Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/11/2011 00:11 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
PES 2012 - Tìm cảm giác lạ trên "hệ máy cổ"


Tượng đài Pro Evolution Soccer trên PS2 vẫn tiếp tục được KONAMI chăm sóc và phiên bản 2012 tiếp tục đem lại những cảm giác quen thuộc ngày nào. Nếu bạn chơi lại PES trên PS2 vào thời điểm này, đó sẽ là một cảm giác kỳ lạ.
 
Một thế hệ console đã qua, giờ đây chúng ta đang được tận hưởng những hỉnh ảnh đẹp hơn, trau truốt hơn. Nhưng nếu là một fan trung thành, ai cũng ngầm hiểu rằng dòng game này đã đạt đến đỉnh cao ở PES 6 cùng một gameplay tuyệt vời.


Hệ thống gameplay gần như hoàn hảo và quen thuộc đối với tất cả thế hệ gamer PES, dù không được chính sửa nhiều, nhưng chúng vẫn làm cho những fan trung thành trên PS2 cảm thấy thoải mái. Và PES 2012 trên PS2 là một ví dụ điển hình, trong khi PES trên PS3 và XBOX đều thay đổi theo hướng cả tích cực lẫn tiêu cực thì sản phẩm trên PS2 vẫn giữ nguyên những điều tạo nên thương hiệu cho PES. Đây là lời nhắc nhở cho những người vẫn tưởng rằng PES không hề thay đổi từ khi sang hệ console mới, sự thực là nó đã thay đổi rất nhiều.
 
PES vẫn đem đến một cảm giác như vậy. Những nét đặc biệt của riêng từng cầu thủ, cách điều khiển bóng, chuyền bóng và gameplay vẫn quen thuộc như ngày nào. Hệ thống di chuyển 8 hướng giờ đây đã được bổ sung, điều đó giải thích vì sao những pha xoạc bóng trở nên thoải mái hơn. Người chơi không cần phải đặt 4CB ở sân nhà, hay tạo lập một hệ thống phòng thủ phức tạp để chống lại những siêu sao vì giờ đây cảm giác phòng thủ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Một hậu vệ tốt với chỉ số khủng sẽ dễ dàng hoá giải các siêu nhân. Thể hình của cầu thủ giờ đây có thể gây sức ép ở một khoảng cách xa hơn, nếu phải đối đầu với một Vidic hay Pique, bạn sẽ rất khó khăn để thoát khỏi họ. Điều đó làm cho một trận đấu trở nên hấp dẫn hơn vì đơn giản Messi sẽ không thể dùng tốc độ mà vượt qua được Rio.

Hệ thống chuyền thật sự là một cải tiến đáng chú ý vì ngay thời điểm nhấn nút, game thủ sẽ cảm nhận được cảm giác chân thực. Nếu chuyền bằng một cầu thủ bình thường thì điểm đến của trái bóng sẽ rất khó đoán và tốc độ sẽ rất chậm, vậy nên hãy bắt đầu các pha tấn công bằng những cầu thủ có chỉ số tốt như Xavi hay Kaka.
 
Bạn sẽ tìm thấy cảm giác thích thú khi sử dụng Tây Ban Nha và áp dụng lối đá tiqitaca. Sự khác biệt ngay lập tức được thể hiện nếu sử dụng Ramos hoặc Puyol để chuyền bóng, tốc độ và độ chính xác rõ ràng sẽ giảm đi, khiến cho game thủ phải trau truốt hơn. PES trên PS2 không thể đem lại cảm giác tốc độ và vui vẻ như trên PS3 và XBOX, nhưng bù lại ở một khía cạnh nào đó, nó chân thực hơn và đa số người chơi hài lòng vì điều đó.
Nếu không nhắc đến thủ môn là một điều thiếu xót.Thủ môn trên PS2 sở hữu những động tác bắt bóng đa dạng mà theo một số người thì nó còn hơn cả trên PS3.

Tiếp đến hãy cùng phân tích phần nhìn ở phiên bản này, dáng truyền bóng thật sự trông rất sống động. Cầu thủ tương tác với trái bóng cũng đem đến cảm giác tương tự. Nói chung phần nhìn ở phiên bản này cho chúng ta một cảm giác chơi bóng thật hơn bao giờ hết. Nhưng ở hệ thống sút bóng thì game lại không được cải thiện. Những cú sút đã không còn mạnh mẽ như trước.Và hầu như tất cả đều được lập trình giống hệt nhau kể cả khi người chơi sử dụng R2. Có lẽ đây là cách để cân bằng khi thủ môn đã được cải thiện và ít khi mắc lỗi hơn.
 
Các mục chơi vẫn giữ nguyên như phiên bản năm ngoái, Master League vẫn chưa có được một thiết kế mới. Sự thiếu hụt của các giải đấu (không có giải Bồ Đào Nha ) làm cho PES vẫn bị mang tiếng là hàng “kém chất lượng”. PES 2012 là một bài học cho rất nhiều người. Một bộ phận người chơi sẽ phải thấy rằng PES đã thay đổi một cách đột ngột, và nhiều người cho rằng thay đổi theo hướng đó đã không mang lại một game bóng đá hoàn hảo.

Rõ ràng KONAMI nên xem lại và học hỏi cách xây dựng thành công từ các phiên bản cũ. Phát triển có kế thừa là chìa khóa quan trọng, và những yếu tố cơ bản của PES thì vẫn đang bị KONAMI lãng quên từ năm nay qua năm khác.

Theo: Genk.vn






 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024