Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/10/2020 23:10 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 51/240 (21%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2811
Được cảm ơn: 16
Đây là lúc để đặt câu hỏi: Liệu Solskjaer có nên tiếp tục chèo lái con thuyền MU?


"Thật đáng xấu hổ. Vì tiếng Anh chỉ là ngôn ngữ thứ hai, nên rất khó diễn tả thành lời cảm giác của tôi lúc này, một cảm giác kinh khủng. Đây là ngày tồi tệ nhất của tôi với tư cách HLV", Ole Gunnar Solskjaer nói sau thất bại tan nát 1-6 trước Tottenham.

Có rất nhiều điều để nói về thảm họa đêm Chủ nhật, với vấn đề nổi cộm là chất lượng các cầu thủ MU. Chà, phải nói là rất tệ, từ đội trưởng Harry Maguire đến ngôi sao đắt giá Paul Pogba, từ thủ môn De Gea đến Luke Shaw, Nemanja Matic và Anthony Martial.

Đó là lúc để tất cả chĩa mũi dùi chỉ trích về phía Ban lãnh đạo, cụ thể là Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, khi đã không đưa được về Old Trafford những cầu thủ mà Solskjaer mong muốn. Sau khi Premier League 2020/21 đã diễn ra được 1 tháng, MU vẫn chỉ có 1 bản hợp đồng duy nhất mang tên Donny van de Beek.

Tuy nhiên, chúng ta biết rằng thị trường chuyển nhượng luôn rất phức tạp để ngay cả cựu HLV Sir Alex Ferguson cũng có một danh sách dài những ngôi sao muốn-mà-không-được. Có nghĩa là các HLV buộc phải chấp nhận nỗi thất vọng như một phần của công việc quản lý. Việc của họ là cố gắng tận dụng và phát huy nguồn nhân lực sẵn có, làm cho họ tốt lên.

Đây là lúc để đặt câu hỏi: Liệu Solskjaer có nên tiếp tục chèo lái con thuyền MU? - Ảnh 1.

Ole Gunnar Solskjaer nói thất bại 1-6 trước Tottenham là "ngày tồi tệ nhất kể từ khi trở thành HLV" (Ảnh: Getty)

Những gì diễn ra trước Tottenham, và 2 trận trước đó, cho thấy Solskjaer thất bại với yêu cầu đó. Các học trò của ông không hề được cải thiện mà ngày càng kém cỏi đi. Maguire và Shaw mắc những sai lầm nghiêm trọng, đồng thời có vấn đề trong nhận thức vị trí. De Gea lẽ ra phải làm tốt hơn trong 2 bàn thua đầu tiên.

Pogba liên tục mất bóng, đẩy đội nhà vào tình thế nguy hiểm trước khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền phút 79. Martial hành xử như một kẻ mất trí để rồi nhận tấm thẻ đỏ, tiền đề cho sự sụp đổ của MU. Và Bruno Fernandes, Mason Greenwood, những điểm sáng của nửa cuối mùa giải trước cũng trở nên mờ nhạt kể từ khi bước sang mùa giải mới.

 

Khi còn làm cầu thủ, Solskjaer được biết đến là siêu dự bị, người đã dành phần lớn thời gian để quan sát, phân tích mọi thứ từ bên ngoài, trước khi vào sân, ghi bàn và mang về chiến thắng. Bây giờ cựu tiền đạo người Na Uy có nhiều thời giờ hơn khi đứng trên đường pitch. Thế nhưng ông lại không thể đưa ra những điều chỉnh xác đáng để cải thiện tình hình, cả về chiến thuật lẫn con người.

Đây là lúc để đặt câu hỏi: Liệu Solskjaer có nên tiếp tục chèo lái con thuyền MU? - Ảnh 2.

Solskjaer không thể đưa ra những điều chỉnh xác đáng, cả về chiến thuật lẫn con người (Ảnh: Getty)

Điều kỳ lạ hơn nữa, bản thân từng phải ngồi dự bị nhưng Solskjaer lại rất thiếu niềm tin vào những học trò nằm ngoài đội hình xuất phát. Sau khi thiết lập được một đội hình tiêu chuẩn, tạm gọi là kế hoạch A, HLV người Na Uy có xu hướng gắn chết với nó, bất chấp đối thủ là ai và diễn biến trận đấu đi theo hướng nào.

Bất chấp De Gea liên tục có vấn đề còn Dean Henderson liên tục gây ấn tượng, vị trí trong khung gỗ vẫn bất di bất dịch. Pogba sẽ đá chính dù nghèo nàn cả về phong độ lẫn khát khao cống hiến, trong khi Van de Beek tiếp tục ngồi ngoài. Bruno Fernandes dù mệt mỏi, Juan Mata cũng không bao giờ có cơ hội, và nếu Matic sẵn sàng, Fred cùng Scott McTominay vẫn sẽ ngóng dài cổ trên ghế dự bị.

Mùa trước, thời gian thay người trung bình của Solskjaer là phút 62. Hai trận Premier League đầu tiên mùa này, bình quân đến phút 72 ông mới điều chỉnh nhân sự. Trong trận thua Tottenham, hoạt động thay người đến sớm hơn, vào các phút 46 và 68, lý do vì MU chơi thiếu người cùng nguy cơ đối mặt với thất bại nặng nề.

Đây là lúc để đặt câu hỏi: Liệu Solskjaer có nên tiếp tục chèo lái con thuyền MU? - Ảnh 3.

Solskjaer không có ý tưởng gì về kế hoạch B trong trường hợp kế hoạch A thất bại (Ảnh: Getty)

Một số nói rằng ghế dự bị của MU không đủ tốt. Điều này không sai, nhưng bản thân Solskjaer hiểu rõ hơn ai hết giá trị của sự tin tưởng. Một cầu thủ dự bị sẽ tốt hơn nếu HLV hiểu tường tận phẩm chất của họ, tin rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt nếu được trao cơ hội.

Có thể Solskjaer đang chịu áp lực phải thắng, nhưng cũng có thể ông đã hết ý tưởng để chỉ gắn bó với kế hoạch A. Tất cả càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ. MU trở nên dễ đoán trong mắt đối thủ, đội hình chính ngày càng mệt mỏi và mất động lực, trong khi đội ngũ dự bị thui chột dần. Bản thân Solskjaer cũng gây thất vọng khi không tạo ra tác động nào trên đường pitch. Thay vì truyền cảm hứng để củng cố tinh thần các học trò, ông buông xuôi và chấp nhận thực tại.

Tiếp tục thế này, dù Woodward mang thêm về một vài cái tên, tương lai MU cũng không sáng sủa hơn nhiều. Đó là lúc để tất cả nhìn nhận nghiêm túc về vai trò của Solskjaer. Liệu ông có nên tiếp tục chèo lái con thuyền MU?

Kenh14.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024