Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/03/2018 13:03 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
[Nghiên cứu] Hầu hết mọi người đều không muốn biết trước tương lai của mình


Nếu như có một thiết bị để xem trước cuộc sống tương lai của mình sẽ như thế nào thì hầu hết chúng ta vẫn không muốn xem nó, theo các nhà tâm lý học. Trong một cuộc khảo sát được thực hiện ở Tây Ban Nha và Đức, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số câu hỏi cho các tình nguyện viên, chẳng hạn như xem họ có muốn biết sẽ nhận được quà gì trong Lễ giáng sinh, hôn nhân liệu sẽ có kết cục viên mãn hay khi nào qua đời và có kiếp sau hay không. Kết quả cho thấy hầu như không ai muốn biết về những điều không tốt sẽ xảy ra với mình. 

Điều này hoàn toàn hợp lý bởi có lẽ ít ai trong chúng ta dám nghĩ nhiều về cái chết, có chăng là chỉ thoáng qua. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên sau cuộc khảo sát chính là có khoảng 40-70% người tham gia thậm chí không muốn biết cả những điều tốt hoặc may mắn. Trên thực tế, chỉ 1% số người được hỏi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. 

Để giải thích cho những con số có vẻ khó hiểu này, các nhà nghiên cứu sử dụng một số bài kiểm tra tính cách đối với những người được khảo sát và nhận thấy số người không muốn biết tương lai của mình ra sao thường có khuynh hướng lo sợ những rủi ro có thể gặp phải. Một phát hiện nữa: nếu bạn đang ở thời điểm càng gần với sự kiện này, bạn nhiều khả năng sẽ tìm cách né tránh nó. Ngoài ra, dữ liệu thu thập được cũng không cho thấy nhiều ngạc nhiên khi những người trẻ tuổi thường tỏ ra tò mò về nguyên nhân dẫn đến cái chết hơn, so với những người lớn tuổi. 

Trước đây, các nghiên cứu về việc ra quyết định của con người từng chỉ ra rằng có 1 thứ khiến mọi người cảm thấy lo ngại trước những nguy cơ, đó chính là sự hối tiếc được lường trước. Về cơ bản, đó là khi bạn nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hối tiếc với lựa chọn của mình, cho dù đó có là bất cứ lựa chọn nào. Vì vậy, có thể nhiều người lựa chọn không muốn biết trước tương lai của mình bởi họ cho rằng điều đó chỉ mang đến cho họ cảm giác tệ hại. 

Cũng như bao nghiên cứu khác, kết quả nghiên cứu nêu trên vẫn còn quá ít để có thể đưa ra nhận định sau cùng, và hiện mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức giả thiết mà thôi. 
 

Nguồn: Psychological Review, Ảnh: VoxYoutube


Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024