Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/01/2016 08:01 # 1
xuanthuong123
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/40 (18%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 30/03/2015
Bài gởi: 67
Được cảm ơn: 0
Mẹo giúp cho trẻ luôn khỏe mạnh trong suốt mùa đông


Để bé có được sức khỏe tốt, không mắc các bệnh về da, đường hô hấp hay hệ tiêu hóa thì bố mẹ cần có cách chăm sóc sức khỏe cho bé phù hợp.
 
Không phải trẻ nào cũng có cách chăm sóc giống như trẻ nào chính vì thế phải dự vào tình trạng sức khỏe, sức đề kháng của con mà có cách chăm sóc bé thích hợp nhất. Cho dù là mùa đông hay mùa hè thì trẻ rất nhạy cảm, những ngày thời tiết có sự thay đổi bát thường thì bố mẹ nên cho bé ở trong nhà, chọn thời gian thích hợp cho trẻ ngồi trên chiếc xe đẩy cho bé  để con ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nếu như nơi ở của gia đình có gió lớn thì cần trang bị khẩu trang, mũ áo đủ ấm cho bé được di chuyển, không nên để bất cứ một phận nào của cơ thể bé bị nhiễm lạnh, chú trọng đến các vùng như mũi, miệng, đầu, cổ, tay, chân và bụng của bé bởi những bộ phận này rất nhạy cảm, bé bị nhiễm lạnh sẽ dẫn đến ho,chảy nước mũi…
 
Chế độ sinh hoạt hợp lý sẽ giúp con luôn khỏe mạnh.
 
Chế độ sinh hoạt hợp lý sẽ giúp con luôn khỏe mạnh.​
 
Mùa lạnh không cần phải tắm nhiều cho trẻ, một tuần có thể tắm cho bé từ 2 đến 3 lần, tùy vào thời tiết mà tắm cho bé, cần tắm ở nơi kín gió, nhiệt độ nước đủ ấm có thể dùng thêm các thiết bị hỗ trợ để bé tắm cho ấm áp như đèn sưởi, điều hòa, lau khô người bé, ủ ấm đúng cách cho bé sau khi tắm xong sẽ giúp trẻ luôn được khỏe mạnh, thoải mái. Với những trẻ lớn sau khi chơi các món đồ chơi vận đông như xe đạp cho bé, chơi các loại xe, đá bóng…cần phải lau khô mồ hôi, nếu trời quá lạnh thì chỉ nên thay quần áo cho bé tránh tình trạng bé chơi xong thấy nóng bố mẹ cho đi tắm ngay trẻ cũng rất dễ bị ốm. Một vài giọ tinh dầu, dầu mát xa riêng cho bé sẽ giúp con có làn da mịn màng thoải mái hơn rất nhiều, không nên tắm bằng nước quá nóng cho bé như vậy sẽ làm cho da trẻ bị khôm bị tổn thương và còn khiến bé cảm thấy sợ hãi khi tắm.
 
Giữa cho da của bé và các bộ phận khác luôn khô thoáng để giúp con khỏe hơn.
 
Giữa cho da của bé và các bộ phận khác luôn khô thoáng để giúp con khỏe hơn.​
 
Đồ ăn thức uống của trẻ cần dảm bảo vệ sinh, nóng ấm không ăn thức ăn nguội lạnh để trong thời gian lâu ngày. Trẻ đang còn bú sữa mẹ nên tăng các cứ bú để con có được sức khỏe và sức đề kháng tốt nhất. Cho trẻ ăn các thực phẩm có sẵn trong mùa lạnh như chuối, bắp cải, súp lơ và những loại rau củ quả khác vừa giúp bé tăng sức khỏe, đảm bảo đủ chất xơ và không lo rau củ bị nhiễm quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật.
 
Cho trẻ uống đủ nước như sữa, nước trái cây, nước lọc bởi trong mùa đông trẻ sẽ không cảm thấy khát nên bố mẹ phải cho bé uống để con có được cơ thể khỏe mạnh, làn da căng mịn, không mắc các bệnh như táo bón, căng da và khô miệng. Luôn mặc cho bé các trang phục đủ ấm, thoáng khí nhất là thoải mái để trẻ có thể vận động dễ dàng.
 
Nguồn: https://subin.vn


Thế giới đồ chơi an toàn cho bé - Đồ chơi trẻ em an toàn - Subin.vn


Được chỉnh sửa bởi nguyenquynhtran vì:xóa link ẩn
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024