Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2022 23:03 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/240 (20%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2808
Được cảm ơn: 16
Ronaldinho thi đấu cho đội bóng Indonesia


Truyền thông xứ sở vạn đảo đưa tin, cựu Quả bóng vàng (QBV) châu Âu Ronaldinho sẽ đến Indonesia khoác áo CLB RANS Cilegon FC với bản hợp đồng... một tuần.

RANS Cilegon FC là đội bóng thuộc giải Liga 1 của Indonesia, đội bóng này thông báo Ronaldinho sẽ đến Indonesia vào tháng 6 năm nay, thời điểm giải Liga 1 của xứ sở vạn đảo bắt đầu.               

Sau khi đến Indonesia, Ronaldinho sẽ đá hai trận "làm nóng" cho mùa giải mới của CLB RANS Cilegon, gặp CLB Arema tại đảo Bali và gặp CLB Persija Jakarta tại thủ đô của xứ sở vạn đảo.

Ronaldinho thi đấu cho đội bóng Indonesia - 1

Ronaldinho sẽ khoác áo CLB RANS Cilegon của Indonesia vào tháng 6 năm nay (Ảnh: Getty).

Hợp đồng giữa cựu Quả bóng vàng châu Âu, đồng thời là cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với RANS Cilegon sẽ kéo dài trong vỏn vẹn một tuần.

RANS Cilegon FC là đội bóng mới thăng hạng lên Liga 1 của Indonesia. Mùa trước, đội này về nhì tại giải Liga 2, từ đó giành quyền lên hạng.

Hợp đồng giữa Ronladinho và RANS Cilegon tương tự như hợp đồng của cựu danh thủ Brazil Denilson với CLB bóng đá Hải Phòng tại giải V-League năm 2009, cũng chỉ kéo dài trong 2 trận.

Năm đó, Denilson thậm chí còn thi đấu cho Hải Phòng ở giải V-League, chứ không chỉ là đá hai trận giao hữu như Ronaldinho hiện nay.

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Ronaldinho từng khoác áo các CLB danh tiếng như PSG (Pháp), Barcelona (Tây Ban Nha), AC Milan (Italia). Còn ở quê nhà Brazil, anh từng là thành viên của các đội Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro và Fluminense.

Ronaldinho từng vô địch World Cup năm 2002, vô địch Copa America năm 1999, giành FIFA Confederations Cup năm 2005, UEFA Champions League năm 2006 (cùng Barcelona), vô địch La Liga các năm 2005 và 2006 (Barcelona), vô địch Serie A năm 2011 (cùng AC Milan), Quả bóng vàng châu Âu năm 2005, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới các năm 2004 và 2005.

Theo www.siamsport.co.th



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024