Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/07/2022 23:07 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 51/240 (21%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2811
Được cảm ơn: 16
CDC Mỹ cảnh bảo về vi khuẩn có khả năng gây chết người


Giới chức y tế Mỹ cảnh báo một loại vi khuẩn gây chết người lần đầu tiên được tìm thấy ngoài môi trường tại quốc gia này.

CDC Mỹ cảnh bảo về vi khuẩn có khả năng gây chết người  - 1
Các nhân viên CDC Mỹ trong trang phục bảo hộ (Ảnh: CDC Mỹ).

RT đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ trong một cảnh báo gần đây cho biết cơ quan này đã phát hiện vi khuẩn Burkholderia "lần đầu tiên trong môi trường tại lục địa Mỹ". Đây là một chủng vi khuẩn nguy hiểm có thể gây ra bệnh Whitmore chết người.

CDC Mỹ cho hay, các chuyên gia dịch tễ học đã "phát hiện các vi khuẩn thông qua việc lấy mẫu đất và nước trong môi trường ở vùng bờ biển Vịnh Mexico thuộc bang Mississippi, phía Nam nước Mỹ". Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Mỹ ghi nhận 2 ca nhiễm bệnh Whitmore trong khu vực.

Bệnh Whitmore là một căn bệnh truyền nhiễm có thể lây cho người hoặc động vật bởi vi khuẩn Burkholderia. Bệnh này thường xảy ra ở các khu vực có khí hậu nhiệt đới, đặc biệt là ở Đông Nam Á và miền bắc Australia.

Căn bệnh này nguy hiểm vì có thể gây nhiễm trùng cục bộ và nhiễm trùng phổi dẫn đến tử vong ở người. Theo CDC Mỹ, tỷ lệ tử vong do nhiễm căn bệnh truyền nhiễm này có thể lên đến 40 đến 60%. Điểm đáng lo ngại của bệnh Whitmore là sau khi xâm nhập cơ thể người, vi khuẩn Burkholderia sẽ chỉ gây ra các triệu chứng bệnh sau 2 đến 4 tuần. Vì vậy, nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã tiến triển nặng, gây nên nguy cơ tử vong cao.

CDC Mỹ hiện chưa đưa ra khuyến cáo về dấu hiệu lây lan bệnh Whitmore ở người tại Mỹ. Cả 2 bệnh nhân nhiễm bệnh đều đã được chữa khỏi bằng kháng sinh.

Theo RT



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024