Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/05/2016 15:05 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Mothers Day - Ngày của mẹ.


Mothers Day - Ngày của mẹ.

Ngày của mẹ là ngày thể hiện sự quan tâm của mỗi người dành cho mẹ. Đây là một sự kiện hàng năm nhưng được tổ chức vào những ngày khác nhau trong năm

Ngày của mẹ là một ngày kỉ niệm nhằm tôn vinh các bà mẹ trên toàn thế giới. Nó là một sự kiện hàng năm nhưng được tổ chức vào những ngày khác nhau trong lịch, tùy thuộc vào nước.



Theo tin mới nhất, Facebook sẽ có có ứng dụng tặng hoa cho mẹ nhân Ngày của Mẹ 8/5





[​IMG]



Mọi người thường làm gì trong Ngày của Mẹ ?



Có nhiều cách khác nhau để biểu thị một sự đánh giá cao cho các bà mẹ vào Ngày của Mẹ như:

- Tặng quà, hoa, hoặc bánh.

- Họp mặt gia đình và thăm viếng.

- Tổ chức bữa sáng gia đình, bữa trưa hoặc bữa ăn tối tại nhà hoặc tại một quán cà phê, một nhà hàng.

- Các cuộc gọi điện thoại cá nhân, đặc biệt là từ con người sống xa mẹ của họ.

- Làm các bài thơ và các thông điệp gửi Mẹ.

- Quà tặng sôcôla, đồ trang sức, phụ kiện, quần áo, thiết bị sở thích hoặc các công cụ, các mục thủ công, hoặc phiếu quà tặng...



[​IMG]



Ngày của Mẹ được tổ chức ở các nước khác nhau, bao gồm cả Trung Quốc, nơi hoa cẩm chướng là quà phổ biến trong Ngày của Mẹ, nhằm mục đích bảo tồn, phát huy và phát triển tinh thần của mẹ. Một số nhóm ở Samoa còn tổ chức công phu các bài hát và khiêu vũ biểu diễn trên toàn quốc. Họ ăn mừng những đóng góp mà người mẹ tạo ra cho xã hội Samoa.



Ngày của Mẹ rơi vào những ngày khác nhau tùy thuộc vào các quốc gia nơi nó được tổ chức. Nó được tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng tại nhiều quốc gia, chẳng hạn như Úc, Canada và Hoa Kỳ . Nó được tổ chức đúng ba tuần trước lễ Phục sinh ở Vương quốc Anh . Chủ Nhật họ thường không đi học và không làm việc ở các nước này.



Ngày của mẹ là một ngày nghỉ lễ hàng năm ở các nước như Costa Rica (15 tháng 8 ), Georgia (tháng 3), Samoa (thứ Hai thứ hai của tháng Năm), và Thái Lan (12 tháng 8). Nhà hàng và quán cà phê có thể bận rộn hơn bình thường.



Nguồn gốc Ngày của Mẹ:



Theo một số nguồn tin, lễ kỷ niệm ngày của mẹ nhằm tôn vinh Rhea, mẹ của các vị thần, trong nền văn minh Hy Lạp cổ đại. 



Theo nguồn gốc khác, Ngày của Mẹ có thể được gán cho hai người phụ nữ - Julia Ward Howe và Anna Jarvis, người quan trọng trong việc thiết lập truyền thống tại Hoa Kỳ. Khoảng năm 1870, Julia Ward Howe đã tổ chức Ngày của Mẹ mỗi năm. Nó tiếp tục được tổ chức tại Boston trong khoảng 10 năm dưới sự tài trợ của cô, nhưng sau đó đã bị mai một. Các nguồn khác lại nói rằng Juliet Calhoun Blakely khởi xướng Ngày của Mẹ ở Albion, Michigan vào cuối năm 1800. Con trai của bà đã vinh danh bà mỗi năm và kêu gọi những người khác cùng tôn vinh những người mẹ của họ.



Năm 1907, Anna Jarvis đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ cho mẹ cô, Ann Jarvis, ở Grafton, West Virginia. Năm 1908, cô đóng một vai trò quan trọng trong việc thu xếp một dịch vụ nhà thờ đã thu hút được 407 trẻ em và bà mẹ của họ. Hiệp hội quốc tế ngày Một của Mẹ được thành lập vào năm 1912 để thúc đẩy các kỳ nghỉ ở các nước khác. Ngày của Mẹ đã phát triển ngày càng phổ biến kể từ sau đó.



Nhiều người cho rằng Ngày của mẹ ngày nay hầu như được thương mại hóa, với các công ty, cửa hàng cung cấp hoa, đồ trang sức, quà tặng, nhà hàng, khách sạn, và các cửa hàng quảng cáo chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt cho sự kiện này. Anna Jarvis, trong suốt cuộc đời, đã đệ đơn kiện để ngăn chặn quá thương mại hóa Ngày của Mẹ nhưng không thành công.



(Lược dịch theo timeanddate.com)

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
07/05/2016 17:05 # 2
kevindoan0209
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 183/220 (83%)
Kĩ năng: 80/130 (62%)
Ngày gia nhập: 18/12/2014
Bài gởi: 2493
Được cảm ơn: 860
Phản hồi: Mothers Day - Ngày của mẹ.


Ngày của những người mẹ sinh ra và nuôi lớn ta thành người , thật ý nghĩa 



(->Kevin Đoàn<-)

Gmail: congtruc.no1@gmail.com

Facebook: Kevin Đoàn

 
Các thành viên đã Thank kevindoan0209 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024