Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/01/2022 07:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
LÀM GÌ KHI KHÔNG BIẾT MÌNH THÍCH GÌ?


Trước tiên thì bạn không cần quá lo lắng bởi vì thực tế thì có rất nhiều người giống bạn. Theo khảo sát của Đại học Harvard trên mẫu 3 tỷ người thì chỉ có 15% số người thực sự yêu thích công việc mà họ đang làm, còn 85% họ không yêu thích chúng và thậm chí là chán ghét. Điều đó chứng tỏ rất nhiều người đang không biết rõ về bản thân mình từ đó dẫn đến việc đặt sai mục tiêu, làm nhầm việc.

Vậy nên hãy bình tĩnh và đi từ việc hiểu chính mình bằng những tips sau đây nhé:

1. HỎI MÌNH

Bạn có thể áp dụng mô hình Ikigai và tập trả lời các câu hỏi:

  • Điều mà bạn yêu thích
  • Điều mà bạn giỏi
  • Điều mà thế giới này cần (có ý nghĩa)
  • Điều mà thế giới này sẵn sàng "trả công" cho bạn

Trong đó, mỗi phần giao thoa của các phần khác nhau trong bốn điều này, lại cho chúng ta một chỉ dẫn khác khá thú vị:

  • Điều mà bạn yêu thích và bạn cũng giỏi, đó chính là "passion - đam mê"
  • Điều mà bạn yêu thích, và thế giới thì đang cần điều đó, chính là "mission - sứ mệnh"
  • Điều mà bạn giỏi, và thế giới thì sẵn sàng chi trả công cho bạn, đó chính là "profession - chuyên môn"
  • Điều mà thế giới cần và sẵn sàng chi trả cho bạn, chính là "vocation - cơ hội nghề nghiệp"

Có được phần giao thoa giữa cả bốn điều này chính là điều khiến bạn có một mục đích sống để cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy ở nhiều mặt.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo mô hình SWOT.

  • SWOT là từ viết ghép của 4 yếu tố:
  • Strength: Tìm ra điểm mạnh của bản thân
  • Weakness: Phát hiện những điểm yếu
  • Opportunity: Vạch ra những cơ hội
  • Threat: Phân tích thách thức

Đây là một công cụ phân tích định tính giúp chúng ta thấu hiểu chính bản thân mình, thông qua việc chỉ rõ những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản thân từ đó xác định định hướng cho bản thân một cách phù hợp.

2. HỎI NGƯỜI

Bước tiếp theo là mình hỏi những người đã tiếp xúc, làm việc với mình một cách trực tiếp, người mà mình có đủ tin tưởng và họ biết về mình khá rõ. Hỏi khoảng 20 người xung quanh mình để xem cách họ nhìn nhận về mình như thế nào, liệu là bạn đang mạnh về điểm gì hay có mặt nào bạn cần khắc phục. Họ có thể cho mình thấy khá nhiều điều mới, những lời nhận xét, và lời khuyên hữu ích. Mình phân tích, tự đánh giá và xâu chuỗi từ việc chiêm nghiệm của bản thân. Sau đó kết luận xem điều gì phù hợp và không. Bên cạnh đó, bạn cũng có một số người có kinh nghiệm để mở rộng góc nhìn, lắng nghe và học hỏi từ họ.

3. HỎI INTERNET

Bạn có thể làm các bài test về tính cách và đặc điểm nghề như Holland, MBTI, Big Five và Enneagram để có thể hiểu hơn một phần nào về bản thân.

Tùy cách bạn làm bài test (trong tâm trạng ổn, đủ thời gian, có sự chú tâm, hiểu đúng, hay thành thật với chính mình đến mức nào...) sẽ tác động đến kết quả. Các bài test này chỉ phản ánh một phần nào đó con người bạn trong thời điểm đó. Sau quá trình trải nghiệm điều này có thể thay đổi.

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu về Thần số học, Chiêm tinh lá số, Tử vi, Sinh trắc học… của mình cũng là một gợi ý giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn.

Bên cạnh đó, việc đọc và cập nhật thông tin trên các trang về hướng nghiệp, một vài gợi ý như:

  • Facebook: Vietnam Online Career Fair, HRC,...
  • Postcast: Vietcetera, 25 phút, HRC Postcast,...
  • Tiktok: Chị Thái Hà Nguyễn, VOCO Center, Eric Thor, Langmaster Career, …

4️. HỎI SÁCH

Có nhiều đầu sách về hướng nghiệp, vài cuốn tham khảo sau:

- Người trong muôn nghề.

- Ikigai – bí mật sống hạnh phúc và trường thọ của người Nhật

- Thử thách 52 nghề

- Môi trường lý tưởng - Bí quyết khơi dậy đam mê làm thay đổi cuộc sống

- Cứ đi để lối thành đường

- Chuyện của nghề

Bạn hãy giúp mình bổ sung những phương pháp để có thể hiểu rõ bản thân hơn nhé!

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024