Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/05/2016 18:05 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
HỌC TOEIC SAO CHO ĐÚNG ?


1. Listening:
- Cả đối với những bạn mới bắt đầu học cũng như những bạn đã có kiến thức căn bản về nghe Toeic, mình vẫn khuyên các bạn nên học bộ sách Starter, Develop, Analyst và Target Toeic. Tùy theo trình độ các bạn có thể bỏ qua sách Starter. Các sách còn lại đều cung cấp những kiến thức nền tảng và bài tập để các bạn có thể từ từ nâng dần khả năng nghe của mình.
 
- Bộ sách Big Step: Nâng dần các kĩ năng cũng như thể loại nghe. Đối với những bạn mới bắt đầu, các bạn có thể làm dần dần. Còn đối với những bạn đang ôn gấp hoặc có kiến thức kha khá, thì nên làm phần Review Test và bài Test cuối cùng để tiết kiệm thời gian. Các bạn làm Big Step 1 và 2 trước, để dành Big Step 3 cho giai đoạn làm đề trước khi thi. Vì cả phần nghe và đọc của Big Step 3 theo mình đánh giá là rất gần với mức độ của đề thi,
 
 - Sách Longman New Toeic – Lead the change của Terry Hong. Mình thấy cuốn này ít diễn đàn recommend. Thực ra cuốn này có thể được xem như 1 mức độ cao hơn của Big Step vì nó cũng trình bày theo từng chủ điểm. Hơn nữa, nó còn cho biết đáp án nào có xác suất đúng cao hơn trong phần part 3,4. Vì thế, mình nghĩ các bạn nên ôn luyện kĩ cuốn này
Sách Economy LC: Khỏi phải nói, cuốn này PHẢI ĐƯỢC LUYỆN TRƯỚC KHI THI. Thực tế cho thấy, 1 số bạn chỉ cần học bộ Economy thật KĨ là có thể đi thi điểm từ 700 trở lên.- Ngoài ra, các bạn còn có thể download bộ đề thi Toeic Hàn quốc các tháng ở trên mạng. Tuy nó không khó nhưng các bạn nên cố gắng tập trung để làm đúng 100%.
- Về phương pháp nghe: 
+Part 1: Khi làm đề nên cố gắng học thuộc những cách diễn đạt khó, luyện phát âm chúng thật kĩ. Sách của Terry Hong ở cuối sách có cung cấp rất nhiều cách diễn đạt và động từ có liên quan, các bạn nên cố gắng học thuộc.
 
+ Part 2: Vẫn là lời khuyên : Nghe được chữ cái đầu tiên. Bên cạnh đó, các bạn nên tập hợp các câu trả lời có thể có cho 1 dạng câu hỏi. Về vấn đề này, sách ABC Toeic LC ( được cô Mai Phương post lên) và sách Toeic 4n4 đều có. Không mất quá nhiều thời gian, các bạn cứ dành khoảng 2 ngày để tập hợp và từ từ làm test để rèn luyện khả năng đoán nhanh.
 
+ Part 3+4Thay vì tập trung vào nghe. Trước khi làm sách mình thường đọc qua hết các đáp án của part 3+4 và đoán đáp án rồi xem thử mình đoán trúng hay không. Thực tế, dù nghe rõ nhưng vẫn có trường hợp đánh không đúng. Các bạn nên kết hợp đoán sự liên kết giữa các câu hỏi ( nên thực hành với bộ đề Toeic Hàn quốc). Như thế xác suất đúng sẽ cao hơn mà lỡ nghe không được thì cũng có cái mà đoán.
 
- Làm xong phần nghe thì nên check lại đáp án cũng như tính liên kết giữa các đáp án để giảm khả năng đánh lộn.- Các sách Longman New Real và Jim LC mình không làm nhưng nếu các bạn có nhiều thời gian thì nên làm hết để quen với nhiều dạng và áp lực khi thi.
 
2. Reading:
 - Sách Giải thích tiếng Anh của Mai Lan Hương hiện tại có lẽ là cuốn sách tương đối đầy đủ nhất về Ngữ pháp tiếng Anh. Sách này hơi dài, các bạn có thể tìm sách Ngữ pháp tiếng Anh cũng của Mai Lan Hương, có ebook rồi nên đỡ tốn tiền mua, về tranh thủ tìm hiểu.
 
- Về từ vựng: mình thấy từ vựng của bài Toeic chủ yếu xoay quanh những từ khá thông dụng và hay gặp như kiểu contract, application, description…Theo mình các bạn nên nắm chắc cuốn 600 words với những đặc tính của từ như:
    + danh từ đếm được hay không đếm được.
    + ngoại động từ hay nội động từ cũng như đặc tính của danh từ xuất phát từ động từ đó.
Ví dụ: danh từ submission thì không cần có tân ngữ theo sau nhưng submitting thì lại cần vì nó là danh từ sinh ra từ 1 ngoại động từ….
    + các collocation: bắt buộc.
 
- Nguồn từ vựng:
+ Mình học từ sách của Barron, 2000 từ vựng Toeic, 3420 Toeic words, làm sách Check vocabulary for Toeic (làm sai cũng không sao, quan trọng là nâng cao từ vựng).
 
+ Vào trang web của câu lạc bộ ngoaingu24h, có 1 phần từ vựng của các lớp VIP cũng như các bài học được post lên, chỉ cần biết từ thôi, vấn đề còn lại là “chén” thôi.
+ Bộ Business Benchmark và Market Leader cũng có nhiều từ vựng hay, các bạn xem trang đầu của mỗi bài, xem từ nào không biết thì học thôi. Cũng nhanh!
 
- Về sách luyện:
Làm Economy 1 và 2+ Jim: PHẢI LÀM TRƯỚC KHI ĐI THI. Tuy nhiên, đối với mỗi câu các bạn không nên chỉ chăm chăm vào cái chỗ trống mà phải xem xét toàn câu, còn có điểm ngữ pháp hoặc từ vựng nào nữa không. Mình thấy có rất nhiều câu lặp lại mà chả qua là họ thay thế các từ trong cùng 1 câu thôi. Cách học này tuy chậm tuy nhiên, do tính bao quát của bộ sách này nên khi làm các sách khác, các bạn sẽ có kiến thức chắc chắn hơn về từ vựng và cấu trúc.
+ Sách 860 Reading Training cũng là 1 sách hay vì nó đưa ra kiến thức và bài tập tăng dần theo mức độ khó, cũng như nhưng tính từ/ động từ thường có trong bài Toeic. Mình nghĩ chỉ cần luyện bộ sách Eco, Jim, 860 thật kĩ, nắm từ vựng toàn bộ, không để sót là đã có thể đi thi. Nếu bạn nào có nhiều thời gian thì có thể luyện thêm Hacker Toeic Reading, cũng là 1 cuốn khá hay.
 
+ Về part 7: làm thêm sách Tomato, sách Complete Guide Toeic có phần part 7 hướng dẫn cụ thể vì sao chọn đáp án. Nói chung, tất cả những sách nào có part 7 thì đều làm cả. Càng làm nhiều khả năng phân tích càng tốt.3. Giai đoạn làm đề:- Đề sát nhất là Big Step, Gorrilla. SÁT ở đây là về mức độ, còn về từ vựng, ngữ pháp thì những sách trên kia đã bao quát hết, chứ không phải là chỉ cần làm Big Step hoặc Gorrilla.
 
- Về nghe loa: Nên tập nghe nhỏ một tí để nếu âm lượng lúc thi không phù hợp thì cũng không sao.- Làm reading nên giảm thời gian xuống khoảng 65 đến 70 thôi để quen với áp lực.- Nên ăn no trước khi thi, vì càng về cuối càng mệt.- Ngày trước khi thi: Theo mình thấy nên practice vừa phải chứ không nên nghỉ hẳn. Làm 1 hoặc hai đề hoặc nghe lại để có sự chuẩn bị trước. Như vậy điểm sẽ khả quan hơn.
 
4. Lời khuyên của mình với những bạn phải thi gấp vẫn là:
+ Làm Economy, Jim, 860, nắm toàn bộ từ vựng và tập đoán như mình đã trình bày.
+ Không phải xoắn gì cả. Đứa nào thi trước điểm cao mặc kệ nó! Biết điểm người khác cao hay thấp hoặc so sánh thế này thế nó cũng không làm điểm của bạn cao lên được. Chỉ có bạn mới quyết định việc đó thôi!
+ Tự tin và thấy mình xứng đáng thì sẽ điểm cao. Hãy để niềm tin trở thành hiện thực!
Nguồn: http://ducthience.blogspot.com/



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024