Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/04/2010 13:04 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Nguy cơ bùng phát sim rác 3G


Nhiều khách hàng mua sim 3G về dùng hết tiền trong tài khoản thì bỏ, họ chỉ mua thẻ cào để nạp khi có khuyến mại.

Theo số liệu thống kê của nhà mạng, cả nước đã có trên 14 triệu thuê bao 3G. Ảnh: ICT.

Anh Trịnh Vũ, chủ một cửa hàng sim thẻ trên phố Bà Triệu, Hà Nội cho biết thực tế tồn tại trên thị trường di động hiện nay là khi nhà mạng khuyến mãi tặng 50% giá trị thẻ nạp, người tiêu dùng mua thẻ cào nạp tiền cho thuê bao chính dùng để thường xuyên liên lạc. Hết chương trình khuyến mãi, họ lại chuyển sang mua sim. Sim dùng hết tiền trong tài khoản lại bị vứt bỏ, thành thử thị trường sim vẫn sôi động và có sức tiêu thụ lớn.

Theo anh Vũ, kể từ khi 3 mạng di động đại gia lần lượt khai trương 3G, kinh doanh sim thẻ cũng “hốt” hơn. Gần đây, thẻ sim khan hiếm, giá bị đội lên nhưng những sim còn tài khoản khuyến mãi vẫn bán rất chạy. Nhiều người mua sim không chỉ để nghe và gọi mà còn lướt web, sử dụng các dịch vụ 3G. “Lượng sim tiêu thụ do nhu cầu 3G cũng phần nào khiến sim đợt này liên tục hết hàng”, anh cho biết.

Là dịch vụ công nghệ cao được các nhà mạng đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng giá cước thực tế của 3G lại rẻ. Khách hàng chỉ cần mua một bộ kit từ 50.000 đến 60.000 đồng, sau khi kích hoạt được 160.000 đồng và đăng ký 3G là có thể dùng cả tháng.

Trong số 3 nhà mạng đã cung cấp 3G, Viettel trừ cước 3G thẳng vào tài khoản chính. VinaPhone và MobiFone đều trừ vào tài khoản thưởng trước, trong trường hợp tài khoản thưởng không đủ tiền để trừ hoặc hết tiền mới tiếp tục trừ vào tài khoản chính của khách hàng. Chính vì thế, sim của MobiFone và VinaPhone rất đắt hàng cho việc dùng các dịch vụ 3G. Chỉ có điều, giống như xu hướng xài sim thay thẻ cào, những thuê bao này sau khi dùng hết tiền trong tài khoản sẽ bị bỏ đi.

Theo anh Nguyễn Đắc Dư, một chủ đại lý kinh doanh sim ở Bắc Ninh, hiện nay, học sinh, sinh viên được coi là đối tượng tiêu thụ sim khuyến mãi để sử dụng 3G nhiều nhất. Thông thường các bạn này mua một bộ sim trả trước về đăng ký 3G gói 30 ngày, cắm vào ổ USB 3G dùng thay modem, lướt web thoải mái chơi game, xem phim. "Dùng USB 3G này không phải đăng ký thuê bao Internet, di chuyển dễ và quan trọng là giá rẻ hơn khá nhiều”, anh cho biết.

Dân sành dế cũng rỉ tai nhau các chiêu lướt 3G giá siêu rẻ. Một mẹo được khá nhiều người sử dụng đó là mua tạm máy điện thoại hỗ trợ 3G cũ giá rẻ (khoảng dưới 1 triệu đồng), dùng nó làm modem, cắm thẳng vào máy tính và tha hồ truy cập Internet.

Quan chức một mạng di động lớn cho rằng do đưa ra gói cước truy cập Internet 3G chỉ mất 250.000 đồng nên khá nhiều khách hàng đã chuyển sang dùng 3G để truy cập Internet bằng USB thay cho ADSL. "Với khách hàng thì có lợi, nhưng với xu hướng mua sim thay thẻ cào dùng dịch vụ 3G như vậy thì nhà mạng sẽ lỗ", vị quan chức này nói.

Giới chuyên gia nhìn nhận, nhìn vào thực tế thị trường hiện nay càng có lý do để nghi ngờ số thuê bao 3G mà nhà mạng công bố. Theo số liệu mà nhà mạng công bố, đã có trên 14 triệu thuê bao 3G. Trong đó VinaPhone giữ vị trí số một với hơn 7 triệu, MobiFone với 6 triệu, Viettel 1 triệu, còn lại là các mạng khác.

Hiện cả nước có gần 120 triệu thuê bao di động. Tuy nhiên, số thuê bao thực chỉ khoảng 50 triệu, trong đó, thuê bao 2G vẫn chiếm vai trò chủ đạo. Số liệu thống kê của nhà mạng cho thấy tại Việt Nam vẫn còn khoảng 20 triệu người chưa dùng di động, tương đương với 30 triệu thuê bao. Khoảng 92% dân số chưa có phương tiện để truy cập Internet. Do đó, thị trường viễn thông vẫn được coi là tiềm năng và là mảnh đất màu mỡ để 3G phát triển.
                                                                                                           Theo vnexpress.net




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024