Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/01/2016 20:01 # 1
vothivan
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 4/320 (1%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 4964
Được cảm ơn: 625
Những bà mẹ nuôi con tốn hàng chục triệu/tháng vẫn không đủ


Mức chi tiêu dành cho con cái tùy thuộc vào kinh tế của mỗi gia đình nên không ai có thể cân, đong, đo đếm thế nào là đủ

Nuôi con ngoài tình yêu thương của cha mẹ thì còn cần khoản tiền bạc kha khá. Có những gia đình bình dân chỉ nuôi con hết 3, 4 triệu nhưng cũng có gia đình vài chục triệu vẫn không đủ.

Dưới đây là một số liệt kê khá chi tiết của các bà mẹ đã chi hàng chục triệu để nuôi con khôn lớn trong những năm đầu đời:

Nuôi con 2 tuổi tốn 42 triệu đồng/tháng

Chia sẻ trên một trang báo điện tử, chị Minh Thảo (Đống Đa, HN) cho biết chị đã tiêu tốn hết 42 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

Tiền học trường mầm non quốc tế hết khoảng 25 triệu đồng/tháng. Trong đó, 18 triệu tiền học phí hệ quốc tế mỗi tháng (đóng theo năm), tiền đưa đón 2 chiều gần 2 triệu đồng mỗi tháng, tiền học ngoài giờ và các khoản tiền ngoại khóa khác.

Tiền ăn hết khoảng 3,3 triệu đồng/tháng, tiền sữa bột khoảng 1,6 triệu đồng/tháng, sữa tươi 540.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, tiền bỉm của cô con gái cũng hết 600 nghìn đồng/tháng. Tiền thuê người giúp việc khoảng 5 triệu đồng/tháng. Chỉ tính riêng tiền quần áo, đồ chơi của bé cũng hết 5 triệu đồng/tháng. Và mỗi tháng, vợ chồng chị lại đưa con đi chơi cũng hết gần 3 triệu đồng nữa.

Như vậy, tổng chi phí cho việc nuôi cô con gái 2 tuổi của gia đình chị mỗi tháng phải đến hơn 42 triệu đồng.

Những bà mẹ nuôi con tốn hàng chục triệu/tháng vẫn không đủ

Ước tính trung bình, mỗi đứa con tiêu tốn của bố mẹ khoảng 1,9 tỷ đồng từ 0 đến 18 tuổi.

Bà mẹ trẻ nuôi con 3 tuổi hết 51 triệu đồng/tháng

Vợ chồng chị Hoài Thanh sống trong 1 căn hộ chung cư cap cấp ở Thanh Xuân (HN). Với chi phí và dịch vụ đắt đỏ ở đây, mỗi tháng chị tiêu tốn hơn 50 triệu cho sinh hoạt gia đình và quá nửa để dành cho việc nuôi con.

Cụ thể, hàng tháng tiền ăn của gia đình chị hết 15 triệu đồng. Vì sợ thực phẩm bên ngoài bẩn nên chị Thanh thường mua ở cửa hàng thực phẩm hữu cơ quen biết, giá đắt hơn ở siêu thị. Bên cạnh đó, chị cũng hay đặt thực phẩm nhập khẩu như bò Úc, cá hồi nguyên con về dùng dần, hay các loại hoa quả đắt tiền khác.

Ngoài ra, chị dành 4,2 triệu đồng tiền mua sữa bột và sữa tươi cho con, tiền bỉm hết hơn 400 nghìn đồng, tiền học phí của con hết 12 triệu đồng và thuê người giúp việc ngốn hết 5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, chị còn phải chi trả các khoản sinh hoạt phí khác hết 8,5 triệu đồng, tiền đi du lịch hàng tháng hết hơn 5 triệu đồng/tháng.

Chung quy lại, mỗi tháng gia đình chị tiêu tốn khá nhiều như tháng tự hạch toán, chị nhẩm tính hết 51 triệu.

Bà mẹ từng chi 22 triệu đồng/tháng nuôi con nhỏ

Chị Trần Bích Quân (32 tuổi, Bạc Liêu) cũng có khoảng thời gian nuôi 2 con nhỏ tốn 22 triệu đồng/tháng. Chị Bích Quân thừa nhận việc nuôi con khá tốn kém khiến chị nhiều khi rất đau đầu.

Khoảng thời gian các con của chị từ sơ sinh tới 24 tháng tuổi, chị tốn kém khá nhiều. Chỉ tiền sữa hết 6,3 triệu đồng/tháng, tiền tã, bỉm giấy hết 3,2 triệu đồng.

Tiền thức ăn dặm cũng tốn 300 - 400 nghìn đồng, tiền hoa quả, sữa chua 900 nghìn đồng/tháng.

Tiền quần áo hết 2 triệu/tháng, mua đồ chơi 5 triệu đồng/năm, các khoản tiền lặt vặt khác hết khoảng 5 triệu đồng và tiền đi du lịch mỗi tháng cũng tiêu tốn thêm khoảng 2 triệu đồng nữa.

Hiện tại, 2 con chị đã khôn lớn, số tiền nuôi con cũng giảm xuống phần nào, tuy nhiên chi phí hàng tháng dù tiết kiệm lắm cũng ở mức 13 triệu đồng/tháng.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

 



Cứ đi rồi sẽ đến! 

Facebook: facebook.com/vothivanqb94

Gmail: vothivanqb94@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024