Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/03/2022 23:03 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 44/240 (18%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2804
Được cảm ơn: 16
Bóng đá Nga có động thái bất ngờ sau khi lĩnh đòn trừng phạt của UEFA?


Theo nguồn tin từ tờ Gol (Nga), Liên đoàn bóng đá nước này đang tính tới việc gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sau khi nhận đòn trừng phạt của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra thông báo chung về việc cấm các đội bóng của Nga (đội tuyển quốc gia và CLB) tham dự các giải đấu của thế giới và châu Âu cho tới khi có thông báo mới.

Bóng đá Nga có động thái bất ngờ sau khi lĩnh đòn trừng phạt của UEFA? - 1

Đội tuyển Nga có thể gia nhập AFC trong tương lai.

Trước tình hình đó, Liên đoàn bóng đá Nga đã gửi đơn khiếu nại quyết định của FIFA và UEFA lên Tòa án thể thao (CAS) để chống lại việc cấm các đội bóng của Nga tham dự các giải đấu quốc tế.

Không những vậy, theo nguồn tin từ tờ Gol (Nga), Liên đoàn bóng đá nước này đang tính tới việc gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Tờ báo này bình luận: "Bóng đá Nga đang bị FIFA và UEFA cô lập. Không chỉ lỡ cơ hội tham dự World Cup 2022, đội tuyển Nga còn có thể mất quyền tham dự Euro 2024.

Sự cô lập này có thể kéo dài trong nhiều năm. Có lẽ, các đội bóng của Nga khó lòng thi đấu ở châu Âu. Nếu vậy, giải pháp duy nhất để tránh khỏi tình trạng bị cô lập là chuyển sang Liên đoàn bóng đá châu Á.

Điều đó giúp bóng đá Nga vẫn được tham dự các giải đấu quốc tế. Vào năm 2005, Liên đoàn bóng đá Australia đã gia nhập AFC sau nhiều năm của Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương. Thậm chí, Australia đã vô địch Asian Cup".

Bóng đá Nga có động thái bất ngờ sau khi lĩnh đòn trừng phạt của UEFA? - 2

Tờ Gol lấy trường hợp của Australia là ví dụ cho việc chuyển đổi Liên đoàn bóng đá sang châu lục khác.

Tuy nhiên, tờ báo này cũng nhận định rằng có thể bị FIFA gây khó dễ. Họ thừa nhận: "Có thể FIFA sẽ gây khó cho Liên đoàn bóng đá Nga trong quá trình gia nhập AFC, còn UEFA sẽ không can thiệp tới quá trình bóng đá Nga rút khỏi tổ chức này. Liên đoàn bóng đá Nga hoàn toàn có thể gia nhập AFC vì vị trí địa lý.

Hội đồng FIFA là cơ quan giải quyết vấn đề này. Nên nhớ, chính Hội đồng FIFA và Ủy ban điều hành UEFA đã nhất trí thông qua việc loại đội tuyển Nga ra khỏi mọi giải đấu. Quyết định này được thực hiện dưới sức ép của nhiều Liên đoàn khác. Ngay cả Liên đoàn bóng đá Thụy Sỹ cũng phản đối dù trong tương lai gần, đội tuyển Nga sẽ không chạm trán với đối thủ này.

Mặc dù vậy, vẫn có trường hợp tương tự như Nga, đó là Israel. Năm 1974, Liên đoàn bóng đá Israel vẫn thuộc AFC nhưng lý do chính trị vì nhiều đội bóng trong khu vực từ chối thi đấu với họ. Sau đó, Israel đã chuyển sang UEFA vào năm 1980".

Bóng đá Nga có động thái bất ngờ sau khi lĩnh đòn trừng phạt của UEFA? - 3

Liên đoàn bóng đá Nga lo ngại sẽ bị FIFA gây khó dễ.

Tờ Gol cũng nêu ra những vấn đề để giải quyết êm xuôi vụ này trong tương lai. Họ viết: "Đội tuyển Nga sẽ thi đấu với lá cờ trung lập, bằng một tên gọi khác, không có quốc ca và quốc kỳ. Dần dần, FIFA và UEFA sẽ bình thường hóa và cho phép đội tuyển Nga thi đấu nhưng các đội bóng khác ở châu Âu không chấp nhận.

Không có vấn đề gì nếu như đội tuyển Nga sang AFC, dù trình độ các đội bóng ở đây thấp hơn so với châu Âu. Các quốc gia châu Á phần đông giữ thái độ trung lập nên việc gia nhập AFC cũng sẽ dễ dàng hơn với Nga.

Trong khi đó, trong những năm gần đây, FIFA cũng đang cố phá vỡ ranh giới giữa các Liên đoàn bóng đá châu lục. Thậm chí, các đội bóng ở Nam Mỹ và châu Âu có thể quy tụ để tạo thành siêu giải đấu mang tính chất giao hữu.

Liên đoàn bóng đá châu lục có thể công nhận một đội tuyển quốc gia mà không cần tới sự đồng ý của FIFA. Đơn cử như trường hợp của Gibraltar. Họ tham dự các giải đấu của UEFA từ năm 2012 nhưng mãi tới năm 2016, Liên đoàn bóng đá nước này mới gia nhập FIFA".

(Dân trí)




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024