Hi mọi người,
Em mới đăng kí vào forum thôi, tiện có ít kinh nghiệm luyện thi TOEIC, cũng muốn bon chen share với mọi người, nếu mọi người quan tâm thì đóng góp thêm giúp em nhé, còn thấy có điểm nào có vẻ bất hợp lý thì cũng góp ý giúp. Em cảm ơn lắm 

Đầu tiên là kinh nghiệm cho phần nghe nhé...

Muốn thi đc TOEIC thì đầu tiên là phải nắm cấu trúc đề thi cho thật chắc đã. Gồm 7 phần, em sẽ liệt kê hình thức thi của từng phần và kèm vào luôn là mẹo để luyện cho chắc từng phần nhé:

1. Part 1: Picture Description, tạm gọi là miêu tả tranh nhé
Bao gồm 10 câu hỏi, cứ mỗi bức tranh sẽ là 4 câu miêu tả, chọn câu đúng nhất, trc khi bắt đầu làm bài sẽ nghe phần Direction khoảng 1'30s, rất dài và lãng phí thời gian, nên nếu ai quen rồi thì sẽ ko ngồi nghe đâu, mà là tranh thủ đọc trc các câu hỏi của phần 3 hoặc làm sơ những câu dễ của phần 5, rồi khi nghe đến câu "Now let us begin Part 1 with question number 1" thì mới lật lại trang đầu mà nhìn tranh. Nếu ko tận dụng thời gian này thì sẽ khó mà kịp giờ cho các phần khác lắm ạ. Phần này mọi người nên đặt mục tiêu là tự luyện đc 8/10 câu thì mới đi thi nhé. 

Mẹo: 
- Chú ý chi tiết nhỏ. Bài thi thường đặt những câu đúng nằm trong những chi tiết rất nhỏ mà mình ít khi để ý đến trong hình. Chắng hạn giữa bức hình có một chiếc thuyền to, ở góc trái có vài chiếc đèn đường be bé, nhg lựa chọn trả lời đúng lại liên quan đến mấy cái đèn đó. Hay là một cái bàn có 4 người, xong có câu đại loại như "4 people have a meeting" mà đầu mỗi người xoay 1 hướng, ai nghe được 4 people mừng quá đánh vô là coi như mất câu đó nhé, trả lời đúng có khi là trên bàn có 2 ly nước chẳng hạn...he he...

- Ở phần 1 thường có những câu hỏi về từ có cách phát âm tương tự nhau hoặc từ đồng âm khác nghĩa. VD: writing-riding, working-walking, copy-coffee, duck-dock, filled-pilled, setting-sitting, pass-path.... Ngoài ra nên tập làm quen với thể bị động, vì câu trả lời đúng dưới dạng thể bị động em thấy chiếm từ 4-50% cơ ạ.
- Sử dụng phương pháp loại suy: tức là loại câu trả lời sai, đơn giản là dùng 4 ngón tay của bàn tay trái (tay ko cầm viết chì) đưa ra, tự coi đó là a,b,c,d, dùng ngón cái bấm vào ngón mà khi mình nghe câu tương ứng có vẻ không sai, nhưng không chắc là đúng, khi nghe những câu sau mà thấy là sai lè lè ra rồi thì chọn cái câu mà mình còn mơ hồ kia... Hic mọi người đừng cười phương pháp ngón tay của em nha, vì trong quá trình luyện thi, các bạn cứ than thở với em là nhiều khi nghe được câu c, câu d xong rồi thấy sai thì chả nhớ nổi câu a hay câu b đúng hơn ạ, nên phương pháp này em đề ra là nên tuân theo lắm đấy ạ.

- 5 giây là khoảng thời gian cực ngắn giữa hai câu hỏi, nên nếu muốn thi TOEIC đạt điểm cao ở phần nghe thì tuyệt đối khong vương vấn câu cũ nhé, tận dụng 5s này mà liếc trc bức hình tiếp theo chứ đừng ở mãi câu cũ mà nhớ xem câu nào đúng (áp dụng phương pháp ngón tay của em thì ko bị lỗi này...hihi...)
- Phần này em khuyên là nên đánh dấu trực tiếp vô phiếu bài làm. 

Part 2: Question and Response, tạm dịch hỏi và đáp (mù...hic vì có thấy gì đâu)
Bao gồm 1 câu hỏi, 3 câu trả lời, gọi là mù là vì chả có in cái gì cho mình tham khảo cả, hoàn toàn là tai nghe được sao thì ghi nhận thế (cái này là đánh vô lỗi của đa số người Việt mình nè, là nghe bằng mắt chứ không nghe bằng tai).
- có khoảng 10-15 câu hỏi bắt đầu bằng dạng từ nghi vấn wh, còn lại là dạng câu Y/N question, dạng câu tường thuật hay cho lời khuyên. Phần này thi chính vì ko có nhìn vào đâu cả nên mọi người sẽ thấy cực đơn điệu, và dễ bị mất tập trung vào khoảng tầm câu 13-18 tùy theo khả năng của mỗi người, mà mất là mất 1 lần 3,4 câu luôn á, rất đáng tiếc, nên khuyên là trong quá trình luyện nên cố gắng trả lời hết 30 câu hỏi 1 lần luyện chứ đừng tách ra thành nhiều lần nhé, luyện cho sự tập trung của mình luôn. Và cũng như phần 1 là nghe ko kịp câu nào thì bỏ qua câu sau chứ đừng vương vấn câu cũ nhé...

- Mẹo luyện phần này là hãy đọc nhại lại theo băng những gì mà mình được nghe, có thể mọi người nghe ko rõ thậm chí ko nghe đc họ nói gì, thì hãy cố gắng bắt chước luôn cái âm của họ mà ko cần biết là gì, sau đó hãy xem lại đáp án coi thật chất với âm điệu đó, phát âm đó là từ gì, câu nào. 
- Cố gắng nắm cho được phần đầu câu hỏi, rất nhanh và khó nghe chính là các từ what, where, when, why, how,....nếu ko nghe đc những từ này thì xác suất ko trả lời được là rất cao, cứ nghe được thì đã loại đc hết mấy câu trả lời yes/no rồi, và nghe được thì cũng nắm nắm đc hướng của câu trả lời rồi.

- Phần này là phần có nhiều bẫy nhất trong các phần thi TOEIC và bạn nào ko quen với TOEIC thì sẽ bị lừa cực nhiều. Phải nhớ kĩ là nếu thấy trong lựa chọn trả lời có từ ngữ đã xuất hiện trong câu hỏi thì 80% là đó là lựa chọn....sai 

- Phần này thường có đáp án đúng là ở dạng câu: "Tôi không biết chắc!" tức là câu trả lời trung dung, gián tiếp, diễn đạt ý nghĩa không biết rõ. Nên sưu tập những cách nói này càng nhiều càng tốt. Cho mọi người sẵn các mẫu thường gặp nà:
+ I'm not sure.
+ I have no idea.
+ No one know yet.
+ No one told me anything.
+ It doesn't matter.
+ They have yet to decide.
+ She didn't say.
+ I don't really know.
....