Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/04/2010 19:04 # 1
HoangAnhdn
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 73/120 (61%)
Kĩ năng: 18/160 (11%)
Ngày gia nhập: 02/01/2010
Bài gởi: 733
Được cảm ơn: 1218
1 tỉ USD nhập 2 triệu chiếc iPhone, bao giờ bán hết?


Theo số liệu của tổng cục Thống kê, trong quý 1/2010, giá trị nhập khẩu các mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện ở mức 1 tỉ USD, tăng 53,1% so với quý 1/2009.
iPhone về Việt Nam chỉ dành cho thuê bao thượng lưu.

Theo các chuyên gia và nhà nhập khẩu, hiện tượng nhập khẩu nhóm hàng trên tăng vọt trong quý 1 do đây là thời điểm mua sắm cuối năm âm lịch, các hãng sản xuất nhóm hàng này đã hồi phục sau khủng hoảng nên lượng hàng sản xuất dồi dào với giá thấp hơn nhiều thời điểm năm 2009.

Còn các nhà nhập khẩu muốn nhập đủ lượng hàng để được hưởng chính sách thưởng của các hãng và có cả lý do nhập nhiều hàng vì lo ngại tỷ giá…

Một chuyên gia lĩnh vực điện tử nhận xét, số tiền nhập khẩu trên là cao nhưng nếu so với đầu người (tính tròn 80 triệu dân) xấp xỉ 13 USD là quá thấp cho thời buổi đã được số hoá, công nghệ hoá.

Con số trên cũng cho thấy, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp thuộc nhóm lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin Việt Nam chỉ là con số không! Vì không làm được nên hiện nay phải nhập từ con ốc trị giá chỉ vài chục đồng (nếu nhập sỉ sẽ có giá rẻ hơn).

Trong báo cáo tình hình kinh tế tháng 3 và quý 1/2010 của cục Thống kê TP.HCM có đoạn viết: “đáng lưu ý có hai ngành có tốc độ tăng đặc biệt cao so với quý 1/2009 là ngành sản xuất radio, tivi tăng 54,2%; do công ty điện tử Tân Bình (Viettronics Tân Bình - VTB) sản xuất sản phẩm mới (tivi LCD)”… Đem chuyện này hỏi VTB, một lãnh đạo VTB từ chối bình luận vì thông tin này chẳng có gì đáng nói!

Một nhà sản xuất hàng điện tử (đề nghị không nêu tên) tiết lộ: cái gọi là tivi LCD thực ra là những panel màn hình vi tính có kích thước từ 20 – 24 inch của Chimei (nhà sản xuất panel của Đài Loan).

Nhà sản xuất này bỏ mẫu, còn khoảng chục ngàn tấm. Các nhà lắp ráp điện tử Việt Nam mua về, lắp thêm bộ tiếp sóng, vậy là thành tivi LCD! “Giá rẻ, hợp với nhu cầu nên may mắn bán được hàng. Đúng là chẳng có gì đáng nói cả”, nhà sản xuất này bình luận thêm.

Cảnh báo hiện tượng nhập khẩu ồ ạt những mặt hàng “siêu giá trị” dẫn đến tình trạng nhập siêu là công việc và chức phận của các cơ quan chức năng phải làm. Nhưng cần phải chuẩn xác để tránh những xáo trộn cho thị trường.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ tổ chức tại Hà Nội hôm 2/4, khi nghe thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho biết, cuối năm 2009 và đầu năm 2010, các doanh nghiệp mạng di động đã bỏ ra hàng tỉ USD để nhập thiết bị phục vụ cho dịch vụ 3G, thì bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: “Một đất nước còn nghèo mà nhập iPhone tới 1 tỉ USD là không cần thiết!”

Một nhà kinh doanh iPhone nói: “Cứ cho một chiếc iPhone giá 500 USD, 1 tỉ đô sẽ mua được 2 triệu chiếc! Với số máy trên bao giờ bán hết? Khi bán nửa số máy trên, Apple đã ra phiên bản thứ 10”. Còn các nhà mạng thì lắc đầu: “không hiểu số liệu 1 tỉ đô để mua iPhone từ đâu mà ra?”

Phải chăng vị bộ trưởng trên đã nhầm lẫn khi cho rằng các thiết bị phục vụ mạng 3G chính là chiếc điện thoại iPhone?


Theo Gia Vinh
Báo SGTT


 



 
Các thành viên đã Thank HoangAnhdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024