Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/04/2011 09:04 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Học chương trình Đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam


Nói đến giáo dục ĐH thế kỷ XXI là nói đến việc đào tạo để thích ứng với các điều kiện khác nhau, đào tạo để ý thức được các tiềm năng xã hội và đào tạo để giải quyết các nhu cầu phát triển xã hội hiện đại.
Xây dựng và trưởng thành trong thời kỳ mới, ĐH Duy Tân luôn phấn đấu trở thành một địa chỉ giáo dục tiêu biểu, một mô hình nhà trường hiện đại theo chuẩn quốc gia và quốc tế.

Khang trang một ngôi trường hiện đại

Được thành lập từ năm 1994, vượt qua nhiều khó khăn, mạnh dạn đầu tư và phát triển, ĐH Duy Tân đã từng bước trở thành một thương hiệu độc đáo, "duy nhất" tại Việt Nam. Qua 16 khóa tuyển sinh, ĐH Duy Tân đã tuyển sinh trên 35.000 sinh viên, chưa kể 10.000 học sinh Trung cấp chuyên nghiệp. Đến nay, đã có 13 khóa tốt nghiệp với hơn 13.000 kỹ sư và cử nhân ra trường và trên 85% số đó đã có việc làm với thu nhập ổn định. Đặc biệt, 100% sinh viên ngành Công nghệ phần mềm ra trường có việc làm ngay. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đã rất thành đạt trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước và tư nhân.

Lãnh đạo ĐH Duy Tân ký kết hợp tác với DN để bao tiêu đầu ra cho sinh viên.

ĐH Duy Tân đã tạo dựng được 5 cơ sở với tổng diện tích mặt bằng 40.000 m2 và diện tích sử dụng trên 30.000 m2. Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học được trang bị tốt và với trên 1.100 máy vi tính được kết nối mạng Internet và vinaREN. Hầu hết phòng học đều được trang bị máy chiếu đa phương tiện (multimedia-projectors), các phòng thực hành, thí nghiệm, thư viện đảm bảo cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Là ĐH tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung, Duy Tân được giao nhiệm vụ đào tạo bậc cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, bằng hai, liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học hoặc cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học. Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã có những bước cải tiến và đưa vào một số môn học đậm chất thực tiễn (như về kỹ năng nói, viết và trình bày trước công chúng) hay mỗi ngành học đều được học thêm môn học về nhân văn và xã hội. 

Liên kết để tạo nên khác biệt về đẳng cấp

Trong những năm qua, ĐH Duy Tân luôn hướng tới mục tiêu “Đào tạo chất lượng cao trên cơ sở hợp tác quốc tế”. Đặc biệt, từ năm 2008, trường đã liên kết và thực hiện chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ phần mềm, Hệ thống Thông tin và Kỹ thuật mạng với ĐH Carnegie Mellon, một trong bốn trường mạnh nhất về Công nghệ thông tin của Mỹ. Thành công từ chương trình liên kết này, ĐH Duy Tân tiếp tục ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành Quản trị, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Du lịch với ĐH Bang Pennsylvania, 1 trong 5 trường công lớn nhất Mỹ. Ông Lê Công Cơ, Chủ tịch HĐQT kiêm quyền Hiệu trưởng ĐH Duy Tân, cho biết: “Qua quá trình liên kết, hợp tác, chúng tôi đã thu nhận được nhiều kinh nghiệm quý báu. Đầu tiên là họ đã định hướng giúp cho chúng tôi biết cách 'đứng trên vai người khổng lồ' thay vì phải mày mò tốn kém mà không đạt được đẳng cấp nào hết. Chúng tôi luôn cố gắng mời nhiều giáo sư đầu đàn từ các trường đối tác đến giảng dạy ở DTU để giúp đội ngũ của Duy Tân chuyên nghiệp hơn, môi trường làm việc của nhà trường cũng dần được 'quốc tế hóa', đặc biệt cơ hội học và trau dồi tiếng Anh với người nước ngoài”.


Ông Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng ĐH Duy Tân, cho biết thêm: “Từ năm học 2007 - 2008, chúng tôi đã chuyển đổi sang hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, do đó tạo nhiều thuận lợi cho sinh viên về thời gian, học phí và cách học. Những sinh viên học giỏi sẽ được rút ngắn thời gian, có điều kiện tiếp cận với công việc sớm hơn. ĐH Duy Tân hiện đi theo mô hình gắn đào tạo với nghiên cứu thực nghiệm và đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Chúng tôi quan tâm đến việc truyền đạt và tư vấn trực tiếp cho sinh viên các kỹ năng sinh hoạt nhóm, làm việc nhóm nên chất lượng đào tạo được nâng cao”. 

Khẳng định thương hiệu

Với phương châm “thành công của học trò là hạnh phúc của người thầy”, liên tiếp trong nhiều năm qua, thầy và trò ĐH Duy Tân đã luôn cố gắng vươn lên, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong các kỳ tranh tài Olympic Tin học, Olympic Toán học, Loa Thành, Nghiên cứu cấp Bộ, VIFOTEC. 

Riêng trong năm 2010, sinh viên trường đạt thành tích tốt nhất Đà Nẵng trong Festival Kiến trúc toàn quốc cùng nhiều giải cao trong kỳ thi Olympic Toán học và Tin học... Đặc biệt, vượt qua hàng nghìn sinh viên theo học ở các trường đại học và cao đẳng trong cả nước, sinh viên Đặng Xuân Nam, khoa Kiến trúc Đại học Duy Tân đã giành giải nhất duy nhất trong giải Loa Thành 2010 với đề tài “Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan tuyến Nguyễn Văn Linh - Cầu Rồng Đà Nẵng”. Đây là lần đầu đồ án của sinh viên từ một trường ngoài công lập giành được giải thưởng cao quý này. 


Với mục tiêu đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội, ĐH Duy Tân đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra cho sinh viên hoặc tạo điều kiện để các sinh viên vừa học vừa thực tập nhằm có thêm kinh nghiệm thực tiễn, bổ sung cho kiến thức lý thuyết học ở trường. ĐH Duy Tân còn thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị truyền thông để tổ chức Hội chợ việc làm cho sinh viên tiếp cận với các cơ hội việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hằng năm, ĐH Duy Tân cũng cử nhiều giảng viên đi tập huấn nước ngoài (Mỹ, Singapore) để nâng cao trình độ và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Đóng trên địa bàn miền Trung với nhiều khó khăn, quanh năm đối mặt với thiên tai, bão lũ nên ĐH Duy Tân luôn quan tâm xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, cứu trợ thiên tai bằng những việc làm cụ thể như quyên góp tiền, quần áo, sách vở, tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện trong các chiến dịch cụ thể. Đến nay, ĐH Duy Tân đã dành hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện kể trên.

Đầu năm 2010, ĐH Duy Tân được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo. Cuối năm 2010, ĐH Duy Tân tiếp tục trở thành 1 trong 19 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Cờ thi đua Xuất sắc vì có thành tích vượt trội trong giảng dạy và học tập.

ĐH Duy Tân liên kết đào tạo với 3 ĐH danh tiếng trên thế giới gồm:

1. Trong lĩnh vực Công nghệ thông tin: liên kết với ĐH Carnegie Mellon (CMU), Mỹ. Thành lập năm 1900, CMU là 1 trong 4 trường mạnh nhất về Công nghệ thông tin của Mỹ và 1 trong 20 trường mạnh nhất thế giới, với 17 học giả đạt giải Nobel xuyên suốt lịch sử trường.

2. Trong lĩnh vực Quản trị, Kế toán, Tài chính - Ngân Hàng và Du lịch: liên kết với ĐH Bang Pennsylvania, 1 trong 5 ĐH công lập lớn nhất Mỹ.

3. Trong lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc: liên kết với ĐH California State ở Fullerton (CSU Fullerton), trường lớn nhất trong hệ thống ĐH Bang California.

Sinh viên tham gia các chương trình tiên tiến CMU, PSU và CSU tại ĐH Duy Tân sẽ được:

- Nhận từ 18 đến 24 chứng chỉ môn học (có giá trị quốc tế, và có thể dùng làm cơ sở để chuyển tiếp sang học tại Mỹ) của các trường danh tiếng kể trên.

- Học trực tiếp với các giảng viên của CMU, PSU, CSU.

- Học tiếng Anh với khối lượng gấp 4 lần so với qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Học trong một môi trường đa văn hóa.

- Cơ hội học một học kỳ ở ĐH North Carolina, Appalachian State (Hoa Kỳ) bằng học phí tại ĐH Duy Tân.

- Chuyển tiếp trong năm 1 hoặc năm 2 sang học Cử nhân tại PSU và CSU và Thạc sĩ tại CMU nếu đảm bảo các điều kiện tiếp nhận của trường đối tác.


Theo Báo Đất Việt 



 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024