"Sau khi (thành phố chiến lược) Mazar-e-Sharif sụp đổ vào tay tay Taliban (hôm 15/8), có một nơi được gọi là "Dự án S" - nơi nhóm 'Cиёҳлаттаиҳо' (Tiếng Tajik: Mũ trùm đầu đen) này bỗng dưng xuất hiện.
Họ đã thiết lập một căn cứ bao gồm cả nơi trú ẩn ở khu vực Huyện Takhtapul (Tỉnh Balkh, Afghanistan).
Mọi người gọi họ là 'mũ trùm đầu đen' và 'người Nga' vì tất cả họ đều nói tiếng Nga", nguồn tin lưu ý.
Khu vực Mazar-i-Sharif trên bản đồ Afghanistan (Nguồn: AFP).
Nguồn tin nói thêm rằng chỉ huy lực lượng Taliban đồn trú ở Mazar-e-Sharif là Atourrahman Umari đã ra lệnh tấn công nhóm 'mũ trùm đầu đen' nói trên - nhưng kết quả là các tay súng Taliban đã vướng phải một trận "khổ chiến" trong 2 ngày 14 và 15/10:
"Taliban hiện vẫn chưa tiết lộ bất cứ điều gì liên quan tới diễn biến chiến sự.
Tuy nhiên do sở hữu kỹ năng chiến đấu điêu luyện, Taliban không thể bắt giữ họ.
Một số người trong nhóm này đã thiệt mạng nhưng họ quyết không đầu hàng.
Taliban đã phải rút lui và tiến hành đàm phán với họ.
Sau đó nhóm người nói trên đã rời đi, nhưng không rõ là đi đâu", nguồn tin lưu ý.
Theo các nhà phân tích của Sputnik, nhóm người nói trên nhiều khả năng là các tay súng cực đoan người Nga và Trung Á đã cam kết trung thành với IS-K (Nhà nước Hồi giáo ở Khorasan tự xưng) vì họ có lá cờ của tổ chức này.
Thời gian gần đây, IS-K đã cắm lá cờ đen của nhóm ở một số khu vực ở Tỉnh Jowzjan của Afghanistan.
Đây được cho là một thông điệp được nhóm khủng bố hiện đang hoạt động mạnh ở khu vực biên giới với Uzbekistan và Turkmenistan gửi tới cuộc hội đàm giữa Taliban và Tashkent.