Lời Nói đầu :
Thưa toàn thể anh em. nhằm hướng tới một xã hội công bằng hơn, tránh tình trạng người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Vẫn biết con gái thời nay mỗi con 1 kiểu, ko thể dùng 1 cách mà cưa đổ 2 e,, nhưng Tank vẫn muốn mạo muội viết đoạn Cẩm Nang này, những mong anh em có thể đúc kết, học hỏi cũng như tự nâng cao trình độ cuả mình trong bộ môn khoa học thú vị này, Vì đây là lần đầu viết Cẩm Nang nên không thể tránh được các thiếu sót. Vì thế rấtt mong nhận được các nhận xét của quý anh em..
Cuốn này có 2 phần Thợ săn Đại Cương và Thợ Săn Chuyên Ngành

Cuốn 1 : Thợ Săn mới vào Nghề
Chương I Các bước Chuẩn Bị
trước khi bước vào thế giới thợ săn hàng, các bác cần trang bị cho mình những phụ kiện sau:
1. Xe máy. wave tầu cũng OK.
2. vài bộ quần áo ngon ngon.
3. Ví + tiền mặt càng nhiều càng ít.. riêng ví thì tối quan trọng. Nhằm hạn chế tình trạng chưng ch**** kiểu nông dân.
4. Kẹo cao su, khăn giấy (công dụng sẽ nói phần sau), Bút để cài áo. hết mực cũng được,
5. Điện thoại (ko có cũng được)
Vì hình thức cũng là 1 điểm khá quan trọng nên các anh em nếu có thể nên chăm chút ngoại hình của mình. nên nhớ mình có thể kô đẹp nhưng nhất thiết phải sạch sẽ, gọn gàng. móng tay cắt ngắn, v.v....
Yếu tố thứ 2 là yếu tố tâm lý. Cần phải xác định và hiểu rõ đối tượng mình định đong là thể loại gì để có biện pháp thích hợp. Phải luôn tự tin vào bản thân, tận dụng tốt mọi cơ hội có thể, Hiểu rõ mặt mạnh, mặt yếu của bản thân,. Nên có vài tài lẻ.
( Còn tiếp)
Sau khi đã hội đủ những điều kiện trên, anh em tiếp tục bước vào giai đoạn 2 LÀM QUEN

Chương II LÀM QUEN
Ở đây những trường hợp thiên thời địa lợi như học cùng lớp, bạn của thằng bạn thân hoặc có người giới thiệu v.v... sẽ không được nhắc tới.
1. Làm quen trên đường.
Đây là giai đoạn khó nhất và phải nói là khoai nhất của các anh em thợ săn, tỷ lệ thành công thường rất thấp. Tuy nhiên nó cũng có nhiều ưu điểm không thể bỏ qua. Vì vậy khâu này là tối quan trọng
Bước đầu tiên bạn nên rủ 1 thằng bạn thân đi cùng, vì như thế bạn sẽ có can đảm hơn. Tuy nhiên không nên rủ quá 2 người trở lên vì như thế nguy cơ mất hàng rất lớn.
Thường thì anh em vợt hàng ngoài đường thường bắt đầu bằng câu kiểu như "chào em, xin lỗi anh có thể.... " "Nếu em không phiền thì .... " hoặc " Em ơi cho anh hỏi...." Nông dân hơn nữa thì trêu chọc hoặc gây sự chú ý,. Các cách trên tuy có hiệu quả nhưng cần phải bổ xung thêm nữa.
Tránh làm quen ở những phố lớn, đông người qua lại, vì như thế bọn hàng nó hay kiêu và ngại. Đồng thời anh em cũng hay mất can đảm vì xấu hổ.
Tránh tỏ ra chuyên nghiệp quá, bọn hàng sợ. Tank đã bị vấp vài lần. sau này khi quen chúng nó cứ hỏi sao hồi đấy anh làm quen sành sỏi thế
Anh em khi làm quen phải nên quyết tâm, không ngại khó ngại khổ. Phải tỏ rõ sự chân thành muốn làm quen, tuyệt đối tránh kiểu à ơi, làm quen kiểu trêu đùa. v.v...
khi bắt đầu nên xưng là bạn với mìnhđể tỏ sự ngang bằng, dễ bắt chuyện hơn.
Nếu trường hợp hàng đi với bạn thì nên nói chuyện với cả 2 người , kiểu như "2 bạn ..." .... "mình thấy 2 bạn...." Tránh tình trạng chỉ chăm chăm nói chuyện với em xinh mà quen em xấu. Đặc biệt nên chú ý đến em cầm lái vì em đó mang tính quyết định.
Giờ hoàng đạo để vợt đường là khoảng từ 4h30 đến 6h30 chiều .. Tránh những giờ bọn nó đang trên đường đi học hoặc bận việc. Cũng như tránh vợt buổi tối vì thường nhá nhem nhìn không rõ, sáng hôm sau xem lại hàng thấy xấu lại thất vọng. Nếu quyết tâm 1 buổi chiều anh em có thể vợt được 4, 5 mối hàng.
Ban đầu bạn có thể thực tập ở phố nhỏ, với những em trung bình để rút kinh nghiệm.
===> Bạn sẽ có được tên, số đt.
Nếu con hàng khoai quá, không thể làm quen được mà lại quá ngon thì cũng không nên bỏ, Nên đi theo để biết nhà, Có thể biết tên, tuổi, lịch đi lại và đôi khi cả số đt nếu tận dụng tốt các con mụ trà đá đầu ngõ. Cái này anh em tự suy nghĩ, mỗi người 1 cách, (Trước đây Tank cũng đã giả làm tiếp thị OMO để lấy số đt nhà 1 con hàng).
còn típ ^^

2. Làm quen qua điện thoại và (SMS) tin nhắn ( còn tiếp)
Nếu anh em đã qua bước II.1 thì có thể bỏ qua bước này.
Khi bạn có 1 con em gái, nó giới thiệu cho bạn 1 con hàng. bạn biết được tên, số ĐT nhưng lại kèm theo 1 câu kiểu như "nhớ là ko được nói là em giới thiệu đấy nhé"v.v... Lúc này chính là lúc bạn vận dụng phần này, làm quen qua đt và tin nhắn,

2.*1* Làm quen qua điện thoại
Chuẩn bị : Nên suy nghĩ trước trong đầu nội dung của câu chuyện, những câu hỏi mà chắc chắn bạn sẽ gặp phải kiểu như "anh (bạn) là ai?" "ai cho bạn số đt của em (mình) cho bạn.." , v.v.... Tập nói cho trơn tru. Giọng điệu thành khẩn.
Thời điểm : Bạn nên biết hàng học sáng hay học chiều để gọi. Nếu học sáng thì giờ thích hợp nhất là vào lúc 4h đến 5h chiều, vì khi đó hàng mới ngủ ttrưa dậy. hoặc ko phải là giờ nấu cơm, làm việc nhà nên sẽ có time nói chuyện.
Nếu hang học chiều thì giờ thích hợp là khoảng 9h30 đến 10h.
Buổi tối thì nên gọi đt làm quen vào lúc 8h30 đến 9h. tránh sớm quá hoặc muộn qúa.
Khi đầu dây bên kia nhấc máy. Nên hỏi 1 cách nhẹ nhàng và lịch sự. kiểu như " Cháu xin lỗi đã làm phiền, nhưng bác cho cháu hỏi đây có phải là số đt nhà XYZ không" "...." " Dạ cháu có thể gặp XYZ không ạ ?" Càng ngoan ngoãn giả nai càng tốt. Điều này sẽ rất ấn tượng nếu người nhấc máy chính là XYZ mà ta muốn làm quen.
Vì là cuộc nói chuyện lần đầu tiên thế nên bạn nhớ giới hạn nội dung và thời gian nói chuyện,. Chỉ cần đạt được mục đích là làm quen là có thể OK.
Một ví dụ:
reng reng reng
- Alô
- Dạ thưa bác cho cháu hỏi đấy có phải là nhà của Hằng không ạ?
- Ừ đúng rồi, cháu là ai đấy (giọng trẻ, có vẻ hơi cười ) ==> Chính nó rùi.
-Dạ cháu là bạn của Hằng, cháu có thể gặp Hằng được ko ạ. (Bố mày giả nai đấy con ạ)
- Ừ bác đây. Cháu có chuyện gì thế. (Cấu chuyện trở nên vui vẻ, nó sập bẫy rùi)
- À Hằng à, anh là Tank đây, dạo này có khoẻ không em?
- Tank nào thế nhỉ, e ko nhớ (nó tò mò rùi)
NHưng nhớ phải có sẵn trong đầu câu trả lời cho các câu hỏi kiểu như tại sao anh biết em, anh là ai, anh không nói thì em sẽ ko nói chuyện tiếp đâu, v.v....
khi ket thì thường gieo 1 cái bẫy kiểu như : Thôi ko làm phiền em nữa, nhưng tuần sau anh có thể gọi cho em lúc nào. v.v....
Típ : Con gái là bọn tò mò, phải biết khai thác vào điểm yếu này của chúng nó. Càng gợi óc tò mò của bọn hàng bao nhiêu, cơ hội thành công càng lớn bấy nhiêu. Hơn nữa vì chúng nó thích được khen nên có thể thêm vài ba câu kiểu như " Bạn anh nói em nói chuyện có duyên lắm" .." Em nói chuyện hay lắm, thông minh lắm.v.v..." Tuyệt đối tránh ca ngợi ngoại hình xinh đẹp khi chưa gặp mặt. dễ bị hiểu là trêu đùa à ơi.
Cuộc nói chuyện nên giới hạn trong khoảng 5 đến 10 phút là đẹp. Dù cuộc nói chuyện có vui thế nào đi nữa cũng nên để dành bài cho lần sau. Sẽ có ấn tượng hơn.
còn nữa nà ^^

*** Làm quen qua tin nhắn
Trước khi làm quen qua tin nhắn, trước hết các bạn hãy dùng bài để kiểm tra xem máy đt của X có còn tiền để nhắn tin không??? Cách này rất đơn giản và có nhiều cách. Ví dụ như dùng 1 máy nháy liên tục vào số của X. Nếu máy của X còn tiền ==> sẽ nháy lại... thế là ta biết máy của X có còn tiền để nhắn không.
Nếu máy của X ko còn tiền. Bắt buộc ta phải quay lại bước II.1 ... Tất nhiên có cải biên cho hợp hoàn cảnh.
Nếu máy của X còn tiền để nhắn tin. Bắt đầu bài làm quen qua tin nhắn.
Thời điểm : Giờ hoàng đạo là khoảng 10h30 đến 11h đêm. Vì giờ đó X hay ở nhà, chuẩn bị đi ngủ, ko có việc gì làm nên rất dễ trả lời bạn.
Nếu X học sáng thì nhắn vào buổi sáng, học chiều thì nhắn vào buổi chiều. Tại sao ư???? Rất đơn giản., Con gái luôn mang trong mình tính hiếu thắng, muốn thể hiện, Khi có người nhắn tin muốn làm quen.. sẽ rất hãnh diện với bạn bè, Khi đó 90% là X sẽ khoe với đứa bạn gái thân cùng lớp. Tiếp tục sau đó 2 cô bé sẽ nghĩ cách để nhắn tin lại cho bạn vào giờ ra chơi==> mắc câu rồi.
Nội dung tin nhắn:
Có rất nhiều cách để có thể làm quen. Ví dụ như gieo sự bất ngờ và tò mò: " X à, dạo này thế nào , có khoẻ không em?" hoặc đôi khi chỉ là 1 lời chúc,
Cách trên tuy thế xét cho cùng không phải đã là hay., Bạn có thể hỏi thẳng chẳng hạn như " Nếu 1 ngày có người muốn nhắn tin làm quen với em, em có đồng ý làm bạn với người đó không?" v.v... tuy nhiên phải nói là làm quen qua tin nhắn tỷ lệ thành công không cao., Vì X thường nghĩ là mình đang bị trêu hoặc bạn bè muốn thử mình. Vì thế bạn nên kết hợp với gọi điện thoại, Tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều.
Một ví dụ có thực
11h đêm
"Khi mở 1 cánh của thiên đàng, 1 thiên thần nhìn tôi hỏi: " Bạn ước điều gì" Tôi nói "Tôi mong Bình an và hạnh phúc sẽ đến với người đọc tin nhắn này" I Miss U. vừa đủ 160 ký tự, đở tồn tiền
"Ai thế?"
" Anh là ai thì điều đó có quan trọng không em? Chỉ cần sau khi đọc tin nhắn đó em vui là được. Chúc em ngủ ngon"
Sáng hôm sau, 9h30. sau khi biết chắc X đã khoe tin nhắn đó với bạn. Hãy nhắn 1 cái tin:
" Chúc e 1 ngày tốt lành, Mọi điều may mắn sẽ đến với em"
"Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng anh là ai thế?"
"Anh nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ biết đc thôi, thực sự là anh muốn làm quen với em nhưng không có cách nào, hy vọng rằng anh không phải là kẻ vô duyên. Làm bạn với anh nhé?"
....
.....
.....
Nói chung là các anh em nên có biến chuyển cho thích hợp. Nên nhớ rằng TUỲ CƠ ỨNG BIẾN nhé.

*3* Làm quen nơi đông người
Giả sử bạn đang trong 1 bữa tiệc sinh nhật, một buổi đi hát karaoke hay đơn giản hơn là trong một quán caffe với 1 nhóm bạn, trong đó có 1 đối tượng bạn để ý, Bạn sẽ làm gì. Tank có thể giúp bạn
Nếu bạn đẹp trai, phong độ thì không phải nói, như thế ko còn là thợ săn nữa. chỉ việc ngồi chờ con gái đến làm quen thôi
Yếu tố tiên quyết là bạn phải biết làm nổi bật mình lên, gây được sự chú ý và thiện cảm của đối tượng.
Bạn có thể hoá thân thành Mẫu người sôi nổi, kể chuyện vui, hoà đồng với mọi người, Tuy nhiên nên tránh những câu chuyện có chủ đề về giới tính hoặc công kích, nói xấu 1 ai đó làm trò cười.
Mẫu người lịch sự, cách này cực hiệu quả luôn, Bạn ít nói, chỉ cười nhẹ 1 cách lịch sự khi có ai nói chuyện với bạn. Tuy nhiên nên nhớ là mắt phải luôn nhìn thẳng vào đối tượng, Khi đối tượng nhìn lại thì chờ khoảng nửa giây sau đó hơi cúi đầu xuống, mắt nhìn xuống mặt bàn, nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Nếu luyện thêm được vẻ ngượng ngùng nữa thì càng tốt, tuy nhiên chỉ nên hơi tỏ vẻ ngại ngùng 1 chút thôi, quá là thành con dao 2 lưỡi đó. Làm cho đối tượng hiểu là bạn cảm thấy ngại vì để cho đối tượng biết bạn đang ngắm đối tượng. sau đó tiếp tục khoảng vài ba lần nữa. Khi đó đối tượng sẽ rất mất tự nhiên và luôn có cảm giác bạn đang nhìn. Khi đó thì dừng lại, Hãy nhìn đi nơi khác để đối tượng có thể nhìn bạn và đánh giá về bạn
v.v....
Sau khi đã gây được sự chú ý và ấn tượng của X, bạn hãy chờ cơ hội,. Nếu X về sớm, bạn hãy là người ra dắt xe cho X, hoặc khi ít người, bạn hãy đến làm quen. Phải luôn cố tỏ ra là mình đang rất xấu hổ, lấy hết can đảm mới dám nói chuyện, Như thế sẽ dễ đạt yêu cầu và sau này khi quen nhau sẽ dễ vợt hơn. Đảm bảo rằng đoạn này sẽ có nhiều anh em thợ ko đồng ý với tôi, Tuy nhiên qua thực hành thì tôi thấy cách này có hiệu quả hơn là thể hiện mình phong độ, chững chạc, (có thể tôi hợp với cách này chăng???? )
Sau khi đã tiến hành các bước trên, có thể nói là bạn và đối tượng đã có mối dây liên hệ, hãy tiếp tục gọi điện thoại hỏi thăm và nhắn tin. Cái này các anh em tự nghĩ nhé. Sau khoảng 2,3 cuộc nói chuyện hoặc 1 tuần là có thể mời đi chơi được. Với các Bác có nghề thì có thể nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên nên nhớ là CÁI NGHỀ NÀY NÓ KO VỘI ĐƯỢC. càng chậm thì càng chắc. thế thôi... hic
..........bùn ngủ quá òy...........
thôi để mai nghĩ tiếp các tình huống rồi em post típ... còn nhìu vấn đề sau xa nữa cơ... sau khi làm quen rồi tới chuyện A>B>C nữa chứ nhợ
***để các Bác có ủng hộ em hok, rùi em post típ ...........

beta.linkhay.com