Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/01/2023 22:01 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 109/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1819
Được cảm ơn: 6
Bữa tiệc âm nhạc ở Ngôi sao của năm 2022


Xin chào tất cả mọi người!

Ca sĩ kết hợp vũ đoàn Bước nhảy mở màn lễ trao giải với giai điệu sôi động, tươi vui của ca khúc Năm qua đã làm gì.  kêu gọi các nghệ sĩ, khán giả vỗ tay, tạo bầu không khí sôi động.

Tác phẩm do Bùi Công Nam sáng tác, lần đầu phát hành dịp Tết 2021 với giọng hát của Noo Phước Thịnh, đã trở thành ca khúc được yêu thích dịp cuối năm và xuất hiện nhiều trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Bùi Công Nam mất khoảng một ngày để sáng tác. Thay vì một bài hát về mùa xuân, đề tài năm mới, nhạc sĩ muốn nhìn lại năm cũ, đã làm được gì và mất gì. Giới chuyên môn nhận xét bài hát dễ nghe, dễ nhớ, ca từ ý nghĩa, có tinh thần lạc quan.

Noo Phước Thịnh (vest trắng) trình diễn cùng vũ đoàn. Ảnh: Bil

Noo Phước Thịnh (vest trắng) trình diễn cùng vũ đoàn. Ảnh: Bil

Em là hoa hồng nhỏ - Tuổi đời mênh mông - Hiền Thục

NSCN LIÊN KHÚC HIỀN THỤC
 
 

Hai  khoe giọng hát ngọt ngào trên nền điệu múa phụ họa của nhóm ABC Kids.

Em là bông hồng nhỏ được Trịnh Công Sơn viết cho phim Cho cả ngày mai của đạo diễn Long Vân sản xuất năm 1981. Hồng Nhung là ca sĩ đầu tiên hát ca khúc, khi mới 14 tuổi. Bài hát là tâm sự của cô bé mơ mộng, thấy mình lạc vào thế giới với trang sách hồng, vần thơ, bông hồng. Tuổi đời mênh mông là nhạc phẩm được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu mến.

Ca sĩ Hiền Thục. Ảnh: Bill

Ca sĩ Hiền Thục. Ảnh: Bill

Sợ yêu - Và con tim đã vui trở lại - Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Hà, Phương Uyên

NSCN LIÊN KHÚC DVH THANH HÀ
 
 

Bộ ba trình bày bản mashup từ sâu lắng tới sôi động, với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Vĩnh Tâm và hai nhạc công. Mỗi đoạn điệp khúc, đưa micro về phía dưới sân khấu, kêu gọi khán giả hòa giọng.

Sợ yêu do Hoàng Nhã sáng tác, được biết đến nhiều qua giọng hát của Thanh Hà. Ca khúc là tâm sự về những tổn thương, mất niềm tin của cô gái sau chuyện tình tan vỡ. Và con tim đã vui trở lại được nhạc sĩ Đức Huy sáng tác khoảng năm 1985 trên bãi biển ở Hawaii, Mỹ. Ca khúc thể hiện niềm hân hoan, hứng khởi đón chờ niềm hạnh phúc mới sau những nỗi buồn. Ban đầu, nhạc sĩ viết bằng tiếng Anh, sau đó chuyển ngữ sang tiếng Việt. Ca khúc cũng được dịch sang nhiều thứ tiếng như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan...

Kết thúc màn trình diễn, Thanh Hà nhắn nhủ mọi người "Đừng sợ yêu, hãy yêu nhiều như Thanh Hà và Phương Uyên vậy đó", khiến khán giả thích thú.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024