Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/09/2015 19:09 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
ĐH Duy Tân và hành trình kết nối ASEAN với P2A và Learning Express


Tham gia liên tục 15 hành trình với sự góp mặt của gần 150 sinh viên khắp thế giới trong suốt 2 năm học từ 2013 - 2015, Đại học (ĐH) Duy Tân đang cố gắng mở ra cơ hội hội nhập quốc tế cho sinh viên qua các chuyến đi học tập và làm dự án thực tế trong khuôn khổ của hai chương trình P2A và Learning Express.

Sinh viên Duy Tân và các quốc gia trên thế giới tham gia
Sinh viên Duy Tân và các quốc gia trên thế giới tham gia
Chương trình P2A và Learning Express
Năm 2012, ĐH Duy Tân trở thành 1 trong 5 thành viên sáng lập tổ chức P2A do ĐH Rangsit (Thái Lan) phát động và đây cũng là năm Duy Tân chính thức ghi tên vào Learning Express - chương trình nối kết ASEAN do trường Singapore Polytechnic khởi xướng. Ngay sau năm này, những hành trình giao lưu trao đổi đã được triển khai để sinh viên Duy Tân nói riêng và sinh viên các nước nói chung cùng “nối vòng tay lớn”. Với mục đích giúp sinh viên tìm hiểu văn hóa, kinh tế cùng nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác của các quốc gia, đặc biệt là các nước vùng Đông Nam Á, ĐH Duy Tân đã đưa sinh viên tới Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia,… và đồng thời, đón khá đông sinh viên từ Anh Quốc, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản,… tới Duy Tân để giao lưu và học tập. Thiết kế các chuyến đi khá độc đáo tới các làng nghề truyền thống để sống đời sống “homestay” (ở cùng nhà dân), để tìm hiểu về các làng nghề ở nhiều quốc gia, sinh viên đã có cơ hội được trải nghiệm cũng như đề xướng những ý tưởng táo bạo giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm nghề và đời sống của họ.
Những chuyến đi thực tế hiệu quả đã đóng góp không nhỏ vào thành tích của sinh viên Duy Tân tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Tiêu biểu như Cúp vàng CDIO 2013 tại ĐH Harvard và Học viện Kỹ thuật Massachusetts, Cúp Vô địch IDEERS Châu Á - Thái Bình Dương 2014 của đội IDEERS DTU tại Cuộc thi “Thiết kế mô hình nhà chống động đất” tại Đài Loan, giải Nhất cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2014-2015 của sinh viên Trần Anh Tuấn (Khoa Công nghệ thông tin),…
Bên cạnh đó, các hoạt động hội thảo và tọa đàm của sinh viên và giảng viên mà điển hình là tọa đàm Sinh viên khu vực ASEAN 2014 (YMAC) diễn ra vào tháng 12.2014 tại Singapore đã mang lại cho sinh viên những trải nghiệm thú vị khi được đặt vào vị trí ra quyết định cho các vấn đề chính sách của các quốc gia ASEAN. Võ Thị Hoài Trâm, thủ khoa NV1 của ĐH Duy Tân trong kỳ thi Đại học năm 2014 (26,5/30 điểm) trở về từ Hội nghị trên cho biết: “Những chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa do P2A và Learning Express tổ chức đã giúp sinh viên chúng em được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức, góp tiếng nói vì một khối ASEAN thịnh vượng cũng như góp phần thúc đẩy thế giới phát triển hơn trong tương lai. Các chương trình mà ĐH Duy Tân triển khai trong nhiều năm qua đã và đang giúp sinh viên tiếp cận các hình thức, phương pháp học tập mới, giúp nâng cao tầm hiểu biết và sự tự tin của sinh viên trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.”.

Nguyễn Hà




 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024