Quét bitumen xung quanh bên ngoài ống cống sẽ chống được tác dụng phá hoại của các tác nhân gây thấm và ăn mòn từ phía bên ngoài. Tuy nhiên như bạn nghĩ các tác nhân ăn mòn bên ngoài không gây nguy hiểm như các tác nhân gây ăn mòn từ phía bên trong.
Trước đây trong các bản vẽ thiết kế cống, cấu tạo đắp 1 lớp đất sét (chống thấm) phía bên ngoài, trên suốt chiều dài cống, có tác dụng hạn chế nước thấm từ phía trong ống cống ra nền đất, nền đường và nước bên ngoài thấm vào ống cống. Có thể người ta nghĩ đơn giản là thay thế lớp đất sét này bằng việc quét 2 lớp bitumen bên ngoài ống cống, tuy nhiên lại chưa để ý đến vấn đề thấm và ăn mòn ở bên trong.
Giải pháp quét thên lớp nhựa đường để chống thấm và ăn mòn bên trong ống cống theo mình là không khả thi (lớp này dễ bị bóc tách và rửa trôi vì tốc độ dòng chảy trong cống thường lớn), ở đây ta nên nghĩ đến các giải pháp về mặt kết cấu, vật liệu cấu tạo ống cống.
Những gì đã thành cố hữu thì thật khó thay đổi!!!
Đó là một số trao đổi của mình, chúc bạn công tác tốt!