Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/08/2021 23:08 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 57/240 (24%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2817
Được cảm ơn: 16
"Australia sẽ đả bại Trung Quốc; Việt Nam đủ sức cầm chân Saudi Arabia"


MẤT LỢI THẾ TRÊN SÂN NHÀ, VIỆT NAM RẤT KHÓ TẠO BẤT NGỜ TRƯỚC AUSTRALIA

Ngày 7/9, Việt Nam sẽ đón tiếp Australia trên SVĐ Mỹ Đình, ở loạt trận thứ hai thuộc vòng loại thứ ba khu vực châu Á, World Cup 2022. Vì đại dịch Covid-19, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả. Đây là điều thiệt thòi lớn cho đội chủ nhà.

"Nếu đá sân nhà mà không có khán giả thì là bất lợi lớn cho chúng ta. Khán giả ở các sân nhà, không riêng gì Việt Nam, đều rất cuồng nhiệt và là động lực lớn cho cầu thủ. Bây giờ không có khán giả thì yếu tố sân nhà sẽ chỉ giúp chúng ta quen mặt sân thôi, còn về tinh thần thì khó đẩy lên cao. Tất nhiên các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức thôi.

Ở phía đội khách, họ sẽ bớt được áp lực tâm lý. Tất nhiên sau này chúng ta đá sân khách mà vì dịch, đối phương không có khán giả giống Mỹ Đình, thì chúng ta cũng sẽ bớt được áp lực tâm lý. Mà vấn đề tâm lý này rất quan trọng. Đá sân nhà, sân khách thì yếu tố tâm lý ảnh hưởng lớn lắm chứ không phải chuyên môn" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm.

Australia sẽ đả bại Trung Quốc; Việt Nam đủ sức cầm chân Saudi Arabia - Ảnh 1.

Thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình với đầy ắp khán giả dĩ nhiên sẽ giúp tuyển Việt Nam quyết tâm hơn

Giảm lớn ưu thế sân nhà, Việt Nam còn đối mặt một đội tuyển cực mạnh của châu Á. Ông Vũ Mạnh Hải nhận định về chênh lệch giữa đôi bên:

"Đá với một đội bóng như Australia thì giống như ta gặp một đội tầm trung bình của châu Âu, trình độ chênh lệch tương đối nhiều. Chúng ta có lợi thế là đá sân quen thuộc, rồi tâm lý đá trên sân nhà. Đội bạn thì lạ lẫm, phải làm quen nhiều thứ, đó là bất lợi của họ. Nhưng họ hơn chúng ta toàn diện, về tầm vóc, thể lực, kĩ-chiến thuật. Trình độ của Australia lâu nay đều hơn chúng ta. Họ cũng nhiều lần vào VCK World Cup.

Nói thẳng thắn thì họ cao hơn mình nhiều, nên ta cần nỗ lực. Cố gắng cầm chân họ ở sân nhà thì có thể, chứ khó chiến thắng lắm. Khó có trận đấu hoàn hảo để chúng ta kì vọng lắm. Nếu không có đột phá nào, Australia thắng chúng ta 1, 2 bàn là chuyện hoàn toàn dễ xảy ra".

AUSTRALIA SẼ ĐẢ BẠI TRUNG QUỐC; VIỆT NAM ĐỦ SỨC CẦM CHÂN SAUDI ARABIA

Vào ngày 2/9, loạt trận đầu tiên của bảng B, vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ diễn ra. Khi đó, Australia đón tiếp Trung Quốc trên sân trung lập, còn Việt Nam làm khách trên sân Saudi Arabia. Ở 2 cặp đấu này, cựu danh thủ Thể Công nhận định Australia sẽ thắng cách biệt Trung Quốc, trong khi Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ.

 

"Australia vẫn nhỉnh hơn tương đối so với Trung Quốc. Tôi nghĩ Australia sẽ thắng Trung Quốc, khả năng rất lớn. Đá sân trung lập thì Australia ít lợi thế hơn, nhưng họ vẫn có thể thắng Trung Quốc cách biệt.

Còn gặp Saudi Arabia thì khá giống vừa rồi chúng ta gặp UAE. Các đội Ả Rập thì đều khỏe, nhanh nhẹn, lối chơi tương đối giống nhau. Dù chúng ta ít gặp Saudi Arabia nhưng cũng không vì vậy mà lạ lẫm. Các đội Ả Rập chơi na ná nhau mà.

Điểm yếu của họ là sự tuân thủ chiến thuật, khoa học kém. Nếu thắng sớm thì họ dễ thỏa mãn vì sự tập trung kém. Mà chúng ta thì có tinh thần tốt, có sự tự tin khi gặp các đội Ả Rập.

Có thể Saudi Arabia sẽ áp đặt lối chơi lên chúng ta, từ hàng tiền vệ trở xuống của ta sẽ phải hoạt động cường độ cao. Chiến thuật của ta có thể là phòng ngự phản công thôi. Nhưng ta có hy vọng chơi tốt trước họ và có thể lấy được 1 điểm nếu đối phương chủ quan, khinh địch".

Australia sẽ đả bại Trung Quốc; Việt Nam đủ sức cầm chân Saudi Arabia - Ảnh 2.

ĐTQG Australia vượt trội Trung Quốc

VIỆT NAM KHÔNG PHẢI ĐỘI DỄ BỊ BẮT NẠT VÌ BÓNG BỔNG

Thời gian qua, một vài ý kiến từ truyền thông Trung Quốc cho rằng tuyển Việt Nam sẽ gặp khó vì bóng bổng trước một số đội bóng cao lớn ở bảng B, như Trung Quốc hay Australia, Saudi Arabia...

Nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhấn mạnh rằng, khả năng chống bóng bổng của Việt Nam không yếu.

"Chúng ta bất lợi về thể hình thì sẽ thiệt thòi trong không chiến. Nhưng có để thua ở các tình huống không chiến hay không thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Ví dụ việc chọn điểm rơi, xử lý bóng trước khi đối phương tạt vào… chúng ta sẽ phải có nhiều đối sách. Nên chúng ta cũng không sợ chuyện đối thủ chơi tạt cánh đánh đầu đâu.

Australia sẽ đả bại Trung Quốc; Việt Nam đủ sức cầm chân Saudi Arabia - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam cần thận trọng đề phòng, nhưng không sợ bóng bổng (Ảnh: Người lao động)

Trước các đối thủ mạnh ở vòng loại ba, chúng ta đề phòng họ về nhiều mặt, chứ không phải là e ngại đặc biệt chuyện bóng bổng. Có thể các địch thủ cao lớn hơn khi gặp chúng ta sẽ đẩy mạnh chơi bóng bổng. Nhưng thời gian qua, khả năng chống bóng bổng của tuyển Việt Nam cũng tiến bộ rất nhiều. Cầu thủ Việt Nam hiện giờ, về tầm vóc cũng không thua thiệt nhiều. Không chiến thì phụ thuộc nhiều vấn đề. Không phải anh cứ cao lớn thì sẽ thắng.

HLV nào họ cũng sẽ đặt ra các vấn đề và cách ứng phó. Hàng thủ Việt Nam cần có sự toàn diện chứ không riêng gì chuyện chống bóng bổng".

Kenh14.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024