Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/06/2010 11:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Hãy gọi anh là Hi-goal


16 năm về trước, dù thất bại cay đắng trước Romania ở vòng 1/8 cùng với scandal đầy tai tiếng của Maradona, nhưng ĐT Argentina đã giới thiệu được một ngôi sao đầy sáng giá. Gabriel Batistuta đã lập một cú hat-trick trong trận thắng Hy Lạp 4-0 ở vòng bảng, kể từ đó người ta gọi anh là Batigol…

Ở 2 mùa World Cup liên tiếp 2002 và 2006, việc ĐT Argentina không thể tiến sâu là bởi các HLV Bielsa và Pekerman đã không lựa chọn phương án nhân sự hợp lý trên hàng công. Năm 2002, Batistuta được lãnh ấn tiên phong, nhưng chân sút danh tiếng này khi ấy đã quá già nua, chậm chạp ở tuổi 33, trong khi Crespo bị đầy ải trên ghế dự bị dù đang có phong độ rất cao. Chính sự chậm chạp của Batistuta đã kìm hãm rất nhiều sức mạnh của Albiceleste, khiến họ bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng bây giờ, hãy quên Batigol và những bước chạy mệt mỏi của anh 8 năm trước đi, bởi bóng đá Argentina đã tìm ra được truyền nhân xứng đáng!

Higuain, người đầu tiên lập hat-trick tại World Cup 2010

Năm ngoái, trước sự kêu gọi của dư luận trong nước, Maradona đã buộc phải triệu tập Gonzalo Higuain vào đội tuyển, khi Argentina đang đứng trước nguy cơ không giành được vé đến Nam Phi. Tiền đạo của Real đã đền đáp sự tin tưởng của Cậu bé Vàng bằng một bàn thắng vô cùng quan trọng vào lưới Peru, ngay trong trận ra mắt ĐT Argentina. Sau cú hat-trick vào lưới Hàn Quốc tối qua, vị trí của Higuain trong lòng NHM Argentina và HLV Maradona lại càng được đảm bảo.

Không có sự hoa mỹ, tốc độ như Messi hay Tevez, nhưng Higuain lại sở hữu bản năng của một sát thủ trước khung thành. Cả 3 bàn thắng của Higuain vào lưới Hàn Quốc đều từ những pha dứt điểm rất đơn giản ở cận thành, điều đó chứng tỏ sự thính nhạy đặc biệt của chân sút 23 tuổi này, đây là điều tối cần thiết cho đội bóng ở một giải đấu đỉnh cao như World Cup. Chắc chắn từ giờ cho tới cuối giải, NHM Argentina sẽ còn nhiều dịp hô vang tên anh: Hi-goal!


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024