Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/06/2014 22:06 # 1
nguyenk
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 58/60 (97%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 12/11/2011
Bài gởi: 208
Được cảm ơn: 11
Hình ảnh các sinh vật biển "ma quái" dưới lòng đại dương


Với lớp phông nền đen phía sau, những sinh vật biển này hiện lên một cách sống động và vô cùng sắc nét.

Đại dương bao phủ gần 3/4 bề mặt Trái đất và là nơi cư trú của rất nhiều sinh vật kì lạ chưa được khám phá. Vì vậy, thám hiểm đại dương luôn gây được sự tò mò và truyền cảm hứng đối với giới nghiên cứu.
 
Suốt gần 40 năm qua, nhiếp ảnh gia người Anh - David Shale đã liên tục tìm kiếm, ghi lại hình ảnh của những sinh vật lạ chỉ sinh sống ở khu vực đáy biển có độ sâu và áp suất rất lớn. Shale sử dụng thiết bị khảo sát chuyên dụng ROV để đưa những loài sinh vật đó lên thuyền và ghi lại hình ảnh độc đáo về chúng. 
 
Để ghi lại được những bức hình này, Shale đã sử dụng chiếc bình chứa nước lạnh với nền đen được sử dụng để lưu giữ điểm rực rỡ, sắc nét của các loài động vật biển.
 
Shale đặt các “chiến lợi phẩm” của mình vào trong một bình chứa nước lạnh có trục quay tròn.
 

Phông nền đen phía sau càng làm nổi bật cấu tạo và màu sắc của những loài động vật nhiếp ảnh gia muốn chụp.
 

Loài sứa biển rực rỡ với phần xúc tu dày đặc và xoắn này sống ở độ sâu 2.700m so với mực nước biển, ở phía Bắc Đại Tây Dương.
 

Quá trình này được David Shale thực hiện ngay trong một căn phòng lạnh ở trên thuyền. Sau khi chụp xong, anh sẽ nhanh chóng đưa các loài động vật trên trở lại môi trường sống của chúng. 

Loài giun biển phát sáng Acorn Worm này sống ở độ sâu 2.700m. Thức ăn chủ yếu của chúng là lớp trầm tích ở đáy biển.
 
 Ảnh loài cá dơi với lớp da trong suốt và thân hình phồng như quả bóng sống ở độ sâu 2.700m ở vịnh Mexico.
 
Sao biển Basket Star (còn gọi là sao rổ) được tìm thấy ở một rạn san hô dưới độ sâu 500m. Nó sở hữu số lượng xúc tu khổng lồ, đan xen vào nhau như những rễ cây dày đặc.
 

Ẩn chứa đằng sau những tấm hình là thông điệp: Hãy bảo vệ đại dương, từ những loài vật nhỏ bé nhất mà chúng ta vẫn thấy trong cuộc sống thường ngày.
 
 

Theo Kenh14




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024