Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/08/2021 10:08 # 1
vodongtrinh
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 38/80 (48%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 01/09/2019
Bài gởi: 318
Được cảm ơn: 1
Nữ ca sĩ có kỹ năng hất tóc lúc biểu diễn


 

 
Lee Chae Yeon sinh năm 2000, nổi tiếng từ nhỏ vì tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Kpop Stars. Sau đó, cô và em gái trở thành thực tập sinh của JYP Entertainment. Nữ ca sĩ từng là một trong 16 thí sinh tham gia show tuyển chọn Sixteen, giành suất ra mắt trong TWICE.
 
Chae Yeon rời JYP sau khi bị loại khỏi Sixteen. Ba năm sau, cô tham gia chương trình tuyển chọn Produce 48 - thuộc chuỗi show sống còn Produce 101 của đài Mnet - với tư cách thực tập sinh của WM Entertainment. Trong suốt cuộc thi, ca sĩ sinh năm 2000 đã thể hiện năng lực vượt trội ở cả hai mảng hát và nhảy, được đánh giá là thí sinh toàn năng. Cô là một trong 12 người chiến thắng show, trở thành thành viên IZ*ONE.
Chae Yeon rời JYP sau khi bị loại khỏi Sixteen. Ba năm sau, cô tham gia chương trình tuyển chọn Produce 48 - thuộc chuỗi show sống còn Produce 101 của đài Mnet - với tư cách thực tập sinh của WM Entertainment. Trong suốt cuộc thi, ca sĩ sinh năm 2000 đã thể hiện năng lực vượt trội ở cả hai mảng hát và nhảy, được đánh giá là thí sinh toàn năng. Cô là một trong 12 người chiến thắng show, trở thành thành viên IZ*ONE.
 
Trong IZ*ONE, Chae Yeon đảm nhận vị trí nhảy chính. Tuy nhiên, nhờ giọng hát khỏe, khả năng lên nốt cao vững vàng, cô thường xuyên được giao những phần hát khó trong bài, hát hỗ trợ cho hai giọng ca chính Lee Chae Won, Jo Yuri.
Trong IZ*ONE, Chae Yeon đảm nhận vị trí nhảy chính. Tuy nhiên, nhờ giọng hát khỏe, khả năng lên nốt cao vững vàng, cô thường xuyên được giao những phần hát khó trong bài, hát hỗ trợ cho hai giọng ca chính Lee Chae Won, Jo Yuri.
 
Chae Yeon là chị ruột của Chae Ryeong (ITZY). Khán giả thường hiểu nhầm hai người là chị em sinh đôi vì vẻ ngoài gần giống hệt nhau, nhưng thực tế Chae Yeon hơn Chae Ryeong một tuổi. Hai người hiện là một trong những cặp chị em nổi tiếng nhất Kpop.
Chae Yeon là chị ruột của Chae Ryeong (ITZY). Khán giả thường hiểu nhầm hai người là chị em sinh đôi vì vẻ ngoài gần giống hệt nhau, nhưng thực tế Chae Yeon hơn Chae Ryeong một tuổi. Hai người hiện là một trong những cặp chị em nổi tiếng nhất Kpop.
 
Giọng ca 21 tuổi nổi tiếng với khả năng hất tóc điệu nghệ, tạo nên những khoảnh khắc đẹp mắt khi biểu diễn trên sân khấu. Khán giả Hàn Quốc tặng cho cô biệt danh "mái tóc biết nhảy múa".
lee chae yeon vu dao anh 11

Giọng ca 21 tuổi nổi tiếng với khả năng hất tóc điệu nghệ, tạo nên những khoảnh khắc đẹp mắt khi biểu diễn trên sân khấu. Khán giả Hàn Quốc tặng cho cô biệt danh "mái tóc biết nhảy múa".

 
Các video vũ đạo của Lee Chae Yeon luôn có lượt view cao. Nhiều video đã viral trên mạng xã hội xứ kim chi như khoảnh khắc nữ ca sĩ nhảy Instruction (Demi Lovato) trong Produce 48, fancam nhảy một tay khi thể hiện ca khúc Violetta ở Mnet, bài nhảy 16 Shots của Studio Choom...
Các video vũ đạo của Lee Chae Yeon luôn có lượt view cao. Nhiều video đã viral trên mạng xã hội xứ kim chi như khoảnh khắc nữ ca sĩ nhảy Instruction (Demi Lovato) trong Produce 48, fancam nhảy một tay khi thể hiện ca khúc Violetta ở Mnet, bài nhảy 16 Shots của Studio Choom...
 
Nói về năng lực vũ đạo của Chae Yeon, kênh On The Scene chuyên phân tích vũ đạo đã nhận xét cô có nền tảng kỹ thuật hoàn hảo, biên độ động tác thuộc hàng tốt nhất trong số các ca sĩ trẻ hiện nay. Khi Chae Yeon nhảy, cô kiểm soát cơ thể rất tốt, tuyệt đối không xuất hiện hiện tượng over-dance (nhảy không khớp nhạc, thừa động tác) hay under-dance (không bắt kịp tiết tấu, bỏ bớt động tác, nhảy thiếu lực).
lee chae yeon vu dao anh 14

Nói về năng lực vũ đạo của Chae Yeon, kênh On The Scene chuyên phân tích vũ đạo đã nhận xét cô có nền tảng kỹ thuật hoàn hảo, biên độ động tác thuộc hàng tốt nhất trong số các ca sĩ trẻ hiện nay. Khi Chae Yeon nhảy, cô kiểm soát cơ thể rất tốt, tuyệt đối không xuất hiện hiện tượng over-dance (nhảy không khớp nhạc, thừa động tác) hay under-dance (không bắt kịp tiết tấu, bỏ bớt động tác, nhảy thiếu lực).

 
Chae Yeon được khen ngợi là một trong những thần tượng nhảy tốt nhất Kpop hiện nay, cùng với Momo (TWICE), Lisa (BlackPink) hay YooA (Oh My Girl). Không ít ý kiến nhận định cô có thể sánh ngang trình độ với các vũ công chuyên nghiệp.
Chae Yeon được khen ngợi là một trong những thần tượng nhảy tốt nhất Kpop hiện nay, cùng với Momo (TWICE), Lisa (BlackPink) hay YooA (Oh My Girl). Không ít ý kiến nhận định cô có thể sánh ngang trình độ với các vũ công chuyên nghiệp.
 
Sau khi IZ*ONE tan rã hồi tháng 3, thần tượng 21 tuổi rèn luyện thêm kỹ năng vũ đạo và gia nhập nhóm nhảy Want của Choi Hyo Jin - giảng viên tại 1 Million Dance Studio. Người hâm mộ hy vọng qua chương trình Street Women Fighter, Chae Yeon nhận được sự công nhận xứng đáng với khả năng nhảy múa của cô.
Sau khi IZ*ONE tan rã hồi tháng 3, thần tượng 21 tuổi rèn luyện thêm kỹ năng vũ đạo và gia nhập nhóm nhảy Want của Choi Hyo Jin - giảng viên tại 1 Million Dance Studio. Người hâm mộ hy vọng qua chương trình Street Women Fighter, Chae Yeon nhận được sự công nhận xứng đáng với khả năng nhảy múa của cô.
 
Lee Chae Yeon sinh năm 2000, nổi tiếng từ nhỏ vì tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Kpop Stars. Sau đó, cô và em gái trở thành thực tập sinh của JYP Entertainment. Nữ ca sĩ từng là một trong 16 thí sinh tham gia show tuyển chọn Sixteen, giành suất ra mắt trong TWICE.
 
Chae Yeon rời JYP sau khi bị loại khỏi Sixteen. Ba năm sau, cô tham gia chương trình tuyển chọn Produce 48 - thuộc chuỗi show sống còn Produce 101 của đài Mnet - với tư cách thực tập sinh của WM Entertainment. Trong suốt cuộc thi, ca sĩ sinh năm 2000 đã thể hiện năng lực vượt trội ở cả hai mảng hát và nhảy, được đánh giá là thí sinh toàn năng. Cô là một trong 12 người chiến thắng show, trở thành thành viên IZ*ONE.
Chae Yeon rời JYP sau khi bị loại khỏi Sixteen. Ba năm sau, cô tham gia chương trình tuyển chọn Produce 48 - thuộc chuỗi show sống còn Produce 101 của đài Mnet - với tư cách thực tập sinh của WM Entertainment. Trong suốt cuộc thi, ca sĩ sinh năm 2000 đã thể hiện năng lực vượt trội ở cả hai mảng hát và nhảy, được đánh giá là thí sinh toàn năng. Cô là một trong 12 người chiến thắng show, trở thành thành viên IZ*ONE.
 
Trong IZ*ONE, Chae Yeon đảm nhận vị trí nhảy chính. Tuy nhiên, nhờ giọng hát khỏe, khả năng lên nốt cao vững vàng, cô thường xuyên được giao những phần hát khó trong bài, hát hỗ trợ cho hai giọng ca chính Lee Chae Won, Jo Yuri.
Trong IZ*ONE, Chae Yeon đảm nhận vị trí nhảy chính. Tuy nhiên, nhờ giọng hát khỏe, khả năng lên nốt cao vững vàng, cô thường xuyên được giao những phần hát khó trong bài, hát hỗ trợ cho hai giọng ca chính Lee Chae Won, Jo Yuri.
 
Chae Yeon là chị ruột của Chae Ryeong (ITZY). Khán giả thường hiểu nhầm hai người là chị em sinh đôi vì vẻ ngoài gần giống hệt nhau, nhưng thực tế Chae Yeon hơn Chae Ryeong một tuổi. Hai người hiện là một trong những cặp chị em nổi tiếng nhất Kpop.
Chae Yeon là chị ruột của Chae Ryeong (ITZY). Khán giả thường hiểu nhầm hai người là chị em sinh đôi vì vẻ ngoài gần giống hệt nhau, nhưng thực tế Chae Yeon hơn Chae Ryeong một tuổi. Hai người hiện là một trong những cặp chị em nổi tiếng nhất Kpop.
 
Giọng ca 21 tuổi nổi tiếng với khả năng hất tóc điệu nghệ, tạo nên những khoảnh khắc đẹp mắt khi biểu diễn trên sân khấu. Khán giả Hàn Quốc tặng cho cô biệt danh "mái tóc biết nhảy múa".
lee chae yeon vu dao anh 11

Giọng ca 21 tuổi nổi tiếng với khả năng hất tóc điệu nghệ, tạo nên những khoảnh khắc đẹp mắt khi biểu diễn trên sân khấu. Khán giả Hàn Quốc tặng cho cô biệt danh "mái tóc biết nhảy múa".

 
Các video vũ đạo của Lee Chae Yeon luôn có lượt view cao. Nhiều video đã viral trên mạng xã hội xứ kim chi như khoảnh khắc nữ ca sĩ nhảy Instruction (Demi Lovato) trong Produce 48, fancam nhảy một tay khi thể hiện ca khúc Violetta ở Mnet, bài nhảy 16 Shots của Studio Choom...
Các video vũ đạo của Lee Chae Yeon luôn có lượt view cao. Nhiều video đã viral trên mạng xã hội xứ kim chi như khoảnh khắc nữ ca sĩ nhảy Instruction (Demi Lovato) trong Produce 48, fancam nhảy một tay khi thể hiện ca khúc Violetta ở Mnet, bài nhảy 16 Shots của Studio Choom...
 
Nói về năng lực vũ đạo của Chae Yeon, kênh On The Scene chuyên phân tích vũ đạo đã nhận xét cô có nền tảng kỹ thuật hoàn hảo, biên độ động tác thuộc hàng tốt nhất trong số các ca sĩ trẻ hiện nay. Khi Chae Yeon nhảy, cô kiểm soát cơ thể rất tốt, tuyệt đối không xuất hiện hiện tượng over-dance (nhảy không khớp nhạc, thừa động tác) hay under-dance (không bắt kịp tiết tấu, bỏ bớt động tác, nhảy thiếu lực).
lee chae yeon vu dao anh 14

Nói về năng lực vũ đạo của Chae Yeon, kênh On The Scene chuyên phân tích vũ đạo đã nhận xét cô có nền tảng kỹ thuật hoàn hảo, biên độ động tác thuộc hàng tốt nhất trong số các ca sĩ trẻ hiện nay. Khi Chae Yeon nhảy, cô kiểm soát cơ thể rất tốt, tuyệt đối không xuất hiện hiện tượng over-dance (nhảy không khớp nhạc, thừa động tác) hay under-dance (không bắt kịp tiết tấu, bỏ bớt động tác, nhảy thiếu lực).

 
Chae Yeon được khen ngợi là một trong những thần tượng nhảy tốt nhất Kpop hiện nay, cùng với Momo (TWICE), Lisa (BlackPink) hay YooA (Oh My Girl). Không ít ý kiến nhận định cô có thể sánh ngang trình độ với các vũ công chuyên nghiệp.
Chae Yeon được khen ngợi là một trong những thần tượng nhảy tốt nhất Kpop hiện nay, cùng với Momo (TWICE), Lisa (BlackPink) hay YooA (Oh My Girl). Không ít ý kiến nhận định cô có thể sánh ngang trình độ với các vũ công chuyên nghiệp.
 
Sau khi IZ*ONE tan rã hồi tháng 3, thần tượng 21 tuổi rèn luyện thêm kỹ năng vũ đạo và gia nhập nhóm nhảy Want của Choi Hyo Jin - giảng viên tại 1 Million Dance Studio. Người hâm mộ hy vọng qua chương trình Street Women Fighter, Chae Yeon nhận được sự công nhận xứng đáng với khả năng nhảy múa của cô.
Sau khi IZ*ONE tan rã hồi tháng 3, thần tượng 21 tuổi rèn luyện thêm kỹ năng vũ đạo và gia nhập nhóm nhảy Want của Choi Hyo Jin - giảng viên tại 1 Million Dance Studio. Người hâm mộ hy vọng qua chương trình Street Women Fighter, Chae Yeon nhận được sự công nhận xứng đáng với khả năng nhảy múa của cô.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024