Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/03/2014 21:03 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 257/400 (64%)
Kĩ năng: 14/210 (7%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 8057
Được cảm ơn: 2114
Đề thi thử đại học tỉnh Bắc Ninh 2014


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (5 điểm):

Câu 1: (2 điểm):
Nguyễn Tuân đã phát hiện ra những đặc điểm nào của sông Đà trong bài tuỳ bút “Người lái đò sông Đà”? Những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc được Nguyễn Tuân vận dụng để làm nổi bật những phát hiện của mình?

Câu 2: (3 điểm):
Ngạn ngữ La tinh có câu: “Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hi vọng quá xa”, Điđrô lại cho rằng: “Chỉ có những khát vọng và khát vọng lớn lao mới có thể nâng tâm hồn lên tầm vĩ đại”.
Hãy viết một bài văn khoảng 600 từ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên.

PHẦN RIÊNG: (5 ĐIỂM):

Câu 3a:
Qua bài thơ “Sóng” nhà thơ Xuân Quỳnh “đã thể hiện được một tình yêu có tính chất truyền thống như tình yêu muôn đời nhưng vẫn mang tính chất hiện đại như tình yêu hôm nay”.
Từ cảm nhận của mình về bài thơ “Sóng”, anh chị hãy bình luận về ý kiến trên.

Câu 3b:
Có ý kiến cho rằng, “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam là một truyện ngắn hiện thực. Lại có ý kiến khẳng định, “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam là một truyện ngắn lãng mạn.
Anh, chị hãy trình bày quan điểm của mình về vấn đề trên dựa trên nhũng hiểu biết về tác phẩm “Hai đứa trẻ” (Thạch Lam” trong SGK Ngữ Văn 11 Nâng cao).


Nguồn: facebook.com.vn(page: Hội những người học khối D1)

 



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024