Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/10/2020 20:10 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả


CÁCH HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Theo như mình thấy nhiều bạn đang gặp khó khăn trong việc học từ vựng.
Qua quá trình mười mấy năm học tiếng Anh mình thây như thế này:
1. Trung bình book não con người chỉ lưu lại được 10 từ / ngày, nếu có nhiều hơn thì đó chỉ là "trí nhớ tạm thời". Hai-ba ngày sau là quên ngay.Hoặc, các bạn chỉ nhận biết được mặt chữ, không nhớ nghĩa của nó.
Do đó đừng nhồi nhét quá nhiều, học là cả một quá trình.

2. Khi từ vựng được lưu vào trí nhớ tạm thời nhưng nó không hẳn là từ vựng chết. Một thời điểm nào đó, khi bạn đọc một bài báo hay nhìn 1 biển hiệu nào đó thì tự nhiên bạn sẽ nhớ lại: "A mình có gặp từ này rồi!"
Do đó, không nên học suông, học vẹt mà nên học qua phim, trang báo, tin tức...

3. Học mọi lúc mọi nơi.
Ô-kia là "đèn báo giao thông"=>> suy nghĩ: "Đèn báo giao thông trong tiếng Anh là gì nhỉ"=> lấy từ điển flat ra gấp => lưu lại từ vựng
Chat với tây: "You turn me on"
"Turn someone on?" Là gì??=>> chụp màn hình, lưu lạ, xong.
(Hôm sau mình chắc chắn các bạn sẽ quay lại chửi ông Tây nay ahhaha)
Và nhớ 1 nguyên tắc: 10 từ, chỉ 10 từ trong 1 ngày thôi!
Cuối mỗi ngày lấy sổ ra đọc lại, cố mường tượng đến bối cảnh mình đã học được từ vựng đó.
Ví dụ: Hôm nay mình đã học được từ "traffic jam"-tắc đường
Ô lúc đó tắc đường mình thấy anh nào đó đẹp trai lắm -)) giá như cứ tắc đường thế này mãi nhỉ =)))
OK, không lan man nữa.
A không! Nếu các từ hôm nay bạn học được có liên kết với nhau, thì hãy viết một câu chuyện có chứa các từ đó. Ô! các bạn sợ viết sai hả. Đừng, mình đang học từ vựng mà, có phải học viết đâu mà lo. Triển thôi!
Mà bí quá thì dùng gu gồ dịch, thời nay tính năng dịch việt Anh của gu gồ cũng không phải dạng vừa đâu. Những văn bản chủ đề bình thường nó dịch rất chuẩn.
Còn nếu muốn chuẩn xác hơn thì liên hệ mình =))

4. Nên chỉ trung thành với một nguồn học.
Sách này thú vị quá, học thôi,
Ngày hôm sau nghe bạn bè rỉ tai có cuốn kia, trang web kia hay hơn, lại lăn tăn qua cuốn đó.
Đừng, rồi một ngày bạn sẽ hối hận.

Bộ sách mình muốn giới thiệu dành cho cách bạn muốn học từ vựng tiếng Anh chủ đề chung từ cơ bản đến nâng cao đó chính là:
English vocabulary in use
(Mình đã kinh qua bộ này và học rất hiệu quả, sử dụng phương pháp truyền thống (nghe-nhìn) nhưng cách trình bày rất dễ hiểu.)

Nhớ là chỉ học 10 từ/ ngày và luôn có 1 cuốn sổ ghi chép từ vựng nhé. Cứ ba ngày ôn lại một lần

 

Tác giả: Nguyễn Hằng

Ybox.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024