Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/06/2020 10:06 # 1
nhacai247
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/05/2020
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 0
Mourinho vui mừng với 6 mũi tấn công trở lại


Với lệnh cấm tham dự Champions League mà UEFA trừng phạt Man City, có nghĩa là đội xếp ở vị trí thứ Năm chung cuộc ở Premier League sẽ có vé. Do đó, mục tiêu của Tottenham là san bằng khoảng cách 4 điểm với Man United. Và để chuẩn bị cho trận đấu đêm nay với West Ham, HLV Jose Mourinho đã đón nhận tin vui. 

 
 
 
Tối nay, trong trận derby với West Ham, lần đầu tiên, HLV Mourinho có sự trở lại của 6 cầu thủ tấn công tốt nhất. Dele Alli đã trở lại sau án treo giò và Lucas Moura đã hồi phục chấn thương hoàn toàn. Họ sẽ cùng Harry Kane, Steven Bergwijn, Heung-min Son và Lamela cạnh tranh cho vị trí trong đội hình xuất phát. 
 
"Thật tuyệt vời, Tottenham luôn có một nhóm cầu thủ tấn công giỏi. Steven Bergwijn đã bình phục chấn thương và có vẻ chơi hay hơn trước. Giờ đây, trong tay tôi có sẵn 6 hảo thủ trên hàng công. Đó là một lực lượng tấn công rất tốt cho phép chúng tôi có đủ nhân sự trên sân và trên băng ghế dự bị. Khi bạn phải thi đấu với lịch dày đặc, đó là một lợi thế", Mourinho nói với đài Sky Sports.
 
Việc quản lý khối lượng thi đấu trong điều kiện ngặt nghèo này như thế nào cho trơn tru sẽ là nhiệm vụ quan trọng đối với các HLV ở Premier League, đặc biệt sau một thời gian dài không thi đấu. Tuy nhiên, qua lời của Mourinho, rõ ràng những ngày khổ sở vì bão chấn thương đã qua.
 
Việc dùng 6 cầu thủ tấn công trong một trận đấu có thể là một chính sách mà Mourinho sẽ áp dụng trong dài hạn. Thay vì tìm kiếm tổ hợp đinh ba chính, ông sẽ dùng phương án 3+3 với 6 cầu thủ của mình, như Jurgen Klopp đã làm ở Liverpool.
 
Mourinho nhận thấy tầm quan trọng trong việc tận dụng những thế mạnh khác nhau của các cầu thủ của mình vào những thời điểm khác nhau. "Bình thường chúng ta có xu hướng ưu tiên chọn lựa những cầu thủ hay nhất. Nhưng nếu tất cả đều tốt thì cần phải xoay tua. 
 
Son sẽ giúp khâu ghi bàn của Tottenham trở nên tốt hơn
 
 
 
Tôi nghĩ rằng việc thích nghi với kế hoạch thi đấu mới, điều chỉnh theo từng trận và theo từng đối thủ là điều bình thường. Tôi đã gặp rắc rối trong nhiều tuần khi không có gương mặt tấn công nào. Nhưng thời điểm này là lần đầu tiên tôi có đầy đủ những hảo thủ tốt nhất. Quá tốt cho đội bóng.
 
Trong lúc này, tôi chỉ muốn các cầu thủ sẵn sàng cho việc thi đấu. Hãy cố gắng hết sức cho đến vòng cuối của mùa giải. Khi cán đích, chúng tôi sẽ xem bản thân mình đang ở đâu, có thể làm những gì, muốn làm những gì, cần phải làm những gì. Với 6 cầu thủ tấn công đang sung sức, tôi không cần phải lo lắng gì nữa".
 
Tuy nhiên, có một nhân tố sẽ đóng vai trò cốt lõi trên hàng công của Mourinho. Đó sẽ là một nhân vật mà 5 cầu thủ tấn công kia phải xoay quanh. Đó là tiền đạo Harry Kane, người đã chơi khá mờ nhạt ở trận tiếp đón Man United. Sau 6 tháng không thi đấu, phải đến thứ Sáu tuần trước, Kane mới có 90 phút thi đấu trọn vẹn.
 
Và Mourinho đã thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ với thủ quân của Spurs, cũng như của ĐT Anh. Cho dù Kane chưa lấy lại được phong độ trước chấn thương, HLV này vẫn coi anh là nhân tố không thể thay thế trên hàng công, và sẵn sàng tạo điều kiện để Kane lấy lại sự sắc bén.
 
Lucas Moura đã bình phục hoàn toàn chấn thương
 
 
 
"Harry đã làm mọi thứ rất tuyệt vời. Tôi không nghĩ bất kỳ cầu thủ nào nghỉ đấu 6 tháng và phải trải qua một ca phẫu thuật quan trọng lại có thể hoạt động tốt như Harry Kane. Đó là chưa kể đến trở ngại Kane không được hoạt động phục hồi suốt thời gian giãn cách xã hội".
 
Trước khi bị chấn thương, Kane đã ghi 7 bàn trong 10 trận dưới thời Mourinho, đạt tỉ lệ trung bình 14/20. Cần nhắc lại tỉ lệ ghi bàn trung bình của các tiền đạo Premier League là 28/40. Vì vậy, những gì Mourinho và CLB mong chờ là Kane sẽ sớm lấy lại phong độ ghi bàn. 
 
"Chỉ vì không ghi bàn trong một trận đấu mà mọi người quay sang chỉ trích Harry Kane. Có lẽ bởi vì cậu ta quá đặc biệt nên nếu không ghi một hat-trick, lập tức người ta chê Kane ngay. Nhưng tôi không như vậy. Tôi không phân tích mọi thứ theo cách đó. Tôi rất kiên nhẫn. Kane sẽ có tất cả thời gian cần để hồi phục năng lực sát thủ của mình", Mourinho khẳng định.
 
Kane chỉ có một cú sút vào trúng khung thành của Man United và không có bàn thắng nào. Nhưng anh sẽ lạc quan về sự trở lại tốt hơn trong trận gặp West Ham. Kỷ lục của anh ở các trận derby London rất đáng chú ý.
 
Harry Kane vẫn là con bài tẩy của Mourinho
 
 
 
Nhưng Mourinho còn lạc quan hơn khi dự đoán sự gia tăng toàn diện về sự tiến bộ trong thành tích thi đấu của Spurs ở 8 trận còn lại, sau khi chào đón các cầu thủ quan trọng trở lại và kết quả hòa 1-1 với Man United.
 
"Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có kết quả tốt trước West Ham. Chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn vì Lucas đã trở lại sau chấn thương và Dele Alli trở lại sau án treo giò. Chúng tôi mong chờ trận đấu quan trọng này - trận derby London với West Ham, bởi đối thủ cũng đang rất cần điểm.
 
Tham vọng của Spurs là thắng toàn bộ 8 trận còn lại, điều mà chúng tôi biết là rất khó. Nhưng để có được kết quả đó, trước hết chúng tôi phải đánh bại West Ham trong trận đấu đêm nay đã. Nếu được thế, Spurs sẽ có được tâm lý tốt từ nay đến cuối mùa giải".
 
Nhưng sau 4 trận không biết mùi chiến thắng ở Premier League, Spurs cần phải thay đổi. Và sự xuất hiện của 6 cầu thủ tấn công có thể sẽ giúp Jose Mourinho và Tottenham làm được điều đó.

Nguồn: NHÀ CÁI 247

 
Mourinho vui mừng với 6 mũi tấn công trở lại
 
 
Với lệnh cấm tham dự Champions League mà UEFA trừng phạt Man City, có nghĩa là đội xếp ở vị trí thứ Năm chung cuộc ở Premier League sẽ có vé. Do đó, mục tiêu của Tottenham là san bằng khoảng cách 4 điểm với Man United. Và để chuẩn bị cho trận đấu đêm nay với West Ham, HLV Jose Mourinho đã đón nhận tin vui. 
 
 
 
Tối nay, trong trận derby với West Ham, lần đầu tiên, HLV Mourinho có sự trở lại của 6 cầu thủ tấn công tốt nhất. Dele Alli đã trở lại sau án treo giò và Lucas Moura đã hồi phục chấn thương hoàn toàn. Họ sẽ cùng Harry Kane, Steven Bergwijn, Heung-min Son và Lamela cạnh tranh cho vị trí trong đội hình xuất phát. 
 
"Thật tuyệt vời, Tottenham luôn có một nhóm cầu thủ tấn công giỏi. Steven Bergwijn đã bình phục chấn thương và có vẻ chơi hay hơn trước. Giờ đây, trong tay tôi có sẵn 6 hảo thủ trên hàng công. Đó là một lực lượng tấn công rất tốt cho phép chúng tôi có đủ nhân sự trên sân và trên băng ghế dự bị. Khi bạn phải thi đấu với lịch dày đặc, đó là một lợi thế", Mourinho nói với đài Sky Sports.
 
Việc quản lý khối lượng thi đấu trong điều kiện ngặt nghèo này như thế nào cho trơn tru sẽ là nhiệm vụ quan trọng đối với các HLV ở Premier League, đặc biệt sau một thời gian dài không thi đấu. Tuy nhiên, qua lời của Mourinho, rõ ràng những ngày khổ sở vì bão chấn thương đã qua.
 
Việc dùng 6 cầu thủ tấn công trong một trận đấu có thể là một chính sách mà Mourinho sẽ áp dụng trong dài hạn. Thay vì tìm kiếm tổ hợp đinh ba chính, ông sẽ dùng phương án 3+3 với 6 cầu thủ của mình, như Jurgen Klopp đã làm ở Liverpool.
 
Mourinho nhận thấy tầm quan trọng trong việc tận dụng những thế mạnh khác nhau của các cầu thủ của mình vào những thời điểm khác nhau. "Bình thường chúng ta có xu hướng ưu tiên chọn lựa những cầu thủ hay nhất. Nhưng nếu tất cả đều tốt thì cần phải xoay tua. 
 
Son sẽ giúp khâu ghi bàn của Tottenham trở nên tốt hơn
 
 
 
Tôi nghĩ rằng việc thích nghi với kế hoạch thi đấu mới, điều chỉnh theo từng trận và theo từng đối thủ là điều bình thường. Tôi đã gặp rắc rối trong nhiều tuần khi không có gương mặt tấn công nào. Nhưng thời điểm này là lần đầu tiên tôi có đầy đủ những hảo thủ tốt nhất. Quá tốt cho đội bóng.
 
Trong lúc này, tôi chỉ muốn các cầu thủ sẵn sàng cho việc thi đấu. Hãy cố gắng hết sức cho đến vòng cuối của mùa giải. Khi cán đích, chúng tôi sẽ xem bản thân mình đang ở đâu, có thể làm những gì, muốn làm những gì, cần phải làm những gì. Với 6 cầu thủ tấn công đang sung sức, tôi không cần phải lo lắng gì nữa".
 
Tuy nhiên, có một nhân tố sẽ đóng vai trò cốt lõi trên hàng công của Mourinho. Đó sẽ là một nhân vật mà 5 cầu thủ tấn công kia phải xoay quanh. Đó là tiền đạo Harry Kane, người đã chơi khá mờ nhạt ở trận tiếp đón Man United. Sau 6 tháng không thi đấu, phải đến thứ Sáu tuần trước, Kane mới có 90 phút thi đấu trọn vẹn.
 
Và Mourinho đã thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ với thủ quân của Spurs, cũng như của ĐT Anh. Cho dù Kane chưa lấy lại được phong độ trước chấn thương, HLV này vẫn coi anh là nhân tố không thể thay thế trên hàng công, và sẵn sàng tạo điều kiện để Kane lấy lại sự sắc bén.
 
Lucas Moura đã bình phục hoàn toàn chấn thương
 
 
 
"Harry đã làm mọi thứ rất tuyệt vời. Tôi không nghĩ bất kỳ cầu thủ nào nghỉ đấu 6 tháng và phải trải qua một ca phẫu thuật quan trọng lại có thể hoạt động tốt như Harry Kane. Đó là chưa kể đến trở ngại Kane không được hoạt động phục hồi suốt thời gian giãn cách xã hội".
 
Trước khi bị chấn thương, Kane đã ghi 7 bàn trong 10 trận dưới thời Mourinho, đạt tỉ lệ trung bình 14/20. Cần nhắc lại tỉ lệ ghi bàn trung bình của các tiền đạo Premier League là 28/40. Vì vậy, những gì Mourinho và CLB mong chờ là Kane sẽ sớm lấy lại phong độ ghi bàn. 
 
"Chỉ vì không ghi bàn trong một trận đấu mà mọi người quay sang chỉ trích Harry Kane. Có lẽ bởi vì cậu ta quá đặc biệt nên nếu không ghi một hat-trick, lập tức người ta chê Kane ngay. Nhưng tôi không như vậy. Tôi không phân tích mọi thứ theo cách đó. Tôi rất kiên nhẫn. Kane sẽ có tất cả thời gian cần để hồi phục năng lực sát thủ của mình", Mourinho khẳng định.
 
Kane chỉ có một cú sút vào trúng khung thành của Man United và không có bàn thắng nào. Nhưng anh sẽ lạc quan về sự trở lại tốt hơn trong trận gặp West Ham. Kỷ lục của anh ở các trận derby London rất đáng chú ý.
 
Harry Kane vẫn là con bài tẩy của Mourinho
 
 
 
Nhưng Mourinho còn lạc quan hơn khi dự đoán sự gia tăng toàn diện về sự tiến bộ trong thành tích thi đấu của Spurs ở 8 trận còn lại, sau khi chào đón các cầu thủ quan trọng trở lại và kết quả hòa 1-1 với Man United.
 
"Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có kết quả tốt trước West Ham. Chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn vì Lucas đã trở lại sau chấn thương và Dele Alli trở lại sau án treo giò. Chúng tôi mong chờ trận đấu quan trọng này - trận derby London với West Ham, bởi đối thủ cũng đang rất cần điểm.
 
Tham vọng của Spurs là thắng toàn bộ 8 trận còn lại, điều mà chúng tôi biết là rất khó. Nhưng để có được kết quả đó, trước hết chúng tôi phải đánh bại West Ham trong trận đấu đêm nay đã. Nếu được thế, Spurs sẽ có được tâm lý tốt từ nay đến cuối mùa giải".
 
Nhưng sau 4 trận không biết mùi chiến thắng ở Premier League, Spurs cần phải thay đổi. Và sự xuất hiện của 6 cầu thủ tấn công có thể sẽ giúp Jose Mourinho và Tottenham làm được điều đó.

Nguồn: NHÀ CÁI 247

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024