Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/02/2015 15:02 # 1
kenking
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 62/110 (56%)
Kĩ năng: 22/50 (44%)
Ngày gia nhập: 28/08/2013
Bài gởi: 612
Được cảm ơn: 122
8 món đồ mỗi phụ nữ đều nên sở hữu ở tuổi 30


8 món đồ mỗi phụ nữ đều nên sở hữu ở tuổi 30

Phụ nữ đôi mươi có hàng nghìn lựa chọn về thời trang để trải nghiệm, để định hình cho mình một phong cách. Nhưng đến năm 30 tuổi, dù vẫn còn đang sống tiếp tuổi thanh xuân son rỗi hay đã khoác lên mình trách nhiệm của một phụ nữ có gia đình thì bạn cũng nên sắm cho mình vài món đồ không thể không có trong tủ đồ của một phụ nữ trưởng thành.

Một món trang sức của riêng bạn

Ở tuổi 30, hẳn bạn đã ý thức rất mạnh mẽ về chính mình, về những giá trị của chính bạn. Bạn đã có thể chọn cho mình một biểu tượng đại diện cho tính cách của bạn, hoặc có ý nghĩa với bạn. Hãy đặt làm hoặc tìm mua một món trang sức với biểu tượng dành riêng cho bạn để mỗi khi mang nó bạn cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn.

Một chiếc túi xách không bao giờ lạc mốt

Phụ nữ luôn cần mang bên mình một chiếc túi để đựng đủ thứ linh tinh của phụ nữ. Một chiếc túi dễ mang dễ dùng và dễ hợp với mọi hoàn cảnh là một phụ kiện không thể thiếu được của chị em chúng mình. Hãy sắm cho mình một chiếc túi đeo chéo cỡ bằng trung bình để có thể bỏ vừa một cuốn sách, son phấn gương lược và chiếc điện thoại của mình.



Một chiếc áo khoác vừa vặn

Một chiếc áo khoác kiểu vest hay măng-tô cổ điển là một “item” mà mọi phụ nữ ở tuổi 30 nên có vì nó giúp đem lại hình ảnh trưởng thành, thanh lịch và sang trọng trong những dịp đòi hỏi gu ăn mặc tinh tế và trang trọng.

Một bộ nội y đúng cỡ và tôn dáng

Hơn 60% phụ nữ chúng ta mặc áo ngực không đúng kích cỡ và điều đó không chỉ làm bạn trông kém hấp dẫn hơn mà còn ảnh hưởng ít nhiều đến sức khoẻ. Hãy để vấn đề này chỉ còn là sai lầm tuổi trẻ bằng cách tìm hiểu cách đo cỡ áo ngực đúng và sắm cho mình ít nhất một bộ nội y vừa in cho mình.

Một đôi giày thoải mái

Những mẫu giày gót nhọn cao vút, sandal dây mảnh mai thì đẹp thật nhưng chúng khiến đôi bàn chân bạn đau nhức khổ sở. Bạn vẫn có thể giữ những đôi giày điệu đà duyên dáng kia nhưng đừng quên sắm cho mình một đôi giày thực sự thoải mái để mang thường xuyên hơn những dịp không cần phải điệu lắm.

Một món phụ kiện “vintage”

Đó có thể là chiếc vòng cổ hạt trai, một chiếc mũ phớt kiểu cổ điển hay chiếc đồng hồ kiểu cũ. Phụ kiện “vintage” đem lại điểm nhấn là lạ, duyên duyên và cũng thật lãng mạn cho phong cách thời trang của bạn. Thời trang là sự xoay vòng và đan xen giữa hiện đại và cổ điển nên đừng ngại giữ những món đồ bạn thích nhưng có vẻ đã lạc mốt vì bạn vẫn có thể kết hợp chúng bằng gu thẩm mỹ tinh tế của mình.



Một chiếc đầm chuẩn để đi phỏng vấn

Dù đó có phải là công việc bạn mơ ước hay không thì cũng nên ăn mặc đẹp và chỉn chu khi đi phỏng vấn xin việc. Không nhất thiết phải là chiếc đầm đen LBD (litle black dress) huyền thoại, hãy sắm cho mình một chiếc đầm liền công sở đứng dáng, đơn giản và sang trọng, hoặc một bộ sơ-mi và váy bút chì vừa vặn tôn dáng kèm giày cao gót lịch sự.

Một cuốn hộ chiếu

Nếu bạn chưa từng ra nước ngoài hoặc hộ chiếu đã hết hạn, hãy đi làm hoặc gia hạn hộ chiếu. Tuổi 30 không có nghĩa là bạn nên bỏ lại sau lưng những chuyến đi đến những chân trời mới mà có lẽ bạn càng nên đi nhiều hơn để nhìn đời dưới lăng kính của một phụ nữ trưởng thành.Theo bạn, phụ nữ trưởng thành còn cần những món gì nữa?
 

Theo Firsttoknow.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024