Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/10/2022 23:10 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/240 (20%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2808
Được cảm ơn: 16
Xu hướng đi chơi một mình của giới trẻ: Hẹn hò với bản thân rất thú vị!


Khi nói đến đi chơi một mình, tâm lý chung nhiều người sẽ cho rằng đây là điều "bất ổn". Bởi theo lẽ thường, con người sẽ ưu tiên lựa chọn những điều vui vẻ khi có ai đó bên cạnh hơn là cô độc, lẻ loi. Tuy nhiên, đi chơi một mình có thật sự cô đơn như mọi người vẫn nghĩ?

Đương nhiên với những ai chưa từng đi chơi một mình đều cho rằng việc này hẳn sẽ rất nhàm chán, buồn tẻ và chẳng có gì thú vị. Còn đối với những ai thích tận hưởng khoảnh khắc chỉ có riêng mình, họ đều khẳng định: Một mình không phải cô đơn mà là yên ổn.

Xu hướng đi chơi một mình của giới trẻ: Hẹn hò với bản thân rất thú vị! - Ảnh 1.

Đi chơi một mình không có nghĩa là cô đơn (Ảnh: Hải My)

Đi chơi một mình không đáng thương như vẫn nghĩ

Có một số nhận định thế này:

"Đi chơi một mình trở thành xu hướng phải chăng một thế hệ trẻ đang dần ngắt kết nối với xung quanh?".

"Chỉ có những người giao tiếp kém mới thích bó hẹp cuộc sống, quanh quẩn một mình".

"Nói thẳng ra là vì không có người yêu thôi chứ bình thường ai thích cô đơn".

Tức là, ai cũng nghĩ, đi chơi một mình giống như việc bị cả thế giới “bỏ rơi”, chẳng ai thèm chơi cùng và nếu như vậy thì thật đáng thương. Tuy nhiên, những người có xu hướng đi chơi một mình lại có những suy nghĩ, cảm nhận trái ngược.

Khi đọc được những đánh giá trên, Huyền Anh (28 tuổi) lập tức phản bác, cho rằng những lý do mà mọi người đưa ra không đúng với việc ai đó lựa chọn đi chơi một mình.

"Mình hoàn toàn bình thường trong việc giao tiếp với người khác, còn có nhiều mối quan hệ xã hội nữa là đằng khác. Nhưng mình thoải mái khi ở một mình, làm mọi thứ một mình nên mình chọn một mình thay vì nhiều mình. Trung bình một tuần, mình đi cà phê 5 buổi, đi ăn khoảng vài lần và chủ yếu là đi một mình. Mình nghĩ gọi là chủ nghĩa ái kỉ chắc sẽ đúng hơn đấy. Vì mình yêu bản thân lắm nên rất thích những khi được ở một mình", Huyền Anh bày tỏ.

Cũng theo cô nàng, việc một số người cho rằng đi chơi một mình rất tự kỉ là do họ không hiểu được đúng định nghĩa: "Tự kỉ là gặp vấn đề trong khi phát triển các kĩ năng giao tiếp xã hội, không thiết lập được mối quan hệ hay hoà đồng, thiếu sự đồng cảm hay quan tâm người khác. Nói ngắn gọn hơn thì tự kỉ là một vấn đề tâm lý còn đi chơi một mình là một lựa chọn, một lối sống”.

Xu hướng đi chơi một mình của giới trẻ: Hẹn hò với bản thân rất thú vị! - Ảnh 2.

Trong tuần, Huyền Anh dành khoảng 5 buổi để đi cà phê một mình (Ảnh: NVCC)

Chính bởi tâm lý sợ bị cho là bất ổn, đáng thương mà Phương Nhi (25 tuổi) từng không dám đi chơi một mình. Tuy nhiên khi vượt qua tất cả, cô nàng dần trở nên thích cảm giác một mình, dành thời gian cho bản thân làm những gì mình thích.

"Mình không phải tuýp người quá hướng nội, mình có nhiều bạn bè và có cả người yêu. Đó cũng là một phần lý do mà trước đây mình hiếm khi nào đi một mình. Hơn nữa, mỗi khi đi đâu đó một mình, mình sợ ánh mắt phán xét của mọi người xung quanh. Hoặc ngay cả gia đình, người quen cũng tưởng mình 'bị làm sao' mà đi chơi một mình.

Nhưng phải thử rồi mới biết cảm giác khi đi một mình hoàn toàn khác biệt và vui vẻ không kém. Mọi người cũng hay nói đi một mình là giao tiếp kém với không mở rộng mối quan hệ. Tuy nhiên mình thấy ngược lại. Đi với bạn bè, mình chỉ tập trung nói chuyện với họ. Còn khi ở một mình, mình có thể bắt chuyện với những người xung quanh, tìm thêm những người bạn mới có chung sở thích", Phương Nhi chia sẻ.

Tự hẹn hò với chính mình vẫn vui, không cô đơn mà thấy yên ổn

Thực tế xu hướng đi chơi một mình không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhiều người lựa chọn đi chơi một mình không hẳn là họ đang "trốn" khỏi cuộc sống mà đơn giản họ muốn dừng lại, chậm rãi ngắm nhìn, suy ngẫm về cuộc đời, về những bộn bề xung quanh. Một mình không có nghĩa tuyệt giao hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài mà là dành thời gian yêu lấy chính mình. Thế nên một mình chứ không hề cô đơn.

Xu hướng đi chơi một mình của giới trẻ: Hẹn hò với bản thân rất thú vị! - Ảnh 3.

Hoàng Anh cho rằng hẹn hò với chính mình cũng là điều thú vị (Ảnh: NVCC)

Hoàng Anh (25 tuổi) bày tỏ: "Ban đầu vì bạn bè đều bận, khó sắp xếp được thời gian rảnh mà mình không muốn ở nhà nên mình chọn ra đường một mình. Lâu dần thành quen và đến hiện tại mình thấy ổn. Trước đây mình luôn nghĩ hẹn hò là khái niệm dành cho 2 người nhưng thực ra hẹn hò với chính bản thân mình cũng rất thú vị.

Mình biết mình muốn làm gì, ăn gì, đi đâu mà không cần hỏi ý kiến ai. Những lúc như vậy, mình dành sân khấu cho chính mình, cảm thấy yên tĩnh, thoải mái và tập trung hơn bao giờ hết. Nói chung việc đi chơi một mình không hề cô đơn, cô độc".

Còn đối với Xuân Yến (19 tuổi), một mình cũng là cách để bản thân độc lập, tự chủ và thậm chí trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Thông thường, Xuân Yến luôn muốn dành thời gian một mình sau khi gặp một vấn đề nào đó không vui. Cô nàng cho hay, đó là lúc để tận hưởng sự yên bình, vô lo vô nghĩ.

Xu hướng đi chơi một mình của giới trẻ: Hẹn hò với bản thân rất thú vị! - Ảnh 4.

Xuân Yến thích một mình để tự lập (Ảnh: NVCC)

"Không buồn cũng chẳng cô đơn, mình vui bởi không khí trầm mặc, yên ắng khi đi chơi một mình. Đặc biệt là khi mình mang nhiều tâm sự, đi đâu đó một mình là cách để mình giải phóng hết những phiền muộn. Mình từng đi du lịch một mình vì muốn thử cảm giác tự trải nghiệm những điều mới mẻ. Ở độ tuổi của mình, mình muốn học cách tự lập thay vì cứ phải dựa dẫm cảm xúc vào một ai khác. Tự mình cũng có thể khiến mình vui vẻ và hạnh phúc", Xuân Yến chia sẻ.

Dù có hỏi bao nhiêu người đi chăng nữa, câu trả lời của những ai lựa chọn đi chơi một mình đều cho ra một đáp án tương tự nhau. Họ có thể bắt đầu thói quen này bằng vô vàn lý do nhưng điểm chung đều là đều hướng đến sự thoải mái trong suy nghĩ và vui vẻ trong tâm hồn. Ai nghĩ sao cũng được, bản thân cảm thấy ổn là được!

Kenh14.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024