Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/04/2010 17:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
HLV Van Gaal: “Bayern Munich sẽ hạ MU”17:


Tự tin với chiến thắng 2-1 ở lượt đi dù đối phương có “sát thủ” Rooney trong đội hình, trước trận lượt về đêm nay HLV Van Gaal của Bayern tuyên bố họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng tại Old Trafford.


Van Gaal và học trò đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng với Quỷ đỏ.

Với thắng lợi 2-1 ở lượt đi, Bayern Munich tràn đầy tự tin giành vé đi tiếp. Không chỉ bởi họ có sự trở lại của đầy đủ các trụ cột, trận này “Hùm xám” còn được lợi khi chân sút chủ lực Rooney bên phía MU phải nghỉ dưỡng thương. Trong khi đó mũi nhọn còn lại của đội chủ nhà là Berbatov lại đang chịu nhiều áp lực vì chưa có một bàn nào tại đấu trường châu lục mùa này.

Biết được điều đó, HLV của Bayern tiếp tục ra đòn tâm lý cao tay khi “tâng” tiền đạo người Bulgaria. “Tôi thích Berbatov từ rất lâu rồi. Tôi từng muốn chiêu mộ cậu ấy ngay từ khi còn dẫn dắt Ajax còn cậu ấy đá cho Bayer Leverkusen”.

Tiếp đó Louis Van Gaal khẳng định đối thủ của họ là đội rất khó lường nhưng dù sao Bayern cũng sẽ là người chiến thắng. “MU đang để lọt lưới khá nhiều nhưng nếu họ có thể ghi 3 bàn thì họ sẽ giành quyền đi tiếp. MU có tinh thần để làm được điều đó và Alex Ferguson cũng đảm bảo điều này.

Dù sao thì chúng tôi từng đánh bại Manchester United với đội hình có cả Wayne Rooney vậy nên với Bayern dù MU có Rooney hay không thì cũng không có gì khác”, cựu HLV của Barca tuyên bố. “Chúng tôi cũng không nhất thiết phải thắng trận này bởi một kết quả hòa cũng đủ. Nhưng trên thực tế thì MU vẫn là đội có nhiều khả năng đi tiếp hơn”.



Trong khi đó tiền vệ thu hút nhiều sự chú ý nhất trước trận đấu Arjen Robben tiết lộ anh đã sẵn sàng để khuynh đảo Old Trafford. “Việc tôi được có mặt ở đây là một tín hiệu tốt.



Những ngày qua tôi đã thực hiện các bài tập và cảm thấy ổn cả nhưng chúng tôi vẫn phải chờ buổi tập cuối cùng. Tôi đã sẵn sàng và tới đây không chỉ để đi ngồi xem trận đấu. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của HLV nhưng tôi thì tin chắc mình đã sẵn sàng ra sân”.
Theo Dân Trí




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024