Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/07/2020 21:07 # 1
nhoctrumtn
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 33/40 (82%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/03/2020
Bài gởi: 93
Được cảm ơn: 0
Tiền vệ đẳng cấp luôn bị đeo bám đến nỗi khó chơi


HLV Lee Tae Hoon của HAGL đánh giá bộ đôi tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường có thể tiến lên một đẳng cấp cao hơn. 
HAGL chốt danh sách tham dự V.League 2020: Tuấn Anh đeo băng đội trưởng, Xuân Trường trở lại
Sau trận hòa 0-0 trước Thanh Hóa FC nối dài mạch không thắng trên sân khách lên con số 6, HLV Lee Tae Hoon của HAGL nói: “Thật sự là một kết quả đáng tiếc. Với nỗ lực tấn công từ HAGL, tôi đã mong muốn kết quả tốt hơn cho đội nhà. Tôi cũng ghi nhận Thanh Hóa đá tốt, năng nổ trong trận đấu này. Còn nói về mạch không thắng trên sân khách, thực sự tôi nghĩ HAGL không hẳn đá không tốt khi hành quân xa nhà. Ngoài 2 trận thua trước Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng vì nhiều trụ cột chấn thương thì HAGL toàn hòa, thậm chí là hòa đáng tiếc. Như ở trận đấu này cũng vậy. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tự tin để chơi tốt hơn trong tương lai”. 
 
Đây là trận thứ 2 liên tiếp, Xuân Trường đá cặp với Tuấn Anh trong đội hình xuất phát. HLV Lee Tae Hoon nói: “Tôi nghĩ mỗi lần ra sân, Xuân Trường và Tuấn Anh đều chứng tỏ được đẳng cấp. Đương nhiên, không thể trận đấu nào họ cũng chơi tốt được. Nhưng Xuân Trường và Tuấn Anh rất đẳng cấp. Cũng vì thế mà đội bóng nào cũng cố gắng phong tỏa họ. Tôi tin rằng nếu họ vượt qua được khó khăn hiện tại, một đẳng cấp cao hơn sẽ chờ đón bộ đôi cầu thủ này. Còn việc rút Xuân Trường ở nửa sau hiệp 2 vì tôi muốn cậu ấy đảm bảo thể lực. Dù sao Xuân Trường cũng mới chỉ trở lại sau chấn thương”. 
Nói về tân binh Anh Đức, Nhận định bóng đá HLV Lee Tae Hoon nhấn mạnh: “Một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tốt thì sẽ đạt được nhiều mục đích hơn. Trong một trận đấu với mật độ dày đặc như hiện tại thì việc có thêm Anh Đức sẽ giúp chúng tôi thi đấu tốt hơn ở nửa sau mùa giải. Ngoài ra, sự có mặt của anh ấy cũng sẽ gia tăng sự cạnh tranh, giúp đội bóng thi đấu tốt hơn trong tương lai”. 
 
Về phần mình, HLV Nguyễn Thành Công của Thanh Hóa hài lòng với 1 điểm có được trước HAGL. “Tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh lực lượng bị bào mòn như hiện nay thì 1 điểm có được cũng quan trọng. Tôi đánh giá cao tinh thần cầu thủ và hài lòng với kết quả. Như các bạn đã thấy thì Thanh Hóa từ vị trí chót bảng đã tích lũy được số điểm cần thiết để đang ở giữa BXH. NHM Thanh Hóa hẳn nhiên hài lòng với thực tế vừa qua của đội bóng. Hiện tại, tôi hướng đến sự tích lũy. Nếu kết thúc lượt đi trong top 8 đội đầu bảng thì tốt. Nhưng nếu không vào được thì chúng tôi cũng có lưng vốn để tự tin chơi ở giai đoạn 2”. 
 
Ông Thành Công khép lại: “Vấn đề khó nhất của Thanh Hóa là bổ sung lực lượng. Hiện tại nguồn cầu thủ là không có. Nên chúng tôi chủ trương giữ nguyên lực lượng để tiếp tục hành trình”. 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024