Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/02/2022 20:02 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 108/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1818
Được cảm ơn: 6
Thêm 2 VĐV nghi dương tính COVID-19 của tuyển bóng chuyền nữ là ai?


Xin chào tất cả mọi người!

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liên tiếp gặp phải những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà. Sau khi Bùi Thị Ngà xin rút, Trần Thị Thanh Thúy tập trung muộn vì bận thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản thì liên tiếp có những ca dương tính với Covid-19.

Ngày hôm nay 17/2, một thành viên trong BHL đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia nghi ngờ dương tính với COVID-19 nên cả đội đã phải làm xét nghiệm để sàng lọc.

Thêm 2 VĐV nghi dương tính COVID-19 của tuyển bóng chuyền nữ là ai? - Ảnh 1
Đội tuyển bóng chuyền nữ xuất hiện thêm 2 VĐV nghi dương tính với COVID-19

Theo kết quả mới nhất được hé lộ, có thêm hai VĐV có kết quả test nhanh nghi ngờ dương tính với COVID-19. Đây là hai vị trí chủ lực được dự đoán sẽ có mặt trong đội hình chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hai VĐV mới có kết quả test nhanh nghi ngờ dương tính là một chuyền hai và một đối chuyền. Như vậy, tính tới thời điểm này đã có 3 VĐV đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dương tính với COVID-19.

Trong số đó, có tới hai chuyền hai chính của đội tuyển. Như vậy, trong những ngày tới việc tập luyện của cả đội chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng và đây là điều không ai mong muốn. Hiện hai VĐV này đã được cách ly và điều trị tại trung tâm.

Thêm 2 VĐV nghi dương tính COVID-19 của tuyển bóng chuyền nữ là ai? - Ảnh 2
Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là bảo vệ tấm HCB của mình

Trước đó, ngay khi đội tuyển tập trung hôm 8/2 thì chuyền hai Thu Hoài đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Một số VĐV, HLV khác của CLB Ngân hàng Công thương cũng có kết quả tương tự và hiện Thu Hoài vẫn chưa tập trung cùng đồng đội.

Hiện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc xuất hiện những ca dương tính là điều được dự đoán khó có thể tránh khỏi.

Hy vọng các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ vượt qua được những khó khăn giai đoạn này và có kết quả tốt nhất tại SEA Games 31 cũng như một năm đầy bận rộn của bóng chuyền nữ Việt Nam.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024