Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/01/2015 12:01 # 1
nhimlee
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 172/190 (91%)
Kĩ năng: 49/80 (61%)
Ngày gia nhập: 19/09/2014
Bài gởi: 1882
Được cảm ơn: 329
Chọn trường đại học: 3 câu hỏi để chọn nơi “Gửi gắm tương lai”


GIÁO DỤC
Chọn trường đại học: 3 câu hỏi để chọn nơi “Gửi gắm tương lai”
====================

Nhiều bạn trẻ cấp 3 chưa định hướng rõ về đam mê và năng lực của bản thân đã vội vã chọn ngành chỉ vì “ba mẹ muốn em nối nghiệp gia đình”, “nhỏ bạn đăng ký trường đó rồi”, “ngành này dễ kiếm việc làm”…
Bốn năm đại học trôi qua trong vô ích vì đến lúc tốt nghiệp, bạn lại làm trái ngành hoặc chán nản với công việc được giao, luôn trong tâm lý nhảy việc.
 
Vậy làm thế nào để chọn trường đại học phù hợp và đúng ngành để tránh tình cảnh “sống cuộc sống của một ai khác”? Để tìm ra câu trả lời, hãy đặt ra cho mình ba câu hỏi sau:
 
1. “Tôi là ai?”
 
Xác định sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân là bước khởi đầu trong việc định hướng ngành nghề. Theo ông Giáp Mai Hùng, Giám Đốc Tuyển Dụng Công ty Intel, khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các bạn học sinh THPT nên bắt đầu với câu hỏi: “tôi là ai”. Những bài trắc nghiệm ngành nghề và tính cách như SHL, MBTI... sẽ giúp các bạn khám phá những “ngóc ngách”, khả năng tiềm ẩn của bản thân và đưa ra gợi ý công việc phù hợp.
 
Tiếp đó, hãy thử tưởng tượng hình ảnh của bạn ở tuổi 25. Đó có thể là một hình mẫu mà bạn ngưỡng mộ hoặc một ước mơ thuở bé.
 
2. “Thực tế ngành nghề tôi chọn như thế nào?”
 
Để kế hoạch hướng nghiệp được thực tế, các bạn học sinh nên tìm cách tiếp cận thông tin ngành nghề càng sớm càng tốt.
Hãy tận dụng ngày hội nghề nghiệp để tìm hiểu về ngành nghề mà mình quan tâm và đừng quên tham gia các hoạt động, CLB liên quan ngay từ khi còn đi học. Các hoạt động này sẽ giúp bạn có hiểu biết nhất định về ngành nghề muốn theo đuổi và cân nhắc xem bản thân có thực sự hứng thú với thực tế công việc hay không.
 
Bên cạnh trải nghiệm thực tế, các bạn học sinh cũng có thể tham khảo thông tin trên mạng, báo chí, tạp chí chuyên ngành, trò chuyện với những người đi trước đang làm việc trong lĩnh vực tương tự như người thân, anh chị, thầy cô giáo…
 
3. “Lựa chọn trường đại học phù hợp?”
 
Bước cuối cùng trong quá trình tìm kiếm là chọn lựa môi trường đại học có thể giúp các bạn phát triển tối đa khả năng của mình. Một trường đại học tốt phải mang đến môi trường kích thích tư duy, đề cao tính sáng tạo, thực tiễn, tạo nhiều cơ hội cho sinh viên cọ xát với thực tế công việc.
 
Để có quyết định chính xác, ngoài việc tham khảo trên trang mạng, các bạn học sinh THPT nên trực tiếp đến trường để trải nghiệm không khí học tập, trò chuyện với các anh chị cựu sinh viên, tìm hiểu về các dịch vụ hỗ trợ học tập và nghề nghiệp…

(Trích: Dan Tri)

 



cuộc sống là 1 chuổi ngày rong chơi, rượt đuổi và phá phách vô đối ^^


 
Các thành viên đã Thank nhimlee vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024