Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/03/2021 23:03 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 108/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1818
Được cảm ơn: 6
'Game thủ Việt Nam 10 điểm, Thái Lan chỉ được 4'


Xin chào tất cả mọi người !

Trao đổi với Zing, Quân Bi nhìn lại chặng đường trở thành game thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Thái Lan và nhận định về sự khác biệt giữa 2 nền eSport.

Quân Bi (tên thật là Lê Đỗ Hoàng Quân) không phải là cái tên lạ lẫm trong cộng đồng PES Việt Nam. Game thủ sinh năm 1995 là tượng đài trong gần thập niên qua của làng PES Việt Nam và nổi đình đám khi là hợp đồng tiên phong trong chặng đường đổ bộ tới Thái Lan của các tay chơi đến từ Việt Nam.

game thu pes viet anh 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Game thủ sinh năm 1995 từng có thời gian dài đứng ở ngôi vị số một làng PES Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.

Tiên phong

- Cộng đồng vẫn đang coi Quân Bi như game thủ Việt Nam kiếm tiền tỷ trên đất Thái Lan. Bạn có thể chia sẻ về biệt danh này?

- Câu chuyện tiền tỷ này mọi người nói hơi quá. Bản chất hợp đồng hơn một tỷ diễn ra trong chính xác là 32 tháng, tôi chỉ thi đấu 16 tháng bên Thái Lan. Đây cũng là nguồn thu chính của không chỉ riêng tôi, mà còn các game thủ khác. PES Việt Nam hiện nay không nuôi được game thủ, và các game thủ ở Việt Nam lẫn Đông Nam Á đều tìm sang Thái Lan để có thể kiếm tiền từ chơi game.

- Khi ấy MSC Chonburi là đội ký hợp đồng với bạn. Đó là CLB riêng hay công ty? Họ đã liên lạc và đặt vấn đề ra sao?

- Bản chất MSC là công ty riêng về game, Chonburi là đội bóng. Hai bên kết hợp với nhau để có một CLB thi đấu tại Thai League. Trước đó, tôi vô địch Thái Lan 2 năm liên tục, 2017 và 2018. Ban đầu họ đề nghị về làm HLV. Mức lương đầu tiên là 10 triệu/tháng. Sau đó, đội bóng số một Thái Lan là Buriram United đề nghị về làm game thủ với mức lương 1.200 USD/tháng. Tuy nhiên, tôi đã chọn Chonburi vì họ nhiệt tình hơn nhiều so với Buriram. Mức lương khi ấy là 1.300 USD/tháng.

game thu pes viet anh 2

Quân Bi sang Thái Lan là thương vụ lịch sử của làng PES Việt Nam. Ảnh: MSC Chonburi.

- Quá trình ký hợp đồng như thế nào, và bạn ra mắt đội bóng mới ra sao?

- Tôi khá bất ngờ. Vì thị trường PES bên Thái Lan mới, mới hơn cả Việt Nam, nhưng có những bước đi xa khi tổ chức các giải đấu lớn như vậy. Giải đấu của họ có tổng tiền thưởng từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ. Mức tương đối lớn so với các bộ môn Esport tại Việt Nam. Mức độ hoành tráng bắt đầu ngay từ việc họ cho game thủ ra mắt trên sân vận động, và khán giả rất nhiệt tình đón nhận.

- Ra mắt? Kiểu như Cristiano Ronaldo ra mắt Real Madrid tại Bernabeu?

- Đúng vậy. Sân nhà của Chonburi có 15.000 chỗ và thời điểm tôi ra mắt là có khoảng 9.000-10.000 khán giả đón nhận.

- Ban lãnh đạo của Chonburi có thiện cảm với game thủ Việt Nam hay không?

- Tôi không rõ các CLB khác như thế nào, nhưng môi trường 1 năm rưỡi sinh sống tại đó thân thiện. Chủ tịch hay giám đốc điều hành của CLB thường xuyên tới thăm hỏi các game thủ. Nơi thi đấu khi ấy là Bangkok, và ban lãnh đạo đội bóng cũng thường xuyên thuê xe để cho khán giả đi từ Chonburi lên.

Thực sự rất cảm động khi có những khán giả 70-80 tuổi rồi vẫn đi theo đoàn lên cổ vũ cho team eSport dù có thể họ không hiểu gì cả. Chỉ cần thi đấu cho tỉnh nhà, là họ sẽ đi theo cổ vũ hết mình.

- Bạn nổi tiếng với tâm lý vững. Khán giả nhiệt tình như vậy có gây ảnh hưởng hay không?

- Nhiều khi tôi cũng phải dừng lại một chút để lấy lại tâm lý sau khi thua. May mắn là khán giả Thái Lan khá văn minh. Họ không chửi bậy hay làm ầm ĩ lên gì cả. Họ chỉ chủ động cô vũ khi có các tình huống bóng đẹp. Ngay cả khi thua trận, họ cũng chỉ ra an ủi. CLB Chonburi yêu cầu các game thủ dàn hàng ngang để nghe các CĐV nói, và yêu cầu chơi hết mình hơn nữa ở các trận thi đấu sau vì màu cờ sắc áo.

- Môi trường bên Thái Lan dường như chuyên nghiệp. Bạn có thể giải thích về cơ cấu giải đấu tại đây?

- Ở Thái Lan, mô hình của họ rất hay. Họ sử dụng chính các CLB bóng đá để thi đấu trên nền tảng điện tử. Sẽ có một vài trận đấu được đem ra sân thi đấu. Ví dụ trước khi Buriram gặp Chonburi 1 tiếng thì sẽ có trận đấu tương tự trên sân bóng đá ảo. Điều này tạo ra thói quen tốt cho người xem vì họ sẽ theo dõi được Thai League. Tôi cho rằng đấy là một trong những kế hoạch truyền thông cho giải bóng đá chính của họ, và là 1 nền tảng tốt cho các thể thao điện tử lẫn thể thao truyền thống.

- Trong thời điểm bạn gắn bó với Chonburi, CLB có chiêu mộ cái tên lẫy lừng là Dasakorn Thonglao. Bạn có gặp Thonglao khi ấy không?

- Khi Thonglao tới tôi lại vắng mặt. Tuy nhiên, Chonburi cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu ăn uống tại nhà. Tôi đã gặp và nói chuyện với nhiều cầu thủ Thái Lan từng tham dự SEA Games như Woorachit chẳng hạn. Họ lưu giữ nhiều áo đấu, cờ Việt Nam và kỷ vật khi đấu với chúng ta. Người Thái thật sự coi Việt Nam là địch thủ lớn tại khu vực. Tư duy là “cứ phải thắng Việt Nam thì mới vô địch”.

- Thành tích tốt nhất của Quân ở Thái là gì?

- Đó là hạng nhì trong mùa giải đầu tiên. Năm đó, có 16 đội. Sang mùa giải thứ 2, giải còn 10 đội, và bọn tôi về đích thứ 5. May mắn là được chơi một trận chung kết rồi, nên coi như cũng đã hết mình, không có gì phải ân hận cả.

- Sau khi bạn xuất hiện, những CLB Thái Lan có để ý tới các game thủ Việt Nam hay không?

- Tôi là game thủ Việt Nam đầu tiên nhận được đề nghị, sau đó là Tâm Figo. Thực ra cộng đồng Thái Lan và Việt Nam quá hiểu nhau. Họ biết rõ nếu không thuê người Việt Nam thì sẽ không thuê được ai và giải đấu sẽ không có sự cạnh tranh. Sau khi Chonburi ký hợp đồng với tôi, các CLB khác cũng thuê những game thủ Việt Nam. Tổng cộng có 9 người Việt ở mùa giải đầu tiên, mùa 2 cũng vậy. Những đội nào không có game thủ Việt Nam có thành tích rất kém và phải xuống hạng.

game thu pes viet anh 3

Quân Bi ra mắt Choburi với hơn gần 10.000 hâm mộ chào đón. Ảnh: NVCC.

- Vì sao bạn rời Chonburi?

- Tôi rời Chonburi từ tháng 3 vừa qua. Không thể nói về đãi ngộ được rồi, bên đấy tốt. Cũng có nhiều lý do khác nhau. Tôi muốn trở về Việt Nam để trở thành nhà quản lý tốt hơn cho các dự án Esport. Tôi là người tham vọng và muốn làm được điều gì đó cho cộng đồng Esport Việt Nam nói chung.

Nếu là game thủ, anh có thể thi đấu tốt trong 2-3 năm, nhưng đến thời điểm nào đó sẽ bị chùn tay, phong độ đi xuống do hết tham vọng. Tôi muốn bản thân mình có một tham vọng mới. Người ta có thể nhớ đến Quân Bi như là nhà vô địch của giải gì đó, nhưng cũng có thể nhớ đến Quân Bi như là người góp phần để Esport Việt Nam phát triển hơn. Vế thứ 2 là điều mà tôi muốn hướng tới.

- Bạn có thể tiết lộ cho độc giả của Zing biết tổng số tiền lương và thưởng bạn kiếm được khi ở Thái Lan là bao nhiêu không?

- Cũng rất khó, vì sẽ có nhiều khoản phát sinh. Để tính trong 1 năm 4 tháng thi đấu tại Chonburi, và cả tiền từ hoạt động streaming thì thu nhập của tôi rơi vào khoảng 70-80 triệu/tháng.

- Ngày bé có lúc nào bạn nghĩ mình sẽ thành công như lúc này?

- 8-9 năm trước thì không. Ngày ấy, eSport kém phát triển. Tôi chỉ nghĩ đơn sơ là sau này lớn lên có tiền chơi điện tử là được (cười).

"Game thủ Việt Nam điểm 10, Thái Lan chỉ điểm 4"

- Sau khi rời Chonburi và trải qua gần 10 năm thi đấu, Quân Bi lúc này còn là game thủ chuyên nghiệp hay không?

- Tôi không còn cảm hứng làm game thủ nữa. Tôi muốn nhìn đồng đội, những người em thi đấu hơn. Thi đấu lúc này gần như không còn cảm xúc, cảm giác bị chai sạn đi nhiều.

- Lúc trước bạn nói mình muốn thúc đẩy cộng đồng PES Việt Nam phát triển. Vậy thì Quân Bi lúc này, đã là nhà quản lý, đang làm gì cho tham vọng đó?

- Làm Esport ở Việt Nam mà không có nhà phát hành game thì rất khó. Nhà phát hành game đã bỏ qua thị trường Việt Nam khi trong quá khứ các game thủ thường xuyên tải lậu game về chơi. Một đĩa game có giá 600.000 đồng chẳng hạn, nhưng các hàng PES sẽ tải bản crack trên mạng chỉ có giá 20.000 đồng. Điều ấy khiến KONAMI ngoảnh mặt với thị trường Việt Nam.

Sắp tới sẽ có giải của Viettel. Một đơn vị lớn như vậy để tâm là điều đáng mừng. Tôi hy vọng giờ cộng đồng sẽ xôm hơn sau giải đấu sắp tới này.

game thu pes viet anh 4

Sự xuất hiện của Quân Bi tại Chonburi kéo theo cơn bão game thủ Việt Nam đổ xuống xứ sở triệu voi. Ảnh: NVCC.

- Thời gian thi đấu gần 2 năm ở Thái Lan có ảnh hưởng gì đến tư duy của bạn về việc xây dựng cộng đồng PES Việt Nam?

- Rất nhiều. Các giải đấu của Thái Lan có tiền thưởng đôi khi cao hơn cả giải thế giới. Đó là những điều lợi với game thủ của họ.

- Việt Nam và Thái Lan là 2 kình địch lớn về bóng đá tại khu vực Đông Nam Á. Vậy Esports thì sao? Quân từng vô địch cả Thái Lan và Việt Nam rồi, từng thi đấu tại Thái và giờ đóng vai trò quản lý tại Việt Nam. Bạn đánh giá như thế nào về Esport, chỉ riêng PES thôi.

- Nếu so về trình độ game thủ, Việt Nam hơn hẳn. Nếu game thủ Việt được 10 điểm, Thái Lan được 4. Bù lại, họ có sân chơi lớn hơn nhiều. Không chỉ Việt Nam mà toàn thế giới cũng rất thèm. Một giải đấu có tiền thưởng, có khán giả, được người hâm mộ quan tâm và theo dõi. Đó là cái lợi của Thái Lan. Việt Nam đang xây những viên gạch đầu tiên, và để được như Thái Lan lúc này sẽ mất từ 5-6 năm nữa. Đấy là nhanh.

- Nếu phải chọn một từ để miêu tả về esport PES của Thái Lan là gì, Việt Nam là gì?

- Thái Lan là "chuyên nghiệp". Còn PES của Việt Nam sẽ là “chờ”.

- Cộng đồng PES Việt Nam giờ có tầng lớp kế cận hay không khi những game thủ nổi lên thời gian gần đây như Thành Mù cũng đã 27 tuổi. Họ không là người trẻ nữa.

- Tầng lớp kế cận là trách nhiệm của những người như tôi. Họ cần có hệ sinh thái về giải đấu, lương thưởng để tham gia cộng đồng. Ngày xưa tham gia cộng đồng để đánh giải được tiền. Bây giờ tham gia cộng đồng chuyên nghiệp thì sẽ được trả lương, được đòi hỏi phúc lợi của bản thân. Đó là hướng đi của tôi và cả ban lãnh đạo Box Sport.

PES Việt Nam lúc này chỉ trả lương từ 5-7 triệu/tháng cho game thủ. Con số này không nhiều. Đa phần các game thủ giỏi đều đã có hợp đồng ở bên Thái Lan. Mức này chỉ hỗ trợ phần nào cuộc sống tại Việt Nam. Tầng lớp kế cận nổi bật như Lê Hà Anh Tuấn (11 tuổi 8 tháng - PV) chẳng hạn thì bên tôi đang hỗ trợ 5 triệu/tháng.

- Dự án của bạn và BOX PES rất tham vọng. Bạn có nghĩ đến chuyện kết hợp với một CLB chuyên nghiệp hay không, như cách MSC đã kết hợp với Chonburi bên Thái Lan?

- BOX Sport liên hệ với nhiều bên và đã ký hợp đồng với CLB Nam Định để thành lập đội Esports PES và có thể tham dự ngay từ giải đấu sắp tới. Các đội bóng khác trong tương lai sẽ sớm công bố.

- Bạn có thể bật mí về chuyện này được không? Liệu sẽ có những CLB máu mặt của bóng đá Việt Nam?

- Tôi nghĩ sẽ có CLB Viettel và cả CLB Hà Nội.

- Vậy tổng giá trị giải thưởng giải đấu sắp tới là bao nhiêu?

120 triệu. Game thủ vô địch sẽ nhận 50 triệu. So với khu vực, đây không phải mức quá cao, nhưng ở Việt Nam đây là giải đấu PES có mức tiền thưởng lớn nhất từ trước tới nay.

- 10 năm từ ngày là thằng nhóc chơi điện tử, Quân Bi giờ đã là người đàn ông trụ cột về kinh tế của gia đình. Vậy bố mẹ bạn có bao giờ tự hào về con trai mình về họ hàng hay hàng xóm hay không?

- Tôi nghĩ là không (cười). Bố mẹ Việt Nam vẫn chưa cởi mở lắm về việc có con chơi điện tử. Khi nói chuyện với về việc tôi là game thủ ở Thái Lan, họ hàng hay hàng xóm đều không hiểu gì cả. Tôi cũng có cảm giác bố mẹ cũng không thoải mái lắm khi giới thiệu con trai làm game thủ. Đấy cũng chính là lý do tôi muốn có chức danh nào đó hay thành quả nào đó thay vì có tiếng tăm trên vai trò game thủ.

- Như vậy sau cùng vẫn là khao khát định danh xã hội?

- Đúng vậy. Sau này, con mình lớn lên thì cũng tự hào khi nói rằng “Ngày xưa bố làm game thủ và có được thành tựu sau đấy”, hơn là việc chỉ nói mình là game thủ thôi và vô địch giải này giải kia thôi.

game thu pes viet anh 5

Quân Bi giờ đóng vai trò quản lý và mơ thúc đẩy PES Việt Nam tiến xa hơn nữa. Ảnh: NVCC.

- Vợ bạn có tự hào về chồng không dù có những lúc bạn không góp mặt ở nhà khi bạn ấy bầu chẳng hạn, hay khi yêu nhau có lo lắng vì chơi điện tử suốt ngày hay không?

- Hai gia đình quen nhau từ lâu. Tôi và vợ vì thế lớn lên như bạn thanh mai trúc mã vậy. Nhóm tôi chơi ngày đó cũng là chơi chung. Các ông chồng khi đi chơi cũng dắt vợ theo, các bà vợ sẽ đi mua sắm, chụp ảnh, còn các ông chồng thì ngồi đá PES, đến tối sẽ đi ăn. Vợ tôi ủng hộ chồng rất nhiều. Hai vợ chồng cũng hiểu nhau và cùng cố gắng. Một phần tôi nghỉ bên Thái là vì đi 3-4 ngày/tuần thì rất nhớ con. Ở Việt Nam, có nhiều thời gian hơn để chăm con.

- Câu hỏi cuối cùng. Bạn muốn con mình sau này làm nghề gì?

- Tôi sẽ cho phép con mình được chơi điện tử, nhưng phải cân bằng việc học. Tuy nhiên, ước mơ của hai vợ chồng là con sẽ trở thành cầu thủ bóng đá.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024