Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/03/2015 00:03 # 1
vanthanhdtu
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 121/220 (55%)
Kĩ năng: 67/110 (61%)
Ngày gia nhập: 11/12/2011
Bài gởi: 2431
Được cảm ơn: 617
[Fshare] Cá nhân hoá, bảo vệ máy bằng launcher và app bảo mật.


[​IMG]


Một trong những điều tuyệt vời của hệ điều hành Android là bạn có thể tùy chỉnh giao diện của điện thoại, cá nhân hoá màn hình chủ hoặc màn hình ứng dụng thông qua các app Launcher.

Ngoài ra, một bộ phận nhiều người dùng có nhu cầu bảo mật, bảo vệ những chương trình chứa thông tin nhạy cảm nhằm tránh khỏi con mắt tò mờ của người khác, có thể là facebook, message hay ứng dụng ngân hàng... sẽ chỉ cần kết hợp thêm một số ứng dụng bảo mật là có thể yên tâm hơn rất nhiều.

Bài viết này mình không nói quá sâu về launcher hay chương trình bảo mật mà chỉ huớng dẫn đơn giản nhất cách kết hợp chúng phục vụ nhu cầu cá nhân hoá và bảo vệ dữ liệu hiệu quả hơn.

Chúng ta sẽ sử dụng Apex Launcher phiên bản 3.0.3 và Smart App Protect phiên bản 6.5.5. Cả 2 đều có link tải từ Google Play ở cuối bài viết. 

Các bạn hoàn toàn có thể dùng launcher hoặc chương trình bảo mật khác có tính năng tương tự để tuỳ chỉnh, không nhất thiết phải cài hai ứng dụng này. Khi dùng Apex cũng như launcher khác thì giao diện thay đổi hoàn toàn theo launcher đó chứ không dùng launcher mặc định của máy nữa.

Bài viết có 2 phần chính Giấu Ứng Dụng và Bảo Mật Ứng Dụng Đã Giấu.

1. Giấu ứng dụng

Như các bạn đã biết, Apex Launcher là app hỗ trợ thay đổi giao diện thiết bị android khá mạnh ở thời điểm này. Ứng dụng này có khá nhiều tuỳ chọn để cá nhân hoá thiết bị của bạn, trong bài này mình muốn để cập đến chức năng Gestures - hỗ trợ vuốt lên/xuống, chạm 2 lần hoặc chạm và giữ trên màn hình chính để thực thi một hành động nào đó.

Sau khi chạy Apex launcher bạn vào Apex Setting / Behavior Settings, kéo xuóng một chút sẽ thấy phần Gestures
 

 
 
 
 
 



Sau khi chọn xong, bạn quay trở lại màn hình Home, Tap 2 lần bất cứ vị trí trống nào là có thể mở Facebook chứ không cần phải tìm icon trong app drawer nữa.

Thao tác tiếp theo là giấu icon của App trong App Drawer. Tiếp tục bạn vào lại Apex Setting / Drawer Setting / Hidden Apps. Tiếp tục chọn vào app Facebook hoặc app nào đó của bạn cần giấu, sau khi chọn xong nghĩa là bạn đã giấu icon của app đấy khỏi App Drawer. Trong bài này mình chọn vào icon Facebook, mình sẽ ko bao giờ thấy icon facebook trên App Drawer nữa mà chỉ còn cách mở FB bằng Gestures như ở trên.
 

 
 
 
 
 



Chưa xong, đôi khi 1 ai đó vô tình làm 1 thao tác đã chỉnh trong phần Gestures thì app sẽ chạy, cần bảo mật app riêng tư này lại nữa. Xem hồi sau sẽ rõ...

2. Bảo mật ứng dụng

Cài đặt Smart App Protect (SAP) vào, chạy app lên, mình tạm bỏ qua bước setup đầu tiên vì khá đơn giản. Trên màn hình chính của SAP có 4 tab, Setting / App Lock / Screen / Rotation

Chọn tab App Lock và bấm vào dấu + bên dưới để thêm vào các app cần bảo mật, như trong hình thì mình lock Facebook, Message và các app liên quan đến ngân hàng có cài trong máy.
 

 
 
 
 



Một chức năng khá hay của SAP là ngoài việc khoá app, ứng dụng còn cho phép tạo màn hình báo lỗi giả khi bấm vào app để tránh khỏi sự tò mò của người khác khi cầm máy của bạn. Làm màn hình bào lỗi giả bằng cách bấm vào nút Fake ngay mỗi dòng app - chữ Fake màu đỏ là active còn xem đen là deactive nhé.
 

 
 
 
 



Như hình trên đây là báo lỗi giả khi mình bấm chạy app Facebook. Nếu bấm OK thì sẽ thoát ra ngoài - không vào được fb, muốn tiếp tục vào facebook thì bấm giữ nút nút OK trong 3 giây nhé. Chưa hết, sau khi bấm giữ 3 giây bạn sẽ phải qua bước mật khẩu mới có thể vào facebook.

Set mật khẩu trong SAP bằng cách vào tab Setting / Password & Pattern Setting. SAP hỗ trợ cho người dùng nhiều cách để bảo mật app như mật khẩu dạng số, mật khẩu dạng chữ, hình vẽ pattern hoặc dạng chữ ký. Ở các dạng mật khẩu số hay chữ thì chỉ cần thiết lập một số hay chữ nào đấy là xong.

Để thêm phần bảo mật, trong bài này mình sẽ dùng dạng hình vẽ Pattern. Sau khi chọn Pattern mình vào tiếp mục Draw Pattern ngay bên dưới. Mặc định của SAP sẽ là pattern 3x3 (ngang x dọc) nhưng cũng cho phép người dùng tuỳ chỉnh số lượng điểm chấm pattern lên đến 18x18 - Một rừng pattern nhìn muốn "khóc" luôn.

Bạn có thể chỉnh số lượng điểm chấm pattern tuỳ thích rồi bấm continue, vẽ pattern của mình, confirm lại một lần nữa là xong. Trong hình dưới đây mình bảo mật facebook bằng pattern 7x7.

CHÚ Ý: có thể set số lượng pattern bất kì và vẽ thoải mái nhưng bạn cố nhớ nhé, kinh nghiệm của mình là số lượng điểm bất kì nhưng cách vẽ đơn giản. Vẽ quá phức tạp khi nhậu xong vẽ hoài không đúng thì điện thoại dễ bay vào tường lắm.
 

 
 
 
 



Ngoài chức năng trên, SAP còn hỗ trợ đặt nhiều mật khẩu cho từng nhóm app khác nhau hoặc hỏi mật khẩu khi truy cập một số chức năng trên máy android như khóa tuỳ chỉnh wifi, 3G, USB connection,..... Các chức năng này nằm trong phần Setting của SAP, các bạn sẽ tự khám phá nhé.

Thực hiện như trong bài viết thì mình đã bảo mật xong app Facebook. Trên máy mình, muốn mở facebook hiện giờ, sẽ phải Double Tap (Chạm 2 lần) lên màn hình > Vượt qua màn hình báo lỗi giả > Vượt qua mật khẩu pattern 7x7 mới vào được facebook, Ghi ra có vẻ dài nhưng thao tác này không đến 5 giây.

Link: https://www.fshare.vn/file/5HS8GD6IQW3E

Pass giải nén: FDTU

 

 

Theo: techrum.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024