Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/07/2019 23:07 # 1
Vovanhung77h120
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/230 (3%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 06/03/2018
Bài gởi: 2536
Được cảm ơn: 13
Các nhà khoa học đã tìm ra cách đun sôi nước bằng âm thanh


Các nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm gia tốc SLAC (Mỹ) mới đây đã thực hiện thành công việc đun sôi nước bằng âm thanh.

Để có thể tạo ra âm thanh có thể đun sôi nước ở nhiệt độ 100.000 độ C trong khoảng một phần triệu giây, các nhà nghiên cứu đã dùng nguồn ánh sáng kết hợp Linac (LCLS) và một tia X cực mạnh.

Các nhà nghiên cứu cho biết, trên thực tế tia laser X có thể tạo ra âm thanh lớn tới mức gần ngưỡng âm thanh, khi đó có thể đun sôi nước thông qua dao động sóng đơn.

Tạo ra âm thanh làm bốc hơi nước
Âm thanh được tạo ra từ nguồn ánh sáng kết hợp Linac (LCLS) và một tia X cực mạnh có thể làm bốc hơi nước. Ảnh: Cnet.

Khi nghiên cứu về cách sóng âm cường độ cao tạo ra những âm thanh cực đại có thể gây ảnh hưởng đến mẫu vật sinh học, các nhà khoa học nhận thấy rằng quá trình ion hóa diễn ra cực nhanh khi tia laser chặn dòng nước. Khi đó, nước sẽ nóng lên và bay hơi, sau đó tạo ra sóng xung kích hình trụ truyền dọc theo tia laser. Những sóng xung kích này có áp suất cực đại rất lớn, tương đương với cường độ 270 dB, thậm chí còn lớn hơn tiếng động khi phóng tên lửa hay âm thanh của một chiếc máy bay phản lực lúc cất cánh.

Nếu một người bình thường tiếp xúc với mức âm thanh có thể bị thủng màng nhĩ, tim và phổi cũng sẽ ngưng hoạt động.

Thí nghiệm này được các nhà nghiên cứu công bố trên tạp chí Phys Review Fluids.

Nguồn: https://quantrimang.com/cac-nha-khoa-hoc-da-tim-ra-cach-dun-soi-nuoc-bang-am-thanh-163979




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024