Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/06/2014 21:06 # 1
nguyenk
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 58/60 (97%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 12/11/2011
Bài gởi: 208
Được cảm ơn: 11
Ốc sên có hình dạng như đá quý


Các loài ốc sên mới được tìm thấy ở khu vực Đông Nam Á có lớp vỏ nhiều màu sắc như đá quý và cấu tạo xoắn ốc khác biệt so với các loài ốc thường thấy.

malaysian-snails1-1635-1395888689.jpg

Tại khu vực nghiên cứu thuộc Malaysia, Thái Lan và Indonesia, các nhà khoa học phát hiện 31 loài ốc sên thuộc chi Plectostoma, trong đó có 10 loài mới.

Plectostoma-siphonostomon-Paha-4777-5124

Ốc sên có lớp vỏ màu vàng neon, đỏ sáng hay tím. Đường xoắn ốc và màu sắc bắt mắt khiến chúng có hình dạng như những viên đá quý nhỏ.

Plectostoma-sinyumensis-Pahang-1588-7248

Môi trường sinh sống chủ yếu của loài ốc sên này là trên đồi đá vôi, vốn hiếm có ở Đông Nam Á.

Plectostoma-grandispinosum-Sarawak-Malay

Vì ốc sên không tập trung một chỗ mà sống rải rác nên nơi ở của từng quần thể ốc sên thường tách biệt.

malaysian-snails2-8255-1395888689.jpg

Hoạt động khai thác đá vôi để làm xi măng đang đe dọa đến môi trường sống cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến chúng. Theo các chuyên gia, mặc dù mới được phát hiện nhưng loài động vật thân mềm quý hiếm này đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Plectostoma-christae-Kelantan-5042-2079-

Trên thực tế, ốc sên Plectostoma sciaphilum đã tuyệt chủng khi ngọn đồi nơi chúng sinh sống bị khai thác vào năm 2003. Ít nhất 6 loài khác cũng đang phải đối mặt với mối de dọa tương tự.

    Theo VNexpress

 




Được chỉnh sửa bởi lien7h30 vì:vì chứa link ẩn
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024