Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/12/2015 14:12 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Sinh viên Duy Tân và thành tích về An toàn thông tin trong nước, quốc tế


Ghi dấu ấn với những giải pháp thông minh và sáng tạo, sinh viên Công nghệ Thông tin Đại học (ĐH) Duy Tân đã giành được nhiều giải thưởng với xếp hạng cao trong các cuộc thi về An toàn thông tin trong nước và quốc tế.
Giành giải ba tại Vòng chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2014 đã trở thành “bệ phóng” để 3 chàng trai của ĐH Duy Tân gồm Võ Viết Tùng, Nguyễn Tấn Phát và Trần Như Minh thuộc đội tuyển Việt Nam 2 lên đường tham dự Chung kết “Cyber Sea Game 2015” diễn ra vào ngày 11.11.2015 tại Indonesia. Đội Việt Nam 2 của Duy Tân là 1 trong 2 đại diện chính thức của Việt Nam được giao nhiệm vụ dự Vòng chung kết “Cyber Sea Game” - được xem như Vòng chung kết khu vực của cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin”. Đây là cuộc thi dành cho các đối tượng IT trẻ khu vực ASEAN với những phần thi khá khó khi chỉ trong vòng 6 tiếng, các đội phải giải được 5 hình thức thử thách gồm: phân tích mã hóa, dựng ngược phần mềm, điều tra số, khai thác lỗi web và tấn công mạng. Ghi được 1.000 điểm, đội Việt Nam 2 của ĐH Duy Tân đã vượt qua một số đội tuyển mạnh về IT đến từ Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Brunei... để xếp thứ 6 tại cuộc thi.
Sinh viên Duy Tân và thành tích về An toàn thông tin trong nước, quốc tế
Đội Việt Nam 2 tham dự Chung kết “Cyber Sea Game” tại Indonesia và đội ISIT - DTU1 tại ĐH Duy Tân (với thầy Nguyễn Kim Tuấn)
Ngay sau đó tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM, ngày 14.11.2015, vòng chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” đã ghi nhận thành tích nổi bật của những tài năng IT trên toàn quốc. Tiêu biểu trong số đó là đội ISIT-DTU1 của ĐH Duy Tân - đại diện duy nhất khu vực miền Trung được xếp vị trí thứ tư tại cuộc thi, sau 2 đội của Đại học Quốc gia TP.HCM và 1 đội của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại vòng chung khảo, các đội tuyển xuất sắc nhất trong toàn quốc đã phải tiếp cận một hình thức thi hoàn toàn mới của mô hình trò chơi “Cướp cờ’. Trong vòng 8 tiếng, các đội thi vừa phải tấn công vào server của đối phương để “Cướp cờ”, đồng thời vừa phải bảo vệ cờ trong server của mình. Là đơn vị duy nhất đại diện khu vực miền Trung và cũng là trường đại học ngoài công lập liên tiếp 4 năm liền lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi, ĐH Duy Tân đã khẳng định được tài năng tại một sân chơi IT quy mô và chuyên nghiệp. Với 833 điểm, đội ISIT - DTU1 được xếp ở vị trí thứ tư, đứng trên các đối thủ mạnh đại diện cho khu vực miền Bắc gồm đội Night Elf - ĐH Bách khoa Hà Nội và đội 0xb0b0 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Trở về từ cuộc thi, sinh viên Võ Viết Tùng (Lớp K18 TMT - Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Duy Tân) là thành viên tham dự cả 2 cuộc thi về An toàn thông tin chia sẻ: “Mỗi sân chơi IT trong nước hay quốc tế đều có những điểm khó và những điều thú vị riêng. Tuy nhiên, tựu chung lại là tinh thần thi đấu hết mình của những tài năng IT rất vững kiến thức về bảo mật và An toàn thông tin… Bởi vậy, cùng với sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin ĐH Duy Tân, mà cụ thể là của thầy Nguyễn Kim Tuấn, đội tuyển IT Duy Tân đã thực sự nghiêm túc luyện tập, vận dụng các kiến thức chuyên ngành về An toàn thông tin như Quản trị mạng, Tấn công mạng, Bảo mật web… để vừa phòng thủ vừa ra những đòn tấn công siêu tốc’ để giành thắng lợi với các thứ hạng tại những cuộc thi trong nước và quốc tế”.

Nguyễn Hà

http://thanhnien.vn/giao-duc/sinh-vien-duy-tan-va-thanh-tich-ve-an-toan-thong-tin-trong-nuoc-quoc-te-640983.html

 




 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024