Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/06/2010 10:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Nghịch lí tấm vé xem World Cup 2010


Trong khi những người dân Nam Phi không thể mua vé để có thể xem những trận cầu đỉnh cao thì tại hầu hết các SVĐ ở đây, số lượng ghế trống dành cho vé mời ngày càng nhiều.

Số lượng lớn chỗ trống của các vé mời trên các SVĐ là một đặc điểm nổi bật của World Cup ở Nam Phi. Hầu hết các chỗ ngồi có mái che ở SVĐ Soccer City đều trống khán giả trong trận Hà Lan gặp Đan Mạch vào hôm thứ Hai, và cũng có những chỗ ngồi chưa từng được sử dụng trong hầu hết các trận đấu. Điều này đã làm dấy lên câu hỏi rằng liệu những chiếc vé trống kia có được bán lại cho người hâm mộ địa phương hay không.

Ghế trống trong trận Nhật Bản- Cameroon- Ảnh Getty
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph (Anh), Jaime Byrom, chủ tịch của MATCH- nhà cung cấp vé mời chính thức của FIFA cũng như việc phân phối vé và tạo chỗ lưu trú tại Nam Phi đã bác bỏ khả năng bán lại vé mời vì lí do an ninh. Theo đó, những người dân nơi đây sẽ không có cơ hội mua lại những chiếc vé nói trên.

Theo ông Byron, để đến được vị trí của vé mời, người xem thường phải đi qua nhiều dãy ghế khác và điều đó đã gây ra một số rắc rối vì những chỗ ngồi đẹp ở các SVĐ lớn thường có màn hình tivi và những quầy bar. Nếu bán những vé mời cho người dân địa phương như thế thì sẽ gây ra tình trạng mất an ninh và ban tổ chức lại phải lo cho vấn đề bảo vệ tài sản ở khu vực dành cho loại vé trên.

Byrom cũng thừa nhận rằng số lượng lớn những vé mời không được sử dụng là điều đáng tiếc và cho rằng việc để cho số lượng vé đắt tiền cao trên tỉ lệ trung bình so với vé thường là điều đáng xem lại.

“Bởi vì văn hóa và truyền thống ở Nam Phi nên họ xây dựng những SVĐ với nhiều hàng ghế hơn ở châu Âu. Chúng tôi đang có số lượng chỗ trống lớn hơn những gì được đặt ra ban đầu”, Byron nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Byron cũng đứng ra bênh vực công việc tổ chức bán vé và chỗ lưu trú của MATCH, vấn đề đang bị người dân Nam Phi cũng như báo chí quốc tế chỉ trích. MATCH bị buộc tội tăng giá vé và giữ độc quyền đối với chỗ lưu trú tại đất nước châu Phi chủ nhà của World CUp 2010.


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024