Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/11/2016 22:11 # 1
nhathung
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 42/300 (14%)
Kĩ năng: 26/50 (52%)
Ngày gia nhập: 30/05/2015
Bài gởi: 4392
Được cảm ơn: 126
Công nghệ machine learning của Google giúp bảo vệ những "nàng tiên cá" sắp tuyệt chủng


Bằng cách sử dụng nền tảng machine learning TensorFlow của Google, các nhà nghiên cứu đại học Queensland đã tạo nên công cụ có thể tự động phát hiện ra vị trí của loài bò biển từ những bức ảnh chụp đại dương từ trên cao, giúp việc bảo tồn loại sinh vật đang trên đà tuyệt chủng này được hiệu quả hơn.

Bò biển (cá cúi, đu gông, nàng tiên cá,...) là một loài động vật có vú sống ở vùng cận duyên biển nhiệt đới. Do nạn đánh bắt săn đuổi quá mức, cộng với những điều kiện bất lợi từ phía môi trường mà số lượng cá thể bò biển trên khắp thế giới đang suy giảm nghiêm trọng, đầy loài này tới nguy cơ tuyệt chủng vĩnh viễn khỏi mặt đất. Bởi thế, người ta từ lâu đã tìm cách theo dõi nhằm bảo vệ những cá thể ít ỏi còn sót lại.

Thế nhưng theo dõi một loài động vật sắp tuyệt chủng trên cạn đã khó, bây giờ còn khó hơn khi theo dõi húng dưới biển sâu. Một cách làm là chụp ảnh đại dương từ trên cao nhưng làm sao để phát hiện ra từng cá thể nhỏ xíu trong bức ảnh? Trước đây người ta chủ yếu dùng con người để quan sát qua hàng chục ngàn bức ảnh để làm điều đó nhưng giờ đây, nhờ sự trợ giúp của AI mà mọi chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
 

bo_bien_Tinhte.jpg
Đốm đen mờ trong vòng tròn chính là vị trí của con bò biển dưới biển


Đầu tiên toàn bộ những bức ảnh chụp được từ trên không sẽ đưa vào hệ thống nhận diện hình ảnh vốn trước đó đã được "dạy" hình ảnh cũng như các đặc điểm của loài bò biển là như thế nào. Kết quả cuối cùng là AI sẽ tự động phát hiện ra sự có mặt của bò biển trong ảnh chụp và trả về kết quả cho con người.

Giống như phần lớn những thử nghiệm công nghệ machine learning trước đây, hệ thống lần này phát triển bởi các nhà nghiên cứu Queensland vẫn chưa hoàn toàn chính xác trong việc phát hiện ra bò biển. Phiên bản mới nhất của họ có thể phát hiện ra 80% cá thể bò biển nằm trong những bức ảnh chụp (trước đó đã được kiểm tra bởi con người).

Tuy nhiên nếu hiệu suất được cải thiện thêm nữa thì đây sẽ là công cụ đắc lực giúp các nhà khoa học dễ dàng hơn trong việc theo dõi số lượng quần thể, mô hình di chuyển lẫn kích thước của từng cá thể bò biển còn sống dưới đại dương, từ đó giúp công tác bảo vệ loài sinh vật này được hiệu quả hơn. Hy vọng rằng AI sẽ giúp "nàng tiên cá" không bị tuyệt chủng để còn tiếp tục "hát" cho thủy thủy trên đại dương nghe.

tinhte.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024