Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/10/2020 19:10 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
Ở Real, có một cây trường sinh mang tên Modric


Luka Modric giống như một cây trường sinh sừng sững ở Real Madrid. Ở tuổi 35, anh vẫn không ngừng nghỉ, thậm chí còn luôn là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của Real Madrid mùa này.

 

Ở Real, có một cây trường sinh mang tên Modric

Ở trận đấu gần đây nhất của Real Madrid trên sân Levante tại vòng 5 La Liga, Luka Modric đã có một màn trình diễn đỉnh cao. Anh có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò cầm nhịp trận đấu và kiến tạo mà còn tham gia phòng ngự tốt. Nhìn những gì tuyển thủ Croatia thể hiện trước chủ nhà Levante, không ai nghĩ anh đã ở tuổi 35.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, Modric hồ hởi khẳng định: “Tôi biết chứ, tôi có tuổi rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang rất sung mãn. Tôi cho rằng mình còn có thể thi đấu tốt cho Real Madrid trong vài năm tới”. Có lẽ người cảm thấy vui nhất khi nghe tuyển thủ Croatia chia sẻ như vậy là HLV Zinedine Zidane. Bởi với chiến lược gia người Pháp, Modric là một mắt xích không thể thiếu.

Còn nhớ, sau khi Modric giành Quả bóng vàng năm 2018, từng có nhiều ý kiến cho rằng, đó là mùa giải vụt sáng lần cuối để rồi sẽ mãi mãi tắt lịm của tiền vệ tài hoa này. Nhưng tuyển thủ Croatia vẫn đang cho thấy, ở Bernabeu, anh là một cây trường sinh thực sự. Tất nhiên, để giữ được sự bền bỉ, dẻo dai và sung mãn đó, Modric đã có một chế độ sinh hoạt và tập luyện vô cùng nghiêm túc.

Chia sẻ với tờ AS, Modric khẳng định rằng, anh tuân thủ tuyệt đối chế độ ăn kiêng theo phác đồ của chuyên gia dinh dưỡng. Các bữa ăn trong ngày được tiền vệ người Croatia chia nhỏ ra thành nhiều bữa. Anh cũng có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, đi ngủ đúng giờ. Đặc biệt, Modric luôn là một trong những cầu thủ của Real Madrid rời sân tập sau cùng trong mỗi buổi tập.

Ở tuổi 35, Modric (phải) vẫn đang là trụ cột của Real MadridỞ tuổi 35, Modric (phải) vẫn đang là trụ cột của Real Madrid

Ngoài ra, Modric luôn chú ý lắng nghe cơ thể của mình để đưa ra những điều chỉnh hợp lý. Chẳng hạn như trong đợt tập trung ĐTQG hồi tháng 9 vừa qua, ngôi sao của Real Madrid đã chủ động đề nghị HLV trưởng ĐT Croatia - ông Zlatko Dalic không triệu tập anh. Lý do Modric đưa ra là anh cảm thấy không thực sự sung mãn để có thể thi đấu tốt ở cả ĐTQG lẫn CLB. Anh mong muốn được dành thời gian để tập trung cùng Real Madrid chuẩn bị cho mùa giải 2020/21.

Nhìn chung, Modric rất biết tự lượng sức mình. Đó là lý do giải thích tại sao từ đầu mùa giải đến giờ, anh luôn là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong đội hình của Real Madrid. Trong 4 trận đấu của đội bóng Hoàng gia ở La Liga kể từ đầu mùa giải, có 3 trận tiền vệ 35 tuổi này được đá chính. Trận duy nhất anh dự bị là trong cuộc đối đầu giữa đội nhà với Betis ở vòng 3. Hôm đó, Modric vào sân ở đầu hiệp 2 thay thế Toni Kroos.

Có thể khẳng định, ở tuổi 35, Modric vẫn đang là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov không ngần ngại chỉ ra rằng, ngôi sao của Real Madrid là 1 trong 3 tiền vệ hay nhất thế giới trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, bên cạnh Andres Iniesta và Xavi Hernandez. 

Được biết, hợp đồng hiện tại của Modric với Real Madrid sẽ hết hạn vào mùa Hè năm nay. Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông xứ sở bò tót, ngôi sao người Croatia luôn khẳng định muốn tiếp tục được cống hiến ở Bernabeu cho đến lúc treo giày. Anh thậm chí ngỏ ý sẵn sàng chấp nhận giảm lương để được ở lại.

 

 

Ở Real, có một cây trường sinh mang tên Modric

Ở trận đấu gần đây nhất của Real Madrid trên sân Levante tại vòng 5 La Liga, Luka Modric đã có một màn trình diễn đỉnh cao. Anh có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò cầm nhịp trận đấu và kiến tạo mà còn tham gia phòng ngự tốt. Nhìn những gì tuyển thủ Croatia thể hiện trước chủ nhà Levante, không ai nghĩ anh đã ở tuổi 35.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, Modric hồ hởi khẳng định: “Tôi biết chứ, tôi có tuổi rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang rất sung mãn. Tôi cho rằng mình còn có thể thi đấu tốt cho Real Madrid trong vài năm tới”. Có lẽ người cảm thấy vui nhất khi nghe tuyển thủ Croatia chia sẻ như vậy là HLV Zinedine Zidane. Bởi với chiến lược gia người Pháp, Modric là một mắt xích không thể thiếu.

Còn nhớ, sau khi Modric giành Quả bóng vàng năm 2018, từng có nhiều ý kiến cho rằng, đó là mùa giải vụt sáng lần cuối để rồi sẽ mãi mãi tắt lịm của tiền vệ tài hoa này. Nhưng tuyển thủ Croatia vẫn đang cho thấy, ở Bernabeu, anh là một cây trường sinh thực sự. Tất nhiên, để giữ được sự bền bỉ, dẻo dai và sung mãn đó, Modric đã có một chế độ sinh hoạt và tập luyện vô cùng nghiêm túc.

Chia sẻ với tờ AS, Modric khẳng định rằng, anh tuân thủ tuyệt đối chế độ ăn kiêng theo phác đồ của chuyên gia dinh dưỡng. Các bữa ăn trong ngày được tiền vệ người Croatia chia nhỏ ra thành nhiều bữa. Anh cũng có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, đi ngủ đúng giờ. Đặc biệt, Modric luôn là một trong những cầu thủ của Real Madrid rời sân tập sau cùng trong mỗi buổi tập.

Ở tuổi 35, Modric (phải) vẫn đang là trụ cột của Real MadridỞ tuổi 35, Modric (phải) vẫn đang là trụ cột của Real Madrid

Ngoài ra, Modric luôn chú ý lắng nghe cơ thể của mình để đưa ra những điều chỉnh hợp lý. Chẳng hạn như trong đợt tập trung ĐTQG hồi tháng 9 vừa qua, ngôi sao của Real Madrid đã chủ động đề nghị HLV trưởng ĐT Croatia - ông Zlatko Dalic không triệu tập anh. Lý do Modric đưa ra là anh cảm thấy không thực sự sung mãn để có thể thi đấu tốt ở cả ĐTQG lẫn CLB. Anh mong muốn được dành thời gian để tập trung cùng Real Madrid chuẩn bị cho mùa giải 2020/21.

Nhìn chung, Modric rất biết tự lượng sức mình. Đó là lý do giải thích tại sao từ đầu mùa giải đến giờ, anh luôn là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong đội hình của Real Madrid. Trong 4 trận đấu của đội bóng Hoàng gia ở La Liga kể từ đầu mùa giải, có 3 trận tiền vệ 35 tuổi này được đá chính. Trận duy nhất anh dự bị là trong cuộc đối đầu giữa đội nhà với Betis ở vòng 3. Hôm đó, Modric vào sân ở đầu hiệp 2 thay thế Toni Kroos.

Có thể khẳng định, ở tuổi 35, Modric vẫn đang là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov không ngần ngại chỉ ra rằng, ngôi sao của Real Madrid là 1 trong 3 tiền vệ hay nhất thế giới trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, bên cạnh Andres Iniesta và Xavi Hernandez. 

Được biết, hợp đồng hiện tại của Modric với Real Madrid sẽ hết hạn vào mùa Hè năm nay. Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông xứ sở bò tót, ngôi sao người Croatia luôn khẳng định muốn tiếp tục được cống hiến ở Bernabeu cho đến lúc treo giày. Anh thậm chí ngỏ ý sẵn sàng chấp nhận giảm lương để được ở lại.

 

 



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024