toshiba U67. Điểm nhấn nổi bật nhất của sản phẩm này dĩ nhiên là ở mức giá khá hấp dẫn, tuy vậy về mặt trải nghiệm âm thanh và hình ảnh thì chiếc TV của Toshiba cũng rất ổn.

Để tìm hiểu các thông tin cơ bản của Toshiba U67, bạn có thể tham khảo bài viết trước của mình tại: Trên tay TV 4K HDR Toshiba U67: Không hệ điều hành nhưng có Chromecast, 55 inch giá 20 triệu. Về cơ bản thì sản phẩm này hướng đến các bạn muốn sở hữu màn hình 4K thật lớn với mức giá hợp lý, và cũng không quan tâm đến tính năng thông minh tích hợp. Tuy nhiên đối với TV, yếu tố quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm âm thanh và hình ảnh mà nó mang lại. 

Đầu tiên chúng ta đến với phần hình ảnh. Cũng như các dòng tương đương từ Sony, LG hay Samsung, Toshiba U67 là dòng TV sẽ giúp bạn trải nghiệm được chất lượng hình ảnh 4K HDR với mức giá thấp nhất. Vì vậy các bạn đừng kỳ vọng là hình ảnh sẽ cực kỳ xuất sắc, thay vào đó hay suy nghĩ theo hướng "ổn trong tầm giá".

TOSHIBAU67-17.jpg

Một điều mà bạn sẽ dễ nhận thấy nhất là độ sáng đèn nền của Toshiba U67 tương đối khiêm tốn vì vậy cần lưu ý nếu như môi trường đặt TV quá sáng, chẳng hạn như phòng khách với nhiều ánh sáng trời. Dù vậy mình nghĩ đây cũng không phải là vấn đề lớn với hầu hết các gia đình hiện nay. 

Toshiba đưa ra 3 chế độ hình ảnh mặc định để bạn lựa chọn cho phù hợp với nội dung: 

Toshibau67_tx-2.jpgToshibau67_tx-3.jpg
 
 ​
Chế độ Sống Động dành cho bạn nào thích màu sắc thật nổi, thật rực rỡ bắt mắt. Cũng chính vì vậy mà hình ảnh ở chế độ này thường thiếu sự tự nhiên (so với thực tế). Được một cái là Toshiba cũng giống như Sony, họ không đẩy độ tương phản lên quá cao nên chi tiết ở vùng tối và vùng sáng giữ lại tương đối tốt. Chế độ Chuẩn là một phiên bản màu "dịu hơn" của Sống Động (bạn chú ý màu của cánh hoa lớn), với độ bão hoà và độ tương phản giữ ở mức vừa phải. Nếu không cân chỉnh, tuỳ theo gu thưởng thức thì đây là 2 chế độ mình thấy bạn có thể dùng cho tất cả các nội dung trừ phim.

Toshibau67_tx-1.jpg
Chế độ thứ 3 là Phim, và có lẽ nghe cái tên thì bạn hẳn cũng biết nó dùng làm gì rồi. Về cơ bản, chế độ Phim đưa hình ảnh về mức trung lập nhất có thể và sử dụng tông màu ấm (ngả vàng). Mục đích của nó là tạo nên cảm giác "cine" cho nội dung trình chiếu, đồng thời sẽ giúp mắt bạn dễ chịu hơn khi xem một thời gian dài. Một điều nữa là chế độ Phim luôn được đặt độ tương phản ở mức tối đa trong khả năng của tấm nền, nên mặc dù nhạt hơn 2 chế độ còn lại nhưng nó đảm bảo rằng chi tiết được thể hiện đầy đủ nhất. Do dùng tông màu ấm nên chế độ Phim không phù hợp để xem các nội dung khác, trừ khi bạn vào bên trong menu và chỉnh tay sang tông màu trung lập.

Toshibau67_tx-1.jpg
Về khả năng phát nội dung, mặc dù không tích hợp hệ điều hành nhưng may mắn là Toshiba U67 vẫn hỗ trợ phát video/nhạc trực tiếp từ ổ cứng. Có vẻ như để tiết kiệm tài nguyên hệ thống nên họ không hiển thị hình đại diện cho video, bù lại thì có một khung hình nhỏ hiện lên cho chúng ta xem trước nội dung. 

Toshibau67_tx-1-2.jpg
TV hỗ trợ đầy đủ các định dạng video phổ biến hiện nay như mkv hay mp4. Mình đã thử một số video rip từ đĩa 4K Bluray và TV vẫn chạy tốt, tua mượt mà và có phụ đề. Cũng cần lưu ý một điều là mặc dù U67 hỗ trợ HDR, tuy nhiên bộ giải mã bên trong thì có vẻ như không đọc ra được HDR (phim vẫn chiếu nhưng không kích hoạt HDR). Vì vậy nếu muốn xem HDR, bạn cần phải sắm thêm đầu phát.

Toshibau67_tx-1-3.jpg
So với hình ảnh dừng lại ở mức ổn và không thật sự nổi bật, hệ thống loa của U67 tạo ấn tượng hơn đôi chút. Nếu từng dùng qua TV Toshiba thì có lẽ bạn cũng sẽ biết là TV của họ thường có loa rất to và rõ, lần này dĩ nhiên là cũng không ngoại lệ. Kiểu thiết kế soundbar giúp âm thanh hướng thẳng đến người xem, góp phần giúp chúng ta cảm nhận tốt nhất trải nghiệm mà TV đem lại. Do bản chất của loa trên U67 vẫn là loa stereo với công suất 20W, vì vậy nên nó được tích hợp thêm công nghệ Doly Digital Plus nhằm giả lập âm thanh vòm. Hãng cũng có chế độ tắt màn hình để bạn có thể dùng TV như một chiếc soundbar đơn thuần.

Toshibau67_tx-1-4.jpg
Chúng ta có 5 chế độ âm thanh (Chuẩn/Phim/Nhạc/Thể Thao/Người Dùng) để bạn có thể tuỳ chỉnh theo nội dung mình xem. Dù tốt trong tầm giá, loa tích hợp thì vẫn là loa tích hợp, mid với treble thì chấp nhận được nhưng bass rất khiêm tốn. Vì vậy bạn vẫn nên sắm một dàn loa rời nếu như là người khó tính. 

Toshibau67_tx-1-5.jpg
Về tổng thể, nếu bạn so sánh Toshiba U67 với những sản phẩm cùng phân khúc của Sony, Samsung hay LG thì nó sẽ chẳng có gì nổi trội về mặt hình ảnh và khá hơn một tí về phần âm thanh. Mỗi hãng đều có một phong cách thể hiện màu sắc riêng biệt, và tuỳ theo gu mà bạn có thể ưu ái hãng này hoặc hãng kia. Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy không cần hệ điều hành và muốn tiết kiệm tiền (hoặc dùng nó để sắm đầu phát) thì Toshiba U67 là một cái tên đáng cân nhắc.
 
 
tinhte,vn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024