Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/08/2017 07:08 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
ĐH Duy Tân đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện


(NLĐO) – Trường ĐH Duy Tân chính thức đào tạo hệ chính quy ngành truyền thông đa phương tiện đồng thời ký kết với nhiều cơ quan báo chí để tạo thuận lợi cho sinh viên.

 

Ngày 4-8, Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) cho biết năm học 2017-2018, trường chính thức tuyển sinh ngành truyền thông đa phương tiện. Đây là ngành vừa được Bộ GD-ĐT cho phép Trường được tuyển sinh và đào tạo từ năm 2017 theo hệ chính quy.

 

ĐH Duy Tân đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện - Ảnh 1.

TS Nguyễn Tấn Thắng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, giới thiệu về ngành học mới truyền thông đa phương tiện

ThS Võ Thị Kim Ngân - Trưởng Bộ môn Văn – Báo chí, Trường ĐH Duy Tân - cho biết ngành truyền thông đa phương tiện nằm trong Khoa Xã hội và Nhân văn của trường. Ý tưởng xây dựng chương trình đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện đã được cán bộ, giảng viên của trường ấp ủ từ cuối 2013. 

Từ đó, nhà trường bắt đầu lên kế hoạch xây dựng và đến năm 2017 thì chính thức được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh. Dự kiến trong 5 năm đầu đào tạo, ngành truyền thông đa phương tiện của Trường ĐH Duy Tân sẽ tuyển sinh 100 sinh viên.

Theo ThS Ngân, khung chương trình trong 4 năm đào tạo của ngành đã được cán bộ, giảng viên của trường xây dựng hoàn chỉnh. Theo đó, ngoài khối kiến thức đại cương, sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện sẽ được học các chuyên ngành về báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, quảng cáo, nghệ thuật…

 

ĐH Duy Tân đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện - Ảnh 2.

Trường ĐH Duy Tân ký kết hợp tác với Báo Người Lao Động trong đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện

TS Nguyễn Tấn Thắng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, khẳng định để đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị nhằm tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên thực hành và rèn luyện. Cụ thể trong trường có xưởng phim, tạp chí chuyên ngành, trung tâm truyền thông…

Cũng trong ngày 4-8, Trường ĐH Duy Tân đã tổ chức ký kết với các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Đà Nẵng để hợp tác đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện, trong đó có Báo Người Lao Động.

Tin-ảnh: B.Vân

 



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024