Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/02/2022 09:02 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Bóng chuyền bãi biển Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất SEA Games 31


Xin chào tất cả mọi người!

Năm 2022 được đánh giá là một năm khó khăn với bóng chuyền Việt Nam trong đó có bóng chuyền bãi biển. Mặc dù hai đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam và nữ quốc gia được tập trung từ khá sớm (đầu năm 2020) để chuẩn bị cho SEA Games nhưng kỳ Đại hội được hoãn lại hơn nửa năm đã khiến mọi trật tự bị xáo trộn.

Thời gian trước chuyên gia Adam Maskell người Australia cũng tới với đội theo chương trình hỗ trợ của FIVB là điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển nữ. Trong một cuộc phỏng vấn, chuyên gia người Australia cho biết: “Bóng chuyền bãi biển Việt Nam cần hướng tới những giải đấu ở cấp độ trẻ bởi khi đó các vận động viên có môi trường phát triển, cạnh tranh tại các gải đấu Quốc tế như Asian Junior... Chức vô địch là cách duy nhất để giành quyền tham dự Giải vô địch trẻ thế giới.

Bóng chuyền bãi biển Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất SEA Games 31 - Ảnh 2
HLV Adam Maskell hướng dẫn đội bóng chuyền bãi biển Việt Nam

Hiện nay tôi đang làm HLV trưởng, kiêm chuyên gia thể lực, chuyên gia phân tích dữ liệu. Tôi cũng có bằng về trị liệu nên thỉnh thoảng tôi cũng massage cho VĐV. Tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia không có chuyên gia trị liệu hay bác sĩ thể thao cho từng môn và các trang thiết bị cũng mới ở mức rất cơ bản so với các trung tâm huấn luyện Olympic trên thế giới nên tôi cho rằng chúng ta cần chú trọng thêm về lĩnh vực này”

“Việt Nam có một số vận động viên rất tài năng và một số HLV nhiệt huyết, ham học hỏi mà tôi đang làm việc cùng họ hàng ngày. Đất nước các bạn có hơn 90 triệu người, như vậy cơ hội để tìm kiếm tài năng bóng chuyền bãi biển là rất nhiều. Tôi hy vọng những lứa tài năng trẻ sau này sẽ tiếp nối thành công mà chúng tôi sẽ xây dựng trong 3 - 7 năm tới” - ông Adam Maskell chia sẻ thêm.

Bóng chuyền bãi biển Việt Nam năm qua nhận được sự hỗ trợ của Liên đoàn, các giải đấu được diễn ra liên tục kể cả các giải tự phát của Trung tâm là điều kiện thích hợp để các cầu thủ cũng như BHL có được cái nhìn rõ nhất về thực trạng của đội tuyển. Hướng tới SEA Games 31, toàn đội đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng trong suốt năm 2021.

Bóng chuyền bãi biển Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất SEA Games 31 - Ảnh 1
Ngày đầu năm mới, đội bóng chuyền bãi biển Việt Nam thực hiện nghi lễ tâm linh taijTrung tâm Huấn luyện TT Cần Thơ

Bước sang năm mới 2022, mục tiêu của đội tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên sân nhà là rất rõ ràng. Chúng ta có sự đầu tư xuyên suốt, cũng như nhận được sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng chuyền thế giới về chuyên môn nên BHL và bản thân các VĐV hiểu được trách nhiệm của mình tại SEA Games sắp tới là rất nặng nề.

Thời điểm này, tại Trung tâm Trung tâm huấn luyện thể thao Cần Thơ, hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia đã bước vào tập luyện với cường độ cao nhất để đền đáp sự mong mỏi của khán giả. Để thực hiện hóa mục tiêu, cả đội đã bắt tay ngay vào tập luyện ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua. Sự đồng lòng cũng như quyết tâm của thầy trò đội tuyển hy vọng sẽ mang về trái ngọt vào tháng 5 tới. 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024