Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/01/2022 21:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
“TIPS” DUY TRÌ GUỒNG HỌC TRONG KỲ NGHỈ.


Xin chào các bạn, 

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 đang dần tới gần rồi, ở bài viết ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ những “tips” quan trọng để giúp những bạn học sinh sinh viên đang ở năm học cuối cấp hay những bạn có mục đích ôn tập liên tục có thể duy trì tinh thần học tập trong kỳ nghỉ dài này nhé.

1. Chuẩn bị cho việc duy trì học tập những ngày nghỉ:

Với lịch trình nhiều ngày nghỉ cùng với các hoạt động giải trí đặc biệt trong kỳ nghỉ Tết sẽ tác động không nhỏ đến những thói quen học tập hằng ngày của chúng mình. Với quan niệm nghỉ xả hơi, vào ngày Tết chúng ta thường hay thức khuya và ngủ dậy rất trễ. Thế nhưng, đừng vì ham vui quá mà lại sa đà vui chơi thả ga, thức khuya ngủ nướng quá lâu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thói quen ngủ và thức dậy, nhất là những bạn dễ bị mất đi guồng thời gian ngủ - dậy cố định. Trước những ngày chuẩn bị đi học (cụ thể: khoảng từ mùng 4-5 Tết trở đi), chúng mình nên tập quay trở lại việc ngủ sớm và thức dậy sớm để tránh cảm thấy mệt mỏi khi quay lại thời gian học sau những ngày nghỉ Tết nhé.

Trong chuỗi ngày nghỉ dài, chúng ta không cần tự gây áp lực cho bản thân phải xử lý nhiều bài tập, chỉ cần ôn bài vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ hoặc theo một khung giờ, khoảng thời gian trong ngày hợp lý nhất của bản thân là được. Chúng mình sẽ tránh mắc phải việc “bỏ rơi” bài vở dẫn tới tình trạng nước đến chân mới nhảy, gần ngày đi học mới lấy sách vở ra làm rồi lúng túng với chính những kiến thức cũ. Ngoài ra, chúng mình có thể ưu tiên làm các bài tập dễ hay các môn học yêu thích trước, rồi sau đó mới đến các bài tập khó hơn. Như vậy, sau dịp nghỉ Tết, chúng mình sẽ không bị tâm trạng “nản” khi quay lại với năm học mới và có thể tiếp tục guồng học tập trên lớp dễ hơn.

***Để tránh tụt “mood” học hành do vẫn còn dư âm nghỉ Tết, các bạn có thể thử cách viết ra kế hoạch học tập và mục tiêu, mong muốn chi tiết cần đạt được trong học kỳ mới này.

2. Tranh thủ các khung giờ trong ngày:

Những ngày sát Tết như thế này, chắc hẳn chúng ta không tránh khỏi việc sẽ bị xao nhãng bởi những công việc như: Sắm Tết cùng gia đình hoặc là phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đón năm mới,... Tuy không thể liên tục học 5 – 6 tiếng một ngày, nhưng chúng ta cũng vẫn có thể tranh thủ ôn bài, duy trì ôn tập bằng các khung giờ gợi ý sau mà mình đã thực hiện ở thời đi học:

- Khoảng từ 6h30 – 7h30 sáng: Đọc lại nội dung lý thuyết hoặc bài chữa. Bạn nào siêng hơn có thể chuẩn bị sẵn một số nội dung của các môn xã hội như Ngữ Văn (soạn văn hoặc đọc trước tác phẩm), Lịch Sử và Địa lý (Vừa đọc vừa gạch chân trước những ý chính trong nội dung sách giáo khoa dần).

- Khoảng thời gian từ 1h – 2h chiều: Trong khoảng 1 tiếng ngắn ngủi này, các bạn có thể tranh thủ ôn thêm ngoại ngữ mà các bạn đang theo đuổi. Với cá nhân mình thì tập trung vào tiếng Anh bằng cách đọc một bài “Reading”, bài báo tiếng Anh hoặc luyện nghe youtube.

- Khoảng thời gian từ 9h tối tới 11h đêm: Chúng ta có thể ưu tiên ôn lại các môn liên quan đến tính toán như Toán, Vật Lý, Hóa học bằng cách xem lại các bài chữa, luyện thêm một vài bài tập bổ sung để giúp chúng ta nhớ lại công thức và cách làm bài. Để giữ sức khỏe và tỉnh táo cho hôm sau, các bạn lưu ý: Nên đi ngủ trước 12h đêm nhé.

*Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi khung giờ linh hoạt, tranh thủ những khoảng thời gian rỗng dựa vào những hoạt động cá nhân của bản thân trong những ngày nghỉ nhé.

3. Cách phân chia ngày học của cá nhân mình:

Trước các ngày quan trọng trong dịp Tết như ngày 30 và mùng 1, các bạn có thể chủ động tranh thủ học ở các khung giờ ở trên hoặc xem xét xem, bản thân thường thấy ít bị ảnh hưởng nhất ở khung giờ nào nhé.

Đối với ngày 30 và mùng 1, mùng 2 Tết, đây là những ngày quan trọng nhất đối với gia đình, vậy nên mình tạm dừng việc học ở 3 ngày này.

- Bắt đầu từ mùng 3 Tết, vào khoảng 12h chiều tới 2h chiều mình sẽ ưu tiên tranh thủ học nhiều nhất vào khoảng này do vừa kết thúc ăn trưa và cũng không có nhiều chương trình gì thú vị trong khoảng này cả. Còn vào buổi tối, thông thường từ 10h tối trở đi là lúc mình cũng sẽ tranh thủ ngồi học thêm cho tới khi buồn ngủ thì đi ngủ luôn.

- Tới ngày mùng 6 Tết khá quan trọng: Hãy sẵn sàng cho một bàn học gọn gàng sạch đẹp, sắp xếp lại sách vở và kiểm tra thời khóa biểu các môn học giống như chuẩn bị cho một kỳ học tập mới thật nghiêm túc. Ngoài ra, mình cũng khuyên các bạn nên tạo ra một thời gian biểu học tập trong ngày và bắt đầu cố gắng duy trì thời gian học.

- Hãy đọc lại lý thuyết, chủ yếu xem lại bài vở các môn học nằm trong ngày đầu tiên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

4. Thành lập nhóm học tập online trong dịp nghỉ dài:

Các bạn cũng có thể tìm những người bạn có chung mục tiêu duy trì học tập nghiêm túc, cùng nhau online trong cùng một khung thời gian và trao đổi bài vở với nhau, việc làm này vừa giúp chúng ta tạo động lực cho nhau lại vừa có thể chia sẻ nội dung học với nhau hoặc tốt hơn có thể chữa bài cho nhau.

5. Tranh thủ học tập thụ động:

- Cá nhân mình thường hay nghe nhạc tiếng Anh hoặc nghe các file audio podcast, các bài luyện nghe (Listening) trong lúc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn dịp Tết. Các bạn có học ngoại ngữ khác thì cũng nên thử tích cực áp dụng cách này để tránh lãng phí thời gian và tăng độ hiệu quả xem sao.

- Vào buổi tối trước khi đi ngủ có thể xem phim, xem MV hoặc các video yêu thích bằng ngôn ngữ mình đang học. Cá nhân mình tuy học tiếng Anh nhưng lại thích các show và drama của Hàn, Trung, Nhật hơn nên mình hay đi tìm các chương trình, phim có English Subtitle để vừa chiều chuộng sở thích cá nhân lại vừa duy trì luôn việc cố gắng tăng tốc đọc tiếng Anh. (Ví dụ: Mình rất hay xem show The return of superman ở kênh KBS World có phụ đề tiếng Anh)

- Chơi các apps học ngoại ngữ hoặc các game giải đố tiếng ngoại ngữ trong những lúc rảnh tay.

- Tối rảnh tay có thể xem trước các video bài giảng trên Youtube.

Trên đây là 5 tips mà mình đã áp dụng nhiều năm phù hợp nhất để thực hiện duy trì việc học tập trong chuỗi những ngày nghỉ dài như thế này

Và cuối cùng, một Tết Nguyên Đán 2022 đang cận kề, mình gửi lời chúc các bạn đón một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe cùng người thân, sẽ có một năm mới với nhiều may mắn và đạt nhiều thành tích mong muốn trong năm học. 

Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình!

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024